Địa phương

Ninh Thuận chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Thanh Mai 24/06/2025 09:47

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Ninh Thuận đã hoàn thành sớm 5 tháng so với kế hoạch, hỗ trợ 2.183 hộ dân ổn định chỗ ở. Đây là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt và tinh thần cộng đồng trách nhiệm vì mục tiêu an sinh xã hội.

Sự chỉ đạo quyết liệt từ cấp ủy đến chính quyền địa phương

Ngay từ cuối năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 2681-QĐ/TU về thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và chỉ đạo các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo tương ứng. Kế hoạch số 472-KH/BCĐ và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo từ UBND tỉnh và các ngành chức năng đã được ban hành khẩn trương, với tiến độ từng mốc thời gian cụ thể.

da39f03b666dad3dz656719789.jpg
Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận kiểm tra Chương trình xóa nhà tạm,
nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Ảnh: N.Thuận

Đặc biệt, lễ phát động Phong trào thi đua và Chiến dịch 90 ngày đêm được tổ chức từ ngày 12/3 đến 9/6/2025 với khí thế sôi nổi. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã trực tiếp dự và chỉ đạo tại lễ phát động cấp tỉnh. Ban Chỉ đạo các cấp thường xuyên đi cơ sở, kiểm tra thực tế, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn. Tổ công tác liên ngành theo dõi sát sao từng địa bàn, từng nhóm đối tượng thụ hưởng.

Công tác kiểm tra, giám sát, tổng hợp, báo cáo tiến độ được thực hiện bài bản, phân công rõ ràng, định kỳ hàng tuần. Nhiều địa phương như huyện Thuận Nam, Ninh Sơn, Thuận Bắc đã linh hoạt huy động nguồn lực, phân bổ hỗ trợ kịp thời, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và tự lực của người dân. Các mô hình hay, cách làm hiệu quả được tổng hợp, nhân rộng và báo cáo định kỳ về Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Tính đến ngày 31/5/2025, toàn tỉnh Ninh Thuận đã hoàn thành 100% kế hoạch với tổng số 2.183 căn nhà được hỗ trợ, gồm 1.526 căn xây mới và 657 căn sửa chữa. Trong đó, nhóm người có công có 37 căn, hộ nghèo 1.033 căn, hộ cận nghèo 594 căn, đồng bào dân tộc thiểu số 1.274 căn, hộ đơn thân neo đơn 198 căn. Hầu hết các căn nhà đều đạt tiêu chuẩn “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng), diện tích tối thiểu 30m², bảo đảm công năng sử dụng cơ bản và phù hợp văn hóa từng vùng miền.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình là hơn 141,7 tỷ đồng. Trong đó: ngân sách Trung ương hỗ trợ 60 tỷ đồng, ngân sách địa phương gần 49 tỷ đồng, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và Quỹ “Vì người nghèo” hơn 3,4 tỷ đồng. Đặc biệt, nguồn xã hội hóa vận động đạt hơn 29 tỷ đồng, góp phần then chốt để hoàn thành mục tiêu trong thời gian ngắn. Ngoài ra, tỉnh còn huy động trên 24.000 ngày công lao động, hàng trăm tấn vật liệu, thực phẩm, nhu yếu phẩm và trên 53 tỷ đồng đóng góp từ chính các hộ dân thụ hưởng.

Nhiều cách làm sáng tạo đã được áp dụng như tổ chức vận động tài trợ tại buổi họp mặt đồng hương Ninh Thuận tại TP. Hồ Chí Minh; tổ chức giải Golf “Kết nối trái tim - Vững tin tương lai” kêu gọi doanh nghiệp, kêu gọi giảm giá xi măng, vận động hỗ trợ vật liệu từ các nhà phân phối... Nhờ đó, giá trị thực tế mỗi căn nhà tăng từ 100 đến 300 triệu đồng so với định mức hỗ trợ.

Tăng cường gắn bó giữa chính quyền và nhân dân

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã tạo nên một phong trào xã hội sâu rộng, mang lại niềm tin, động lực và sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Nhiều gia đình được sống trong ngôi nhà kiên cố sau hàng chục năm ở nhà tranh tre nứa lá, điều kiện sinh hoạt cải thiện rõ rệt, con em có chỗ học tập ổn định.

Công tác giám sát, đánh giá được thực hiện chặt chẽ. Các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ cơ sở, đoàn viên thanh niên, phụ nữ, người cao tuổi... cùng tham gia giám sát việc thi công, bàn giao nhà, bảo đảm đúng người, đúng quy trình. Điều này vừa minh bạch chính sách, vừa tăng cường sự gắn bó giữa chính quyền và nhân dân.

Bài học từ Ninh Thuận là minh chứng sinh động cho hiệu quả của sự lãnh đạo sâu sát, huy động tổng lực xã hội và phát huy vai trò người dân trong công tác an sinh xã hội. Việc thực hiện thành công chương trình không chỉ giúp người dân an cư, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trên cơ sở kết quả này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tranh thủ mọi nguồn lực triển khai các chương trình phúc lợi khác như nâng cấp nhà ở vùng thiên tai, hỗ trợ hộ nghèo về sinh kế, khuyến học - khuyến tài. Từ chương trình xóa nhà tạm, một niềm tin mới đang được củng cố - rằng, không có gì là không thể nếu toàn hệ thống chính trị và nhân dân đồng lòng hành động vì mục tiêu an sinh, phát triển và hạnh phúc của mọi người dân.

Thanh Mai