Nhạc sĩ Đoàn Nguyên Hiếu: "Đại biểu Nhân dân - Những ngôi sao lấp lánh"
Nhạc sĩ Đoàn Nguyên Hiếu vinh dự được trao giải B Cuộc vận động thi sáng tác về Quốc hội và Hội đồng nhân dân với tác phẩm "Người đại biểu Nhân dân". Tác phẩm nêu bật vai trò của những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, "thận trọng cân nhắc từng chương từng điều. Để luật ngày mai đi vào cuộc sống, dự báo tầm nhìn trí tuệ đỉnh cao"...

- Cảm xúc của anh khi tác phẩm “Người đại biểu Nhân dân” được trao giải B Cuộc vận động thi sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân?
- Tôi thực sự rất vui và vinh dự khi tác phẩm được nhận giải thưởng trong cuộc thi sáng tác về Quốc hội và Hội đồng nhân dân, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026).
Cách đây khoảng 10 năm, tôi từng tham gia cuộc vận động sáng tác về Quốc hội với vai trò nhạc sĩ phối khí cho tác phẩm "Quốc hội ngời sáng niềm tin" của nhạc sĩ Vũ Đức Tạo. Năm nay, tôi vinh dự hơn khi nhận giải với vai trò là người sáng tác. Tôi muốn gửi lời cảm ơn Ban tổ chức và Hội đồng nghệ thuật đã đánh giá cao tác phẩm của tôi.

- Tiếp cận đề tài Quốc hội từ khá lâu như vậy, điều gì đã thôi thúc anh viết nên tác phẩm “Người đại biểu Nhân dân”?
- Khi Quốc hội và Hội Nhạc sĩ Việt Nam phát động cuộc thi sáng tác này thông qua các phương tiện truyền thông, với tư cách là một nhạc sĩ quân đội và một công dân Việt Nam, tôi rất mong muốn được đóng góp sức mình để động viên những đại biểu của Nhân dân. Tôi đặc biệt quan tâm đến vai trò của đại biểu Quốc hội, những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trước Quốc hội, "thận trọng cân nhắc từng chương từng điều. Để luật ngày mai đi vào cuộc sống, dự báo tầm nhìn trí tuệ đỉnh cao" (trích lời bài hát "Người đại biểu Nhân dân" - PV).

- Anh có thể chia sẻ về quá trình tìm hiểu thông tin và ý tưởng cho ca khúc?
- Để có được lời ca sâu sắc, tôi đã tham khảo ý kiến của luật sư Vũ Tuấn Anh, người am hiểu, nắm chắc về pháp luật. Anh Tuấn Anh đã giúp tôi về phần lời, không phải là một bài thơ hoàn chỉnh, mà là những cảm nghĩ, gợi mở của anh về Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Tôi cũng tìm hiểu tư liệu trên internet về các hoạt động của Quốc hội. Sau đó, tôi đã hình tượng hóa phần lời của anh Vũ Tuấn Anh thành ca từ bài hát “Người đại biểu Nhân dân”.
Về phần âm nhạc, tác phẩm được viết theo hướng nhạc trữ tình, mang tính chính ca, không sử dụng thể loại nhạc đại chúng hay nhạc nhẹ. Tôi cho rằng âm nhạc chính ca sẽ phù hợp hơn với thể loại ca khúc chính luận.
- Hình tượng anh tâm đắc nhất trong tác phẩm này là gì?
- Với ca khúc này, tôi mong muốn truyền tải thông điệp như câu kết của bài hát: "Đại biểu của Nhân dân, những ngôi sao lấp lánh". Những ngôi sao này tượng trưng cho niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân gửi gắm vào các đại biểu Quốc hội, cũng như mong đợi của Đảng và Nhà nước...
- Xin cảm ơn nhạc sĩ!