Giữ vững chủ quyền, đồng hành cùng ngư dân nơi biển Tây Nam
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý tình huống trên biển; đồng thời đẩy mạnh công tác dân vận, cứu hộ, hỗ trợ ngư dân, khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh biển đảo.

6 tháng đầu năm 2025, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã duy trì nghiêm hệ thống trực sẵn sàng chiến đấu vào những thời điểm cao điểm, phức tạp. Các lực lượng chủ động nắm chắc tình hình, dự báo sát diễn biến, xử lý hiệu quả các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia tại các khu vực trọng điểm.
Toàn Vùng đã tổ chức 97 lượt tàu, xuồng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thực thi pháp luật trên biển, hành trình hơn 46.000 hải lý. Đồng thời, tuyên truyền, xua đuổi nhiều nhóm tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam. Công tác phối hợp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) được triển khai quyết liệt, hiệu quả, đặc biệt tại các vùng biển giáp ranh với Malaysia, Thái Lan và Indonesia.
Lực lượng Cảnh sát biển Vùng 3 đã tiếp nhận, xử lý 89 thông tin liên quan đến an ninh, an toàn hàng hải và tìm kiếm cứu nạn. Đã điều động 6 lượt tàu, xuồng làm nhiệm vụ, cứu được 8 thuyền viên, vớt 1 thi thể và sơ cấp cứu 2 ngư dân gặp nạn. Những hoạt động này góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của ngư dân và khẳng định Vùng là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân yên tâm bám biển, phát triển kinh tế và giữ gìn chủ quyền Tổ quốc.

Công tác xây dựng lực lượng được triển khai nghiêm túc, bài bản. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2025 được triển khai đến 100% đơn vị. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, thi đua – khen thưởng được tổ chức đồng bộ, hiệu quả.
Bên cạnh đó, Đảng ủy Vùng đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các cấp nhiệm kỳ 2025–2030, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng lần thứ VI. Các mặt công tác xây dựng Đảng như kiểm tra, giám sát, phát triển đảng viên, quy hoạch cán bộ, thực hiện chế độ chính sách được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.
Hoạt động dân vận tiếp tục là điểm sáng trong phong trào thi đua toàn Vùng. Thông qua chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, các đơn vị đã trao tặng 671 suất quà và nhiều phần quà thiết thực cho ngư dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp khảo sát, nắm tình hình địa bàn tại các vùng biển, đảo ven bờ, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó quân – dân máu thịt.

Trước các kết quả trên, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 Thiếu tướng Ngô Bình Minh yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả các tình huống trên biển; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh công tác dân vận, phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và tham gia phát triển kinh tế biển bền vững.
Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, Bộ Tư lệnh Vùng đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước và quân đội: kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Đại hội đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển lần thứ VI; Đại hội thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng đã trao Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm “Thần tốc – Quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời khen thưởng 4 cá nhân tiêu biểu trong phục vụ, tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.