Thế giới 24h

Thông tin tình báo mâu thuẫn, liệu các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị phá hủy?

Quỳnh Vũ 26/06/2025 11:01

Người đứng đầu hai cơ quan tình báo chủ chốt của Mỹ cùng khẳng định các cuộc tấn công gần đây đã phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran. Đồng thời lưu ý rằng chương trình của Iran có khả năng đã bị chậm lại "nhiều năm", trái ngược với một báo cáo tình báo trước đó của cơ quan quốc phòng.

Thông tin mâu thuẫn

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) John Ratcliffe cho biết trong một tuyên bố tối 25/6 rằng "chương trình hạt nhân của Iran đã bị tổn hại nghiêm trọng bởi các cuộc tấn công có mục tiêu gần đây", trích dẫn một nguồn tình báo đáng tin cậy và chính xác, đồng thời cho rằng, nếu muốn, Iran sẽ phải xây dựng lại các cơ sở này trong nhiều năm".

z6743243408930_125b6456d62d720fe4ee6537ded776de.jpg
Giám đốc CIA John Ratcliffe (phải) và Giám đốc DNI Tulsi Gabbard trong một cuộc điều trần
trước Ủy ban Tình báo Thượng viện hồi tháng 3. Ảnh: Getty Images

Người phát ngôn CIA cũng cho biết thêm rằng, sẽ tiếp tục thu thập "thông tin bổ sung có nguồn đáng tin cậy" để chia sẻ với các nhà hoạch định chính sách và cung cấp thông tin cập nhật cho công chúng khi có thể.

Tuy nhiên, người phát ngôn từ chối giải thích thêm về thông tin tình báo được trích dẫn trong tuyên bố của Giám đốc Ratcliffe, bao gồm mức độ tin cậy liên quan đến thông tin đó hoặc liệu thông tin đó có bao gồm thông tin tình báo của Israel hay nước ngoài khác hay không.

Trước đó cùng ngày, Giám đốc Tình báo quốc gia (DNI) Tulsi Gabbard cũng viết trên X rằng, "thông tin tình báo mới xác nhận điều mà Tổng thống Trump đã tuyên bố nhiều lần: Các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị phá hủy". "Nếu người Iran quyết định xây dựng lại, họ sẽ phải xây dựng lại toàn bộ cả ba cơ sở (Natanz, Fordow, Esfahan), việc này có thể mất nhiều năm để thực hiện", tuyên bố của bà Gabbard cho biết.

Một quan chức tình báo sau đó đã xác nhận với CBS News rằng, thông tin mà bà Gabbard chia sẻ dựa trên thông tin tình báo mới của Mỹ, nhưng từ chối nêu rõ mức độ tin cậy của thông tin đó.

Bình luận của cả hai nhân vật đứng đầu cơ quan tình báo được đưa ra sau khi một báo cáo tình báo "tuyệt mật" của Cơ quan Tình báo quốc phòng (DIA) gửi đến Quốc hội Mỹ, được các hãng thông tấn lớn của Mỹ công bố sáng qua, 25/6 cho biết, các cuộc không kích của Mỹ vào ba địa điểm hạt nhân quan trọng của Iran đã không phá hủy được các cơ sở ngầm và chỉ làm chậm lại chương trình hạt nhân của Tehran vài tháng.

Vẫn còn nhiều nghi vấn

Cả hai tuyên bố của hai giám đốc tình báo đều không trực tiếp trả lời một số câu hỏi mà các nhà lập pháp Mỹ và các chuyên gia về không phổ biến vũ khí hạt nhân đặt ra, chẳng hạn như liệu Iran còn đang sở hữu loại năng lực hạt nhân nào hay không?

Cũng có những quan điểm trái ngược nhau về việc liệu các Iran có vận chuyển thành công uranium đã làm giàu ra khỏi các địa điểm trước khi bị đánh bom hay không. Đánh giá của DIA công bố trước đó chỉ ra rằng, ít nhất một số uranium làm giàu đã được di dời, theo một nguồn tin thân cận.

Nhưng khi được hỏi liệu vật liệu làm giàu có được di chuyển thành công hay không trong buổi họp báo sau Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Hà Lan vào 25/6, Tổng thống Trump cho biết: "Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã tấn công họ quá mạnh và quá nhanh, khiến họ không thể di dời được những vật liệu này".

Cả ông Ratcliffe và bà Gabbard đều có lịch tham gia cuộc họp báo mật của Thượng viện ngày 24/6 về các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran, nhưng cuộc họp đã bị hủy và được lên lịch lại vào ngày 26/6. Hạ viện dự kiến ​​sẽ sẽ có cuộc họp báo sau đó một ngày. Không rõ liệu cả hai nhà lãnh đạo có tham gia cả hai cuộc họp báo hay không.

Giám đốc hai cơ quan tình báo cũng chỉ trích việc một số quan chức Mỹ rò rỉ báo cáo tình báo mật của DIA cho các phương tiện truyền thông. Người phát ngôn của DIA sau đó cho biết báo cáo này chưa đáng tin cậy và “sẽ được tinh chỉnh khi có thêm thông tin tình báo”.

Báo cáo ban đầu của DIA khẳng định, lối vào hai địa điểm hạt nhân của Iran, bao gồm cơ sở Fordow đã bị phong tỏa trong các cuộc không kích, nhưng Iran hoàn toàn có thể khởi động lại chương trình hạt nhân của mình ở đây sau khi sửa chữa hệ thống nước và điện.

Một nguồn tin thân cận với bản báo cáo tình báo của DIA với CBS News cũng đưa ra nhiều đánh giá về khả năng về thời gian Iran có thể giành lại quyền tiếp cận các cơ sở ngầm và tiếp tục một số hoạt động, dao động từ vài tháng đến chưa đầy một năm.

Các quan chức chính quyền đã chỉ trích những nội dung trong báo cáo, trái ngược với lời khẳng định nhiều lần của ông Trump rằng cuộc không kích của Mỹ đã "phá hủy" các cơ sở hạt nhân của Iran. Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh NATO, ông Trump cho biết các cuộc không kích đã làm chậm lại chương trình của Iran "về cơ bản là hàng thập kỷ". Xuất hiện cùng Tổng thống Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cũng khẳng định, rằng thiệt hại tại các địa điểm này là rất khủng khiếp.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine cho biết trong buổi họp báo vào ngày 22/6 sau các cuộc không kích rằng, việc đánh giá toàn diện thiệt hại trong trận chiến "sẽ mất một thời gian"; đồng thời khẳng định ba mục tiêu "chịu thiệt hại và sự tàn phá cực kỳ nghiêm trọng".

Quỳnh Vũ