Thanh Hóa: Hồi sinh bệnh nhân ngừng tim 30 phút nhờ cấp cứu kịp thời
Một nữ bệnh nhân ở Thanh Hóa bị điện giật, ngừng tim suốt 30 phút đã hồi phục hoàn toàn không di chứng sau hơn một tháng điều trị tích cực.
Sau hơn một tháng điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực 1 – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, một nữ bệnh nhân 44 tuổi bị điện giật và rơi vào tình trạng ngừng tim ngoại viện đã hồi phục hoàn toàn, không để lại bất kỳ di chứng thần kinh nào.
Hành trình hồi sinh đầy kỳ tích này của bệnh nhân không chỉ là kết quả của sự tận tâm và trình độ chuyên môn cao của đội ngũ y bác sĩ, mà còn là minh chứng rõ nét cho vai trò sống còn của hệ thống cấp cứu liên viện và sơ cứu ban đầu đúng cách, kịp thời.
Bệnh nhân là chị H.T.H (trú tại Như Thanh, Thanh Hóa), có tiền sử hoàn toàn khỏe mạnh. Trong lúc sinh hoạt tại nhà, chị bất ngờ chạm phải dây điện hở, bị điện giật khiến bất tỉnh và ngừng tuần hoàn ngay tại chỗ.
Ngay sau tai nạn, người nhà nhanh chóng đưa chị đến Bệnh viện Đa khoa Như Thanh. Tại đây, các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành ép tim ngoài lồng ngực liên tục suốt 30 phút và tái lập tuần hoàn thành công. Đây là bước sơ cứu “vàng”, giúp hạn chế tổn thương não và mở ra cơ hội sống, dù tiên lượng vẫn còn rất nặng nề.
Sau khi tim đập trở lại, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Lúc nhập viện, chị H. hôn mê sâu, suy đa tạng, phù toàn thân, vô niệu hoàn toàn, huyết áp tụt sâu phải duy trì bằng thuốc vận mạch liều cao. Nguy cơ tử vong được đánh giá là rất cao do tổn thương đa cơ quan sau ngừng tuần hoàn kéo dài.

Trước tình huống nguy kịch, đội ngũ bác sĩ tại Khoa Hồi sức tích cực 1 – Chống độc đã lập tức triển khai toàn bộ các biện pháp hồi sức chuyên sâu: đặt ống nội khí quản, thở máy, duy trì huyết áp, lọc máu liên tục để thay thế chức năng thận, loại bỏ độc chất và ổn định nội môi. Các phác đồ kiểm soát phù não, nhiễm trùng, rối loạn điện giải và hỗ trợ dinh dưỡng được áp dụng đồng bộ, sát sao.
“Chúng tôi đã phải chạy đua từng phút với tử thần. Bệnh nhân ngừng tim kéo dài thường để lại di chứng não rất nặng. Nhưng nhờ áp dụng đồng bộ các kỹ thuật hồi sức hiện đại, theo dõi sát sao và điều chỉnh linh hoạt, chúng tôi đã kiểm soát thành công tiến trình hồi phục của người bệnh. Đây là ca bệnh cực kỳ khó, đòi hỏi sự nỗ lực cả về chuyên môn lẫn tinh thần của toàn bộ ê-kíp,” ThS.BS Đỗ Minh Thái – Trưởng khoa Hồi sức tích cực 1 – Chống độc chia sẻ.
Với sự chăm sóc toàn diện và những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ y bác sĩ, kết hợp với thể trạng và ý chí kiên cường của bệnh nhân, sau hơn một tháng điều trị tích cực, chị H. đã hồi phục hoàn toàn: tỉnh táo, huyết động ổn định, chức năng các cơ quan trở lại bình thường và đặc biệt không xuất hiện bất kỳ di chứng thần kinh nào. Bệnh nhân đã có thể ăn uống, trò chuyện, tự sinh hoạt và được xuất viện trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình và đội ngũ y bác sĩ.
Anh B.V.B – chồng bệnh nhân – xúc động nói: “Gia đình tôi gần như đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Vậy mà vợ tôi tỉnh lại, gọi tên con, nói chuyện được. Thật sự là một phép màu! Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các y bác sĩ của cả hai bệnh viện đã cứu sống vợ tôi.”
ThS.BS Thái cho biết: “Thành công của ca bệnh này là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Sơ cứu đúng cách, kịp thời tại cơ sở y tế ban đầu, quá trình chuyển bệnh nhân nhanh chóng và an toàn, cùng với năng lực chuyên môn vững vàng tại cơ sở khám chữa bệnh chuyên sâu chính là những yếu tố quyết định mang lại kết quả hồi phục ngoạn mục cho người bệnh.”
Trường hợp bệnh nhân H.T.H thêm một lần nữa khẳng định việc nâng cao năng lực cấp cứu trước viện đặc biệt ở cấp khám chữa bệnh ban đầu và cộng đồng, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bệnh viện chính là yếu tố sống còn trong cấp cứu ngừng tuần hoàn, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, giảm thiểu di chứng và tỷ lệ hồi phục cho người bệnh.