Sức khỏe

Đặt vòng 10 năm, phát hiện dị vật tạo sỏi lớn trong bàng quang

Mạnh Hưng 25/06/2025 10:40

Một phụ nữ ở Nghệ An phát hiện vòng tránh thai lạc xuyên vào bàng quang, tạo sỏi lớn 3x4cm, được bác sĩ nội soi lấy ra thành công mà không cần mổ mở.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vừa tiếp nhận và xử trí thành công một ca bệnh hiếm gặp, nữ bệnh nhân bị vòng tránh thai xuyên thủng vào bàng quang và tạo thành sỏi lớn kích thước tới 3x4cm.

Cụ thể, bệnh nhân là chị Đ.T.T (42 tuổi), trú tại xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Gần 10 năm trước, chị từng đặt vòng tránh thai lần đầu. Bốn năm trước, chị phát hiện mang thai trở lại, đi kiểm tra thì không thấy vòng trong tử cung, sau đó đã xử lý thai. Một thời gian sau, chị tiếp tục đặt vòng tránh thai lần thứ hai.

Tuy nhiên, khoảng 2 tháng gần đây, chị T. bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau nhiều vùng hạ vị, tiểu buốt, thi thoảng tiểu ra máu màu hồng nhạt. Tự điều trị tại nhà không thuyên giảm, chị được người nhà đưa đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu. Qua siêu âm và chụp X-quang, bác sĩ nghi ngờ có dị vật là vòng tránh thai xuyên vào bàng quang, đồng thời phát hiện một viên sỏi kích thước khá lớn.

Bệnh nhân được chuyển đến khoa Ngoại Tiết niệu – Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để làm các xét nghiệm chuyên sâu: siêu âm, chụp X-quang, chụp cắt lớp vi tính ổ bụng. Kết quả xác định vòng tránh thai lạc chỗ, đâm xuyên vào bàng quang, là nguyên nhân gây nên viên sỏi lớn trong bàng quang có kích thước 3x4cm.

soi3-3(1).jpg
Mảnh sỏi bàng quang và vòng tránh thai được lấy ra ngoài. Ảnh: BVCC

Ê-kíp bác sĩ đã tiến hành nội soi niệu đạo – bàng quang, tán sỏi bằng siêu âm và đồng thời lấy vòng tránh thai ra khỏi cơ thể qua đường nội soi. Nhờ áp dụng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, bệnh nhân không phải trải qua phẫu thuật mổ mở. Sau phẫu thuật, chị T. hồi phục nhanh, sức khỏe ổn định và được xuất viện chỉ sau 5 ngày điều trị.

TS.BS Lê Huy Ngọc – Phó Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu cho biết: “Tình trạng vòng tránh thai lạc xuyên vào bàng quang và hình thành sỏi là rất hiếm gặp. Trung bình mỗi năm khoa chỉ tiếp nhận từ 1–3 ca. Tất cả đều được chẩn đoán chính xác và xử lý hiệu quả bằng kỹ thuật nội soi tán sỏi và lấy dị vật mà không cần mổ mở.”

Từ ca bệnh đặc biệt này, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên tái khám định kỳ sau khi đặt vòng tránh thai, tốt nhất mỗi 6 tháng một lần. Sau khoảng 5–7 năm, cần thay vòng mới để tránh các biến chứng nguy hiểm. Nếu có dấu hiệu bất thường như đau bụng kéo dài, rối loạn tiểu tiện, nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa để được kiểm tra và can thiệp kịp thời.

Mạnh Hưng