Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của cử tri
Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát huy thành quả của các khóa trước, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm nỗ lực phấn đấu, với phương châm “Chủ động, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, trách nhiệm”, chọn các khâu đột phá, bám sát chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo Hiến pháp và pháp luật, đề ra các chỉ tiêu, thực hiện hiệu quả các mặt công tác.

Ngày 22/6, tại TP. Bà Rịa, Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 và Họp mặt kỷ niệm 80 Ngày tổng tuyển cử đầu tiền bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026).
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Yến chủ trì Hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đại diện các sở, ban, ngành; cùng các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh qua các nhiệm kỳ.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thị Yến nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2021- 2026, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, trách nhiệm, đổi mới và sáng tạo. Với phương châm hành động vì Nhân dân phục vụ, Đoàn đã hoàn thành toàn diện các chức năng, nhiệm vụ được giao, để lại dấu ấn sâu sắc trên cả ba trụ cột: lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, hoạt động lập pháp đã ghi dấu bước tiến mạnh mẽ về chất và lượng, thể hiện vai trò trung tâm của Quốc hội trong kiến tạo thể chế, định hình chiến lược phát triển đất nước. Các dự án luật được Quốc hội xem xét không chỉ nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn thực tiễn mà còn mang tầm nhìn dài hạn, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Trong bối cảnh đó, Đoàn ĐBQH tỉnh đã khẳng định rõ vị thế là một trong những đoàn tiên phong đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng đóng góp lập pháp. Trong nhiệm kỳ, Đoàn đã lựa chọn, triển khai khâu đột phá: “Nâng cao chất lượng đóng góp ý kiến xây dựng luật, pháp lệnh đáp ứng yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật”.

Tổ chức 91 hội nghị, hội thảo, tiếp xúc cử tri chuyên đề để góp ý cho 106 dự án luật, đồng thời lấy ý kiến bằng văn bản đối với 162 dự luật, trong đó có nhiều đạo luật lớn, tác động sâu rộng như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Quy hoạch, Luật Giao dịch điện tử, Luật Phòng thủ dân sự, nghị quyết thí điểm cơ chế chính sách đặc biệt tạo đột phá triển khai khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia... và đặc biệt là góp ý cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2013.

Điểm sáng nổi bật là phương pháp tổ chức lấy ý kiến được đổi mới linh hoạt, bài bản, phù hợp từng đối tượng, từng nhóm luật. Đoàn đã thu nhận 989 lượt ý kiến góp ý, nhiều nội dung đối với các dự luật, đặc biệt là 722.058 ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý đối với việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013; trong số đó đã được các cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý - khẳng định năng lực phản biện chính sách và gắn bó mật thiết với thực tiễn địa phương.

Tại nghị trường, các đại biểu của Đoàn luôn chuẩn bị kỹ, phát biểu sâu sắc, có hàm lượng chính sách cao, góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện thể chế và nâng tầm tư duy lập pháp của Quốc hội.
Từ thực tiễn hoạt động nhiệm kỳ 2021- 2026, Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rút ra một số kinh nghiệm có giá trị định hướng cho nhiệm kỳ tiếp theo. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đến 2 tập thể và 23 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, góp phần lan tỏa hình ảnh người ĐBQH qua các thời kỳ.