Sức khỏe

Bé gái 13 tuổi bụng to lên bất thường với khối u buồng trứng khổng lồ gần 8 kg

Xuân Quý 25/06/2025 16:23

Sau hơn 90 phút phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy trọn khối u kích thước lớn khoảng 30 x 40 cm, nặng gần 8kg. Đặc biệt, khối u chứa nhiều dịch nhầy và mô đặc, được chẩn đoán giải phẫu bệnh là u bọc nhầy buồng trứng.

Bệnh viện Nhi đồng 2 thông tin, tiếp nhận và phẫu thuật thành công loại bỏ khối u buồng trứng khổng lồ cho bệnh nhi N.H.N (13 tuổi, TP.Hồ Chí Minh).

Theo người nhà bệnh nhi, thời gian gần đây bụng bé to lên bất thường nhưng không hề đau bụng, ăn uống sinh hoạt bình thường. Nhận thấy bụng bé vẫn tiếp tục to lên, gia đình đã đưa đến khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

510474431_1195576912604296_6767773496544021148_n.jpg
Khối u kích thước lớn khoảng 30 x 40 cm, nặng gần 8kg được lấy ra từ bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng phát hiện khối u lớn từ buồng trứng phải qua siêu âm và CT scan. Xét nghiệm marker ung thư AFP và Beta-HCG cho kết quả bình thường, bé được chỉ định phẫu thuật sớm.

Sau hơn 90 phút phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy trọn khối u kích thước lớn khoảng 30 x 40 cm, nặng gần 8kg. Khối u chứa nhiều dịch nhầy và mô đặc, được chẩn đoán giải phẫu bệnh là u bọc nhầy buồng trứng (Mucinous cystadenoma).

BS.CKI Lê Sĩ Phong - Khoa Ngoại Tổng Hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, đây là dạng u lành tính nhưng có thể phát triển kích thước rất lớn nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời. U thường không gây triệu chứng rõ ràng, trẻ vẫn ăn ngủ, sinh hoạt bình thường cho đến khi khối u to lên gây chèn ép, căng tức bụng hoặc có biến chứng xoắn, vỡ u nguy hiểm.

Sau mổ, bé phục hồi nhanh chóng, ăn uống bình thường chỉ sau 24 giờ và xuất viện sau 3 ngày theo dõi.

Bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh không nên chủ quan trước các dấu hiệu bất thường dù rất nhỏ ở trẻ. Khi phát hiện bất kỳ triệu chứng hay dấu hiệu lạ nào, hãy đưa trẻ đi khám sớm để được kiểm tra, tầm soát và điều trị kịp thời, tránh bỏ sót những căn bệnh nguy hiểm.

Xuân Quý