Từ hôm nay, 20/6, TP. Hà Nội vận hành thử nghiệm chính quyền 2 cấp
Ngày 12/6, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 431 về vận hành thử nghiệm chính quyền 2 cấp, bắt đầu từ hôm nay, 20/6. Trên cơ sở thử nghiệm sẽ có rút kinh nghiệm để bổ sung, hoàn thiện để chính thức ngày 1/7 bộ máy mới đi vào vận hành, đáp ứng yêu cầu công việc, không để gián đoạn.
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, thời gian qua, với khối lượng công việc lớn, hầu hết chưa từng có trong tiền lệ, nhưng bằng sự nỗ lực cố gắng rất cao của toàn hệ thống chính trị, thành phố đã hoàn thành với kết quả rất đáng ghi nhận, được Trung ương, dư luận cán bộ đảng viên và nhân dân ủng hộ.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Song song với đó, Chính phủ đã ban hành 28 Nghị định có liên quan đến tổ chức, bộ máy, phân cấp, phân quyền, thẩm quyền của cấp xã, các cơ quan chuyên môn cấp xã mới. Như vậy, cơ bản hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật đã tương đối đầy đủ.
Về khối Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, đã có quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy cấp xã cũng như các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy cấp xã. Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh, hiện đã có hệ thống các căn cứ về chính trị, pháp lý tương đối đầy đủ liên quan đến vấn đề bộ máy tổ chức.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ cho biết, thành phố đã chỉ đạo xác định trụ sở làm việc của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể của thành phố; đồng thời chỉ đạo rà soát để đầu tư cơ sở vật chất cho trụ sở 126 xã, phường, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân một cách tốt nhất.
Hệ thống trực tuyến của thành phố đến 126 xã, phường cũng được vận hành thử nghiệm ngay trong tuần này. Trong đó, có 3 vấn đề đặt ra: Công bố và ổn định tổ chức bộ máy để chính thức đi vào hoạt động; vận hành chạy thử để điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện, trên tinh thần đó, sẽ có điều chỉnh, bổ sung phù hợp.
Đặc biệt, nhiều quy định pháp luật mới, tổ chức bộ máy mới, nhiều vị trí công việc mới nên cần nghiên cứu các quy định mới, quan trọng hơn hết là tinh thần, thái độ, trách nhiệm đối với công việc mới. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho rằng, đây chính là điều kiện, cơ hội để 126 xã, phường và tất cả đội ngũ cán bộ có cơ hội mới, điều kiện mới để phát huy được năng lực, sở trường, tinh thần và ý thức trách nhiệm đối với công việc.
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, so với các địa phương, Hà Nội là địa phương có điều kiện rất thuận lợi do không sáp nhập các tỉnh, thành phố. Thêm vào đó, điều kiện về chất lượng đội ngũ, cơ sở vật chất cũng hơn nhiều tỉnh, thành phố. Trong giai đoạn mới, nếu không nỗ lực, không cố gắng, sẽ khó tiếp tục là đơn vị cấp tỉnh dẫn đầu cả nước về nhiều lĩnh vực vì đòi hỏi của nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức trên địa bàn thành phố rất cao. Đây không chỉ là công việc, mà còn là cơ hội, thời cơ, trách nhiệm và uy tín của thành phố cũng như của từng địa phương.