Đắk Lắk: UBND tỉnh “chốt hạn” chuyển đổi Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm
UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản yêu cầu UBND thành phố Buôn Ma Thuột khẩn trương hoàn tất việc chuyển đổi loại hình Trường Tiểu học dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm sang loại hình trường tư thục theo đúng quy định hiện hành, thời hạn chót là trước ngày 30.6.2025.
Đây là chỉ đạo mang tính dứt khoát của tỉnh sau nhiều lần nhắc nhở nhưng địa phương vẫn chậm trễ thực hiện.

Theo Công văn số 6744 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn ký ban hành ngày 20.6.2025, tỉnh đánh giá UBND thành phố Buôn Ma Thuột chưa thực hiện đầy đủ chỉ đạo trong việc chuyển đổi loại hình hoạt động của Trường Tiểu học dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm. Mặc dù UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan đã có nhiều văn bản hướng dẫn, tổ chức họp tháo gỡ khó khăn, song đến nay tiến độ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.
UBND tỉnh nêu rõ, tại Công văn số 2667 ngày 19.5.2025, UBND thành phố Buôn Ma Thuột không còn đề xuất gia hạn thêm thời gian cũng như không báo cáo thêm khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, đến ngày 19.6.2025, thành phố lại tiếp tục có văn bản đề cập nội dung chưa giải quyết dứt điểm. Trước tình hình đó, UBND tỉnh yêu cầu thành phố làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan gây ra việc chậm trễ này.
.jpeg)
Văn bản nhấn mạnh, nếu quá thời hạn 30.6.2025, UBND thành phố không hoàn thành việc chuyển đổi loại hình trường đối với Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, thì tập thể UBND thành phố Buôn Ma Thuột và các cá nhân liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND tỉnh.
Việc chuyển đổi loại hình trường học nói trên được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2023/TT-BGDĐT ngày 3.10.2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tỉnh đã có nhiều văn bản đôn đốc (gồm các công văn số 255, 1129, 3557, 4681, 4116, 11576, 4538, 5220, 6129…) và thông báo kết luận cuộc họp nhằm yêu cầu thành phố khẩn trương xử lý dứt điểm các tồn tại liên quan đến mô hình hoạt động của nhà trường.
Trường Tiểu học dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm từng có nhiều kiến nghị liên quan đến việc chuyển đổi sang mô hình tư thục, đảm bảo phù hợp với Luật Giáo dục và điều kiện thực tiễn. Việc kéo dài quá trình này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường mà còn gây bức xúc trong dư luận và phụ huynh học sinh.
UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định, đây là thời điểm không thể trì hoãn thêm. Việc giải quyết dứt điểm trước ngày 30.6 là yêu cầu bắt buộc, đảm bảo kỷ cương hành chính, tính nghiêm minh trong thực thi pháp luật và ổn định môi trường giáo dục tại địa phương.
*Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin về quá trình triển khai chỉ đạo này để thông tin tới bạn đọc và cử tri cả nước.