Giáo dục

Trẻ vui hè an toàn: 5 nhóm tai nạn cha mẹ cần đề phòng

Mạnh Hưng 22/06/2025 09:34

Mùa hè mang đến nhiều cơ hội cho trẻ em tham gia các hoạt động ngoài trời như bơi lội, dã ngoại, thể thao… Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn tai nạn thương tích gia tăng nếu không có các biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Theo Bộ Y tế, mỗi năm có hơn 370.000 trẻ em dưới 16 tuổi bị tai nạn thương tích, trong đó khoảng 6.600 trường hợp tử vong – tương đương 18 trẻ mỗi ngày. Riêng tại Hà Nội năm 2024, ghi nhận 2.134 trường hợp trẻ dưới 15 tuổi bị tai nạn thương tích, trong đó có 47 ca tử vong.

Các tai nạn thường gặp ở trẻ trong mùa hè gồm: đuối nước, bỏng, ngã, chấn thương, ngộ độc, điện giật và dị vật đường thở. Để đảm bảo an toàn cho trẻ, phụ huynh cần chú ý thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn đúng cách.

tai-nan-thuong-tich-1721.jpg.jpg
Phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ em trong dịp hè.

Phòng chống đuối nước:

- Không để trẻ chơi gần ao hồ, sông suối, bể bơi khi không có người lớn giám sát.

- Dạy trẻ kỹ năng bơi lội và kỹ năng an toàn dưới nước.

- Đảm bảo khu vực có nước được rào chắn, có biển cảnh báo.

Phòng ngừa té ngã và chấn thương:

- Trang bị mũ bảo hiểm, bảo vệ đầu gối – khuỷu tay khi trẻ chơi xe đạp, trượt patin…

- Tránh để trẻ chơi ở ban công, mái nhà, hoặc trèo cây.

- Kiểm tra chất lượng các khu vui chơi công cộng trước khi cho trẻ tham gia.

Tránh bỏng và điện giật:

- Giữ thiết bị điện, nước sôi, bếp ga, nến… ngoài tầm với của trẻ.

- Dạy trẻ nhận biết và tránh xa ổ điện, dây điện trần.

- Không cho trẻ nghịch lửa, bật lửa, pháo hoặc vật liệu dễ cháy.

Ngăn ngừa ngộ độc và hóc dị vật:

- Bảo quản thuốc, hóa chất, pin cúc áo… nơi an toàn, có khóa.

- Không cho trẻ chơi các vật nhỏ, dễ nuốt như đồng xu, hạt, viên bi.

- Cắt nhỏ thức ăn và luôn giám sát trẻ khi ăn.

Tăng cường giáo dục và giám sát:

- Dạy trẻ các kỹ năng tự bảo vệ, xử lý khi gặp nguy hiểm.

- Không để trẻ ở nhà hoặc đi chơi một mình.

- Phối hợp với nhà trường, cộng đồng trong việc bảo vệ trẻ em.

Mạnh Hưng