Xã hội

Trụ cột chiến lược vì một Việt Nam bao trùm và bền vững

Diệp Anh 20/06/2025 14:31

Sáng 20/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức họp báo giới thiệu kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng chủ trì họp báo.

Kết quả toàn diện, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc

Phát biểu khai mạc họp báo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng khẳng định: Bất chấp những tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu và bất ổn kinh tế toàn cầu, hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo bền vững vẫn được triển khai quyết liệt, đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực.

z6723917472767_647b5088b7cd55c4a535765254eccfe3.jpg
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng phát biểu khai mạc.

“Đây không chỉ là những con số ấn tượng, mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau - một thông điệp xuyên suốt và nhân văn mà Đảng và Chính phủ luôn kiên định thực hiện. Mỗi ngôi nhà, mỗi công trình hạ tầng, mỗi mô hình sinh kế được hình thành là thêm một cơ hội để người dân vùng khó tiếp cận với cuộc sống tốt đẹp hơn”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Võ Văn Hưng đánh giá cao sự đồng hành hiệu quả của báo chí trong suốt quá trình triển khai hai chương trình. Nhiều bài báo, phóng sự thực tế, sâu sắc đã lan tỏa tinh thần chính sách, góp phần nâng cao nhận thức xã hội, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.

Nhấn mạnh giai đoạn 2021 – 2030, đặc biệt là 5 năm từ 2025 – 2030 sẽ là thời kỳ then chốt, Thứ trưởng khẳng định: Việc nâng cao vị thế ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn, bảo vệ tài nguyên – môi trường và bảo đảm an sinh xã hội phụ thuộc lớn vào hiệu quả triển khai hai chương trình mục tiêu quốc gia.

z6723915948220_940d14d63f5d16f693345c9984e8c02f.jpg
Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương Ngô Trường Sơn báo cáo tại buổi họp báo.

Báo cáo tại buổi họp báo, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương Ngô Trường Sơn cho biết: Đến tháng 5/2025, cả nước đã có 6.084/7.669 xã đạt chuẩn NTM (tăng 10,6% so với cuối 2021); 42,4% xã đạt chuẩn NTM nâng cao (vượt chỉ tiêu 40%); 12,3% xã đạt chuẩn kiểu mẫu (vượt chỉ tiêu 10%, tăng 17 lần so với cuối 2021).

Cả nước có 329 đơn vị cấp huyện thuộc 60 tỉnh, thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ hoặc đạt chuẩn NTM; 12 tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Tổng nguồn lực huy động cho giai đoạn 2021 – 2025 ước đạt 3,7 triệu tỷ đồng. Riêng vốn ngân sách Trung ương là 41.264 tỷ đồng, trong đó 847 tỷ đồng phân bổ cho các bộ, ngành và 40.417 tỷ đồng cho 47 địa phương.

Đặc biệt, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm nhấn trong kinh tế nông thôn với 16.543 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên (tăng hơn 12.000 sản phẩm so với năm 2020). Cùng với đó, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” lan tỏa sâu rộng, huy động được hàng triệu hộ dân hiến đất, đóng góp công sức, thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn.

z6723915942587_84e34c2518329f6c9d5e010d213eb303.jpg
Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo Nguyễn Lê Bình báo cáo tại buổi họp báo.

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo Nguyễn Lê Bình cho biết: Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm từ 5,2% đầu kỳ xuống còn 1,93% cuối năm 2024 – vượt chỉ tiêu Quốc hội và Chính phủ giao. Đặc biệt, tại các huyện nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh còn 24,86% (từ gần 45%). Trong cộng đồng dân tộc thiểu số, tỷ lệ này còn 12,55%, vượt xa chỉ tiêu giảm 3 – 5% mỗi năm.

Hơn 10.000 mô hình, dự án giảm nghèo được triển khai, thu hút trên 200.000 hộ dân tham gia – trong đó có 6.200 mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Ngoài ra, gần 125.000 lao động thuộc nhóm nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được kết nối việc làm – vượt xa mục tiêu 100.000 lao động đề ra. Về an sinh nhà ở, 90.000 căn nhà cho hộ nghèo tại các huyện nghèo đã được xây mới hoặc sửa chữa.

Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 16 tuổi tại vùng khó khăn giảm còn 25,42% – vượt xa mục tiêu quốc gia dưới 34%. Những thành quả này được cộng đồng quốc tế đánh giá là “ chưa có tiền lệ”, là “một cuộc cách mạng” trong thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo.

Bước tiến chiến lược cho giai đoạn phát triển mới

Tại họp báo, Thứ trưởng Võ Văn Hưng cho biết: Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ đề xuất hợp nhất hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững thành một chương trình thống nhất cho giai đoạn 2026 – 2035.

z6723915929592_7f9ebb6cd2e8a8d068a83ef1ce94e590.jpg
Thứ trưởng Võ Văn Hưng phát biểu.

Việc hợp nhất không chỉ là bước đi chiến lược nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả đầu tư công mà còn phản ánh quan điểm phát triển mới – tích hợp đa mục tiêu, lấy người dân làm trung tâm, cộng đồng làm nền tảng, hướng tới một Việt Nam thịnh vượng, bao trùm, dân chủ và hạnh phúc.

“Chúng ta đang đối mặt với nhiều thách thức mới: Nghèo đô thị, thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, lao động phi chính thức thu nhập thấp, già hóa dân số, thiên tai, biến đổi khí hậu, xung đột sắc tộc… Những thách thức này đòi hỏi cách tiếp cận mới, từ đơn lẻ sang tích hợp, hiệu quả và bền vững hơn”, Thứ trưởng Võ Văn Hưng nêu rõ.

Định hướng chương trình hợp nhất sẽ tập trung vào các nội dung hiện đại và phù hợp xu thế phát triển: chuyển đổi số, kinh tế xanh – tuần hoàn, ứng phó biến đổi khí hậu, bình đẳng giới, du lịch nông thôn, giáo dục nghề nghiệp và tạo việc làm bền vững… Đặc biệt, phương thức tổ chức thực hiện sẽ chú trọng tăng cường vai trò chủ thể của người dân trong tham gia, giám sát và thụ hưởng chính sách. Mô hình quản trị chương trình hướng đến tích hợp đa mục tiêu, điều chỉnh linh hoạt, minh bạch, nâng cao tính chịu trách nhiệm giải trình.

z6723915933050_be52a22113487ed6c09cc9d130b0e545.jpg
Toàn cảnh buổi họp báo.

Trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định: Việc hợp nhất hai chương trình là cần thiết, khả thi, được chuẩn bị bài bản từ cơ sở lý luận, thực tiễn đến nguồn lực, lộ trình triển khai. Truyền thông đóng vai trò quan trọng trong tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, huy động sự tham gia của toàn xã hội trong giai đoạn tiếp theo.

Theo kế hoạch, Hội nghị tổng kết hai chương trình mục tiêu quốc gia sẽ diễn ra lúc 14 giờ 00 ngày 22.6.2025 tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị cũng được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương… Hội nghị sẽ là dịp để đánh giá toàn diện kết quả giai đoạn 2021 – 2025, chỉ rõ tồn tại, bài học kinh nghiệm và xác định phương hướng cho giai đoạn tiếp theo; đồng thời, là bước đi quan trọng trong việc thiết kế một chương trình chiến lược mới hợp nhất, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Diệp Anh