Địa phương

Đắk Lắk: Vận hành thử nghiệm ĐVHC cấp xã mới theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Djuang Niê 26/06/2025 14:25

Ngày 25.6, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có đơn vị hành chính cấp xã mới sau sáp nhập đồng loạt tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là bước đi quan trọng nhằm vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuẩn bị cho việc chính thức hoạt động từ ngày 1.7 tới.

Việc triển khai đồng loạt hội nghị tại các xã mới được thực hiện theo Kế hoạch số 290-KH/TU ngày 27.3.2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương và của tỉnh trong việc kiện toàn bộ máy tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, hướng đến mô hình chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

img_0547(1).jpeg
Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xã Cư M'gar mới

Khẩn trương, đồng bộ từ tổ chức đến cơ sở vật chất

Tại một số xã mới vừa được thành lập trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk công tác tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ và chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất đã cơ bản hoàn tất. Các địa phương đã tổ chức vận hành thử mô hình chính quyền hai cấp và thống nhất phương án điều hành bước đầu cho nhiệm kỳ mới.

Trong đó, xã Quảng Phú mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập Thị trấn Quảng Phú, Thị trấn Ea Pốk và xã Cư Suê. Ông Vũ Hồng Nhật, Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar - được phân công giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phú cho biết: “Hội nghị lần thứ nhất là bước mở đầu quan trọng để đưa bộ máy chính trị vào hoạt động hiệu quả. Chúng tôi thống nhất phương châm hành động là: tư tưởng phải thông - tổ chức phải ổn - hành động phải quyết liệt - triển khai phải đồng bộ - hiệu quả phải thiết thực”.

Cùng với đó, tại xã Ea M’Droh mới (được sáp nhập từ các xã Quảng Hiệp, Ea M’Nang và Ea M’Droh), bà H’Giang Niê, Bí thư Tỉnh Đoàn - được phân công giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã. Là cán bộ trẻ trưởng thành từ cơ sở, đồng chí H’Giang cho biết sẽ phát huy lợi thế về công nghệ thông tin và kỹ năng chuyển đổi số để rút ngắn khoảng cách giữa người dân và chính quyền, nâng cao hiệu quả phục vụ.

img_0544(1).jpeg
Các lãnh đạo UBND xã Ea M'Droh mới trao đổi với nhau

“Xã Ea M’Droh mới có địa bàn rộng, dân cư đa dạng, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng lại có truyền thống mạnh về văn hóa, thể thao, phong trào đoàn thể. Chúng tôi tin rằng, với sự đồng thuận của hệ thống chính trị và nhân dân, xã sẽ sớm ổn định tổ chức và hoạt động hiệu quả,” bà H’Giang khẳng định.

Về cơ sở vật chất, xã hiện đang sử dụng trụ sở cũ của xã Quảng Hiệp để vận hành mô hình mới. Đảng ủy xã cũng đã xây dựng chương trình công tác tháng 7 với các nội dung cụ thể về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và giải quyết những vấn đề tồn đọng trước đó.

Ưu tiên phục vụ người dân, không để gián đoạn công việc

Tại xã Cư M’gar mới (được sáp nhập từ các xã Cư M’gar, Ea Kpam và Ea H’Đing), ông Nguyễn Thiên, Phó Bí thư Huyện ủy Cư M’gar - được phân công giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã. Theo ông Nguyễn Thiên, ngay sau hội nghị, Đảng ủy xã đã thông qua quy chế làm việc của Đảng ủy, quy chế của Ủy ban Kiểm tra, và thông qua các nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 và 6 tháng cuối năm.

img_0546(1).jpeg
Trụ sở UBND xã Quảng Hiệp được chọn làm nơi làm việc của UBND xã Ea M'Droh mới

Đảng ủy cũng đã cho ý kiến về phương án thành lập các chi bộ, các tổ chức đảng trực thuộc, kiện toàn cơ quan tham mưu giúp việc và các đề án liên quan đến tổ chức bộ máy sau sáp nhập. Về phía chính quyền, Ủy ban nhân dân xã chuẩn bị các đề án thành lập phòng ban chuyên môn và Trung tâm Phục vụ Hành chính công được xem là “bộ mặt” của xã mới.

“Chúng tôi đã bố trí phòng làm việc cho cán bộ, vận hành thử đường truyền họp trực tuyến và hệ thống công nghệ thông tin. Dù vẫn còn một số khó khăn về thiết bị, phòng ốc chật, nhưng ưu tiên hàng đầu là phục vụ người dân không bị gián đoạn,” ông Nguyễn Thiên chia sẻ.

Ông Nguyễn Thiên cũng cho biết thêm, nhiều cán bộ trong bộ máy mới là người đã có kinh nghiệm công tác tại cơ sở, am hiểu địa bàn và có tinh thần trách nhiệm cao, tạo nền tảng thuận lợi cho việc triển khai mô hình mới một cách hiệu quả, bài bản.

img_0548(1).jpeg
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 của xã Ea M'Droh mới

Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã là một chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Dù vẫn còn những khó khăn nhất định trong giai đoạn đầu, như trụ sở làm việc, điều kiện vật chất và tâm lý người dân, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ tổ chức bộ máy đến chương trình hành động, các xã mới tại huyện Cư M’gar đã và đang cho thấy quyết tâm cao trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở, cùng với tinh thần trách nhiệm, chủ động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, sẽ là nền tảng quan trọng để các đơn vị hành chính cấp xã mới từng bước vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động, phục vụ tốt người dân và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Djuang Niê