Thế giới 24h

Tổng thống Putin: Iran không nhờ Nga hỗ trợ quân sự

Quỳnh Vũ 19/06/2025 18:14

Phát biểu ngày 19/6, gần một tuần sau khi cuộc xung đột chưa từng có giữa Israel và Iran nổ ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Iran - đồng minh chính của Nga tại Trung Đông đã không yêu cầu Moscow hỗ trợ quân sự.

Ông Putin tin tưởng vào một giải pháp khả thi

"Những người bạn Iran của chúng tôi không yêu cầu chúng tôi hỗ trợ quân sự trong cuộc xung đột với Israel", Tổng thống Nga trả lời câu hỏi của một phóng viên AFP trong cuộc trao đổi với đại diện các hãng thông tấn nước ngoài tại Saint Petersburg, nơi ông tham dự phiên đối thoại với lãnh đạo các hãng thông tấn quốc tế bên lề Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg (SPIEF).

z6720935225534_05d01ad87c786afefccc823d95c5ca58.jpg
Tổng thống Nga Putin với các nhà lãnh đạo các hãng thông tấn quốc tế tại Saint Petersburg
hôm 19/6. Ảnh: AP/Missourian

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Moscow sẵn sàng đóng vai trò trung gian nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời nhấn mạnh một thỏa thuận đảm bảo quyền phát triển hạt nhân dân sự của Tehran và an ninh tuyệt đối cho Israel là điều khả thi.

Nhà lãnh đạo Nga đánh giá: “Sẽ là hợp lý nếu tất cả các bên tìm cách chấm dứt giao tranh và tiến tới những giải pháp có thể chấp nhận được với cả hai phía: Iran được bảo đảm quyền phát triển chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình, còn Israel có được an toàn tuyệt đối”.

Tổng thống Nga cũng khẳng định, cuộc không kích của Israel chỉ giúp “củng cố” sự ủng hộ của người dân Iran đối với chế độ.

Ông Donald Trump loại trừ vai trò trung gian của Nga

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin nên tập trung để tháo gỡ cuộc xung đột ở Ukraine trước khi đóng vai trò trung gian trong cuộc xung đột giữa Israel và Iran, như ông đã đề xuất.

"Tôi đã nói chuyện với ông ấy (Putin) ngày hôm qua và ông ấy đề nghị làm trung gian cho cuộc xung đột. Tôi nói rằng: “Hãy giúp tôi một việc, tự làm trung gian cho mình trước đã. Chúng ta hãy giải quyết tiến trình hòa giải giữa Nga và Ukraine trước được không? Ông có thể giải quyết cuộc xung đột Trung Đông sau", Tổng thống Mỹ cho biết trong cuộc trao đổi với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Tuy nhiên, Điện Kremlin đặt câu hỏi về thông tin Tổng thống Donald Trump đưa ra về cuộc trò chuyện giữa ông và Tổng thống Putin, cụ thể là thời điểm ngày 17/6.

Trong một diễn biến liên quan, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ triệu tập cuộc họp khẩn cấp vào 10 giờ sáng ngày 19/6 theo giờ Mỹ (tối cùng ngày theo giờ Việt Nam) để thảo luận về tình hình Israel-Iran. Sau phiên họp khẩn đầu tiên diễn ra tuần trước, phiên họp mới này được tiến hành do là Iran yêu cầu và được Nga, Trung Quốc và Pakistan ủng hộ.

Quỳnh Vũ