Quốc phòng - An ninh

Nâng cao khả năng cận chiến với tội phạm buôn lậu ở biên giới Tây Nam

Nguyễn Hành 23/06/2025 11:22

Lực lượng Biên phòng công tác tại vùng biên giới, biển, đảo là thường xuyên tham gia chống buôn lậu, gian lận thương mại. Nhóm đối tượng này thường có trang bị hung khí, rất manh động. Do đó, công tác nâng cao khả năng cận chiến bằng những bài võ cho lực lượng Biên phòng là hết sức cần thiết.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang cho biết, để không bị động, bất ngờ trong lúc đối phó với tội phạm, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cần có bản lĩnh chính trị, trí lực sung mãn, thuần thục các bài võ cận chiến áp dụng cho quá trình công tác. Chính vì thế, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã xây dựng kế hoạch, đầu tư bãi tập, tuyển chọn đội ngũ huấn luyện viên, đưa môn võ thuật vào học chính khóa tại các đơn vị.

Trong những năm qua, Tiểu đoàn huấn luyện cơ động là đơn vị rèn luyện thể lực, thể thao, trau dồi võ thuật cho chiến sĩ Biên phòng Kiên Giang. Nhiệm vụ này được xem là một nội dung quan trọng, không tách rời với công tác huấn luyện hàng năm. Qua đó, chiến sĩ vừa học tập, rèn luyện sức bền, sức chiến đấu trong mọi điều kiện thời tiết.

1 (4) (3)
Các chiến sĩ mới tiểu đoàn huấn luyện cơ động, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang luyện tập bài trường côn (Ảnh: Tiến Vinh).

Thiếu úy Nguyễn Khánh Dư, huấn luyện viên võ thuật, tiểu đoàn huấn luyện cơ động chia sẻ: “Trong các nội dung võ thuật, thì võ thể dục được đơn vị luyện tập hàng ngày là bài quyền mang tính tổng hợp cao của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Bài võ dựa trên các đòn cước của các trường phái: Taekwondo, Karatedo… Và có sự kết hợp các trường phái cổ truyền như: Võ Bình Định, Vovinam, Võ Yên Thế… tạo nên bài quyền riêng của Bộ đội Biên phòng. Bài này là sự kết hợp giữa các thế đánh đòn tay, đòn chân, phối hợp đòn đơn và đòn kép, đánh và di chuyển trên 4 hướng. Với 16 đòn thế khác nhau, biến hóa linh hoạt, uyển chuyển nhưng vô cùng dũng mãnh, bằng lối đánh gần, đánh nhanh, đánh mạnh, có thể nhanh chóng khống chế, triệt hạ đối phương trong thời gian ngắn….”.

Những đòn thế từ các bài võ thể dục đã thường xuyên được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang áp dụng trong đánh bắt tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, biển đảo, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia…

3 (4) (1)
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang biểu diễn thế võ tay không đánh bắt đối tượng (Ảnh: Tiến Vinh).

Trong những năm gần đây, các đơn vị đã đưa thêm bài quyền Triều Tiên vào huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ. Đây là bài quyền được các giảng viên khoa võ thuật đặc nhiệm, thuộc Học viện Biên phòng nghiên cứu dựa trên các đòn cước của các trường phái võ thuật Triều Tiên như: Kyokushin, Taekwondo, Karate… Đã sáng tạo thành bài quyền tổng hợp 50 động tác đánh trên 4 hướng với 19 đòn thế. Bao gồm các đòn đơn, đòn kép, các động tác tấn công, phòng thủ biến hóa linh hoạt, dũng mãnh.

Nội dung bài quyền này đã được đơn vị Biên phòng tỉnh đưa vào huấn luyện ngoại khóa cho chiến sĩ năm 2025. Qua đó giúp nâng cao thể lực, rèn luyện ý chí chiến đấu cho chiến sĩ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Theo đó, các đơn vị còn dành nhiều thời gian cho huấn luyện kỹ thuật đánh trường côn, côn nhị khúc, với các động tác kỹ thuật: Vụt, đỡ, đâm,.. Đây là 2 loại binh khí khó tập, nhưng rất hiệu quả trong thực chiến khi đánh bắt tội phạm.

2 (6) (1)
Cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn huấn luyện cơ động, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đồng diễn võ thể dục tại buổi lệ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2025 (Ảnh: Tiến Vinh).

“Xuất phát từ đặc thù của lực lượng Biên phòng đó là thường đi tuần tra theo đội nhỏ lẻ, địa hình hiểm trở. Đối tượng có thể tấn công bất cứ khi nào. Để nâng cao tính thực chiến, các bài tập như chống đòn đánh bất ngờ, chống dao găm, chống gậy ngắn, đoạt súng, lựu đạn… luôn được các đơn vị quan tâm đưa vào huấn luyện thường xuyên. Trong đó đội ngũ huấn luyện viên của đơn vị tập trung hướng dẫn chiến thuật đánh bắt đối tượng bằng các động tác bất ngờ, đánh đối kháng tay không, gỡ khóa và đối tượng có vũ khí. Các động tác đã được luyện tập hết sức khéo léo, bất ngờ và thuần thục” Trung tá Nguyễn Chí Linh, phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết thêm.

Kế thừa những tinh thần thượng võ của cha ông, tiếp thu những tinh hoa võ thuật cổ truyền và hiện đại của lực lượng, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang quyết tâm rèn luyện, góp phần xác lập nên trường phái võ thuật đặc thù riêng. Bên cạnh khai thác và sử dụng hiệu quả những vũ khí được trang bị, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang còn vận dụng võ cổ truyền, các công vụ thô sơ, như: gậy dài, gậy ngắn, cuốc, xẻng… vẫn phát huy hiệu quả, nhất là trong những tình huống chiến đấu với điều kiện khó khăn đặc biệt nơi tuyến đầu biên giới, biển đảo.

Nguyễn Hành