Thế giới 24h

Mỹ - Hàn khẳng định quyết tâm đạt được thỏa thuận thuế quan

Quỳnh Vũ 24/06/2025 11:49

Bộ trưởng thương mại Mỹ và Hàn Quốc đã tái khẳng định quyết tâm đạt được thỏa thuận về thuế quan nhanh nhất có thể. Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc đưa ra tuyên bố trên sau cuộc họp quan trọng giữa các quan chức thương mại hôm 23/6.

Trong thông cáo ngày 24/6, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết, ông Yeo Han-koo, người vừa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc vào ngày 10/6 dưới Chính quyền mới của Tổng thống Lee Jae Myung, đã có cuộc hội đàm với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick tại Washington vào ngày 23/6 theo giờ địa phương.

aen20250624002700320_01_i_p4.jpg
Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo có cuộc gặp đầu tiên với Đại diện Thương mại Mỹ
Jamieson Greer và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick tại Washington hôm 23/6.
Ảnh: Yonhap

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Bộ trưởng Yeo Han-koo tới Washington kể từ khi nhậm chức, và cũng là chuyến thăm đầu tiên trước thời hạn chót là ngày 8/7.

Vào tháng 5, Seoul và Washington đã nhất trí tập trung các cuộc đàm phán vào 4 hạng mục: Các biện pháp thuế quan và phi thuế quan, an ninh kinh tế, hợp tác đầu tư và chính sách tiền tệ; đồng thời nhất trí sẽ đạt được thỏa thuận trước thời hạn, khi thời hạn tạm hoãn 90 ngày đối với thuế quan đối ứng của chính quyền Tổng thống Donald Trump kết thúc.

Trước đó, ông Yeo cho biết ông sẽ xây dựng các biện pháp có thể đảm bảo thỏa thuận "cùng có lợi" cho cả hai nước, lưu ý rằng các đồng minh dự kiến ​​sẽ tổ chức các cuộc đàm phán "căng thẳng" trong những tuần tới.

Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Yeo Han-koo đã yêu cầu phía Mỹ gia hạn quyết định miễn thuế quan đối ứng 25% của Tổng thống Donald Trump, cùng các loại thuế quan ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp chính của Hàn Quốc như ô tô và thép. Bộ này cho biết hai bên đã tái khẳng định cam kết đạt được một thỏa thuận có lợi cho cả hai bên trong thời gian nhanh nhất có thể trong bối cảnh thời hạn hoãn áp thuế của ông Donald Trump đang tới gần.

Ông Yeo Han-koo cho biết, Chính quyền mới của Hàn Quốc, được hậu thuẫn bởi sự ổn định và sứ mệnh dân chủ mạnh mẽ, hiện đang ở vị thế thuận lợi để thúc đẩy các cuộc đàm phán, vốn bị đình trệ do tình trạng bế tắc chính trị vừa qua. Ông nói thêm rằng, các cuộc đàm phán nên vượt ra ngoài vấn đề thuế quan để thúc đẩy khả năng hợp tác rộng rãi hơn giữa hai nước trong lĩnh vực sản xuất và công nghệ tiên tiến. Ngoài ra, quan chức thương mại hàng đầu của Hàn Quốc cũng truyền đạt những lo ngại của các doanh nghiệp Hàn Quốc liên quan đến những diễn biến gần đây trong chính sách kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Hàn Quốc, một đồng minh quan trọng của Mỹ, đồng thời là trung tâm sản xuất ô tô, chất bán dẫn và pin quan trọng trên thế giới, đang chứng kiến ​​các công ty hàng đầu của họ "mắc kẹt" trong tầm ngắm của thuế quan. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp thuế có đi có lại đối với Hàn Quốc lên tới 25% - một trong những mức thuế cao nhất mà Mỹ áp đối với các nước đồng minh, mặc dù mức thuế này sẽ được hoãn áp dụng đến ngày 9/7 để tạo điều kiện cho các quốc gia tìm kiếm thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Các cuộc đàm phán giữa các quan chức thương mại Hàn Quốc và Mỹ diễn ra vào thời điểm quan trọng khi Tổng thống mới của Hàn Quốc Lee Jae Myung đang tìm cách phục hồi nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thuế quan. Các khoản thuế mới của Mỹ, bao gồm thuế đối với ô tô và thép, vốn không được hoãn áp dụng đang làm chao đảo nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Hàn Quốc, khiến Ngân hàng Trung ương nước này vừa cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 từ 1,5% xuống còn 0,8%.

Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đã trở thành vấn đề chính trong các cuộc đàm phán thương mại, khi Washington thắt chặt hạn chế đối với việc chuyển giao công nghệ cho các đối thủ cạnh tranh như Trung Quốc. Các biện pháp này có tác động domino khắp các chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng đến các đồng minh như Hàn Quốc vốn đã hội nhập sâu vào ngành sản xuất công nghệ cao.

Quỳnh Vũ