Những kỷ lục thú vị của làng báo thế giới
Thế giới báo chí chính là nơi mà tuổi tác chẳng thể kìm hãm ngọn lửa đam mê nghề nghiệp, còn kích thước của từng trang báo thì không bao giờ giới hạn sức sáng tạo. Báo chí không đơn thuần chỉ là những bản tin, mà là cả một vũ trụ sống động, chứa đựng vô vàn câu chuyện thú vị, cảm động và những kỷ lục đầy bất ngờ đến khó tin.
Nhà báo cao tuổi nhất thế giới là ai?
Nhà báo cao tuổi nhất thế giới hiện nay là ông Walter Bingham, người Israel, đã được Guinness công nhận vào ngày 5/4/2021, khi ông 97 tuổi. Tính đến tháng 6/2025, ông đã 101 tuổi và vẫn không ngừng cống hiến cho lĩnh vực báo chí.

Walter Bingham là người sống sót sau thảm họa diệt chủng người Do Thái. Là cựu chiến binh Thế chiến II, ông từng tham gia vào cuộc đổ bộ Normandy và làm việc trong lĩnh vực tình báo quân đội Anh. Sau chiến tranh, ông bắt đầu sự nghiệp báo chí và phát thanh, đến nay vẫn tiếp tục công việc này. Ngoài ra, ông còn giữ kỷ lục Guinness là “Người dẫn chương trình phát thanh lâu đời nhất còn sống”.
Nhà báo nào trẻ nhất thế giới?
Nhà báo nam trẻ nhất thế giới hiện nay là cậu bé Aneeshwar Kunchala, người Anh, được Guinness công nhận là người dẫn chương trình tài liệu trẻ nhất (nam) khi mới 7 tuổi với bộ phim COP27 - Six Ways To Save Our Planet phát sóng ngày 5/11/2022 do Fresh Start Media và Sky TV sản xuất.

Ngoài ra, cậu bé cũng được công nhận là nhà báo viết chuyên mục trên báo in trẻ nhất khi mới 8 tuổi với bài viết đầu tiên trên tờ First News vào ngày 7/4/2023. Hiện nay, ở tuổi lên 10, Aneeshwar vẫn đang tập trung vào chuyên mục của mình trên tờ báo này, nơi cậu chia sẻ các bình luận về các loài động vật đang bị đe dọa trên khắp thế giới. Tính đến nay, cậu đã viết trên 60 bài báo, tiếp cận được lượng độc giả từ 7 - 14 tuổi và có tác động lớn trong việc giúp các em hiểu được vai trò quan trọng của động vật hoang dã trong việc duy trì hệ sinh thái của trái đất khỏe mạnh.
Cậu nhận nhiều giải thưởng, bao gồm “Nhà thám hiểm khoa học trẻ của năm 2021” và “Giải thưởng thần đồng toàn cầu năm 2022”. Lời khuyên của Aneeshwar cho những ai muốn tạo ảnh hưởng tích cực là: “Bạn không cần phải làm những điều to lớn, chỉ cần hành động nhỏ của mình cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn lao”.
Kỷ lục nhà báo nữ trẻ nhất được Guinness công nhận thuộc về Ritaj Al-Hazmi, cô bé người Ảrập Xêút, khi mới 15 tuổi 37 ngày. Ritaj đạt kỷ lục này sau khi viết 10 bài báo cho Arab News, chủ yếu về các dự án lớn của đất nước như The Line và NEOM trong chương trình Tầm nhìn 2030 của nước này. Cô cũng đưa tin về chương trình không gian của quốc gia, bảo tồn văn hóa, bền vững và các sáng kiến địa phương.
Sinh ngày 11/1/2008, ngay từ năm 12 tuổi, Ritaj đã từng được Guinness ghi nhận là nữ tác giả trẻ nhất xuất bản một loạt sách. Cô bắt đầu viết truyện ngắn từ lúc 6 tuổi, dưới sự động viên của gia đình và tham gia các lớp viết sáng tạo. Các tác phẩm nổi bật của cô gồm Treasure of the Lost Sea (2019), Portal of the Hidden World (2020) và Beyond the Future World (2021). Hiện cô đang hoàn thiện các cuốn mới như The Passage to the Unknown và The Day Before 2050.
Câu chuyện của Ritaj là minh chứng rằng tuổi tác chỉ là con số, và với đam mê cùng sự kiên trì, trí tưởng tượng là vô hạn.
Tờ báo nào nhỏ nhất thế giới?
Theo kỷ lục thế giới Guinness, tờ báo nhỏ nhất thế giới là một ấn bản đặc biệt của tờ Terra Nostra (Bồ Đào Nha) với kích thước chỉ 18,27 x 25,35mm và nặng 1gram, được in vào ngày 16/2/2012 và phát hành ngày 20/2/2012. Đây là bản thu nhỏ chính xác của phiên bản thông thường gồm 32 trang. Tổng cộng có 3.000 bản được phát hành, với mục đích gây quỹ cho một tổ chức hỗ trợ người khuyết tật Bồ Đào Nha.

Ấn bản đặc biệt này có tiêu đề “Một cái ôm cho thế giới” và được bán với giá 2,5 euro, nhưng người đọc sẽ phải dùng đến kính lúp để đọc những dòng chữ li ti này.
Tờ báo lớn nhất thế giới thuộc về nước nào?
Tờ báo lớn nhất thế giới được Guinness công nhận có kích thước 3,6m x 2,565m, là bản sao khổng lồ của tờ El Mercurio de Valparaíso, được trưng bày tại Valparaíso, Chile, vào ngày 3/12/2015. Ấn phẩm đặc biệt này được phát hành nhân kỷ niệm 188 năm thành lập tờ báo, gồm 18 trang, lớn gấp 81 lần so với tờ báo kích thước bình thường.

Để được Guinness công nhận, tờ báo phải tuân thủ các tiêu chí nghiêm ngặt, bao gồm việc sử dụng cùng loại giấy, mực in và in đúng nội dung của ấn phẩm thông thường, đồng thời bảo đảm tỷ lệ phóng đại chính xác.
Đâu là tờ báo lâu đời nhất thế giới tồn tại đến nay?
Được thành lập từ năm 1664 tại thành phố Mantua (Italy) nổi tiếng với di sản văn hóa và lịch sử lâu đời, Gazzetta di Mantova là tờ báo lâu đời nhất thế giới vẫn đang xuất bản đều đặn. Năm 2024, tờ báo kỷ niệm 360 năm hoạt động liên tục, một cột mốc hiếm có trong lịch sử báo chí toàn cầu.

Ngày 1/10/2023, Gazzetta di Mantova chính thức được chuyển giao từ Tập đoàn GEDI sang Athesis, một tập đoàn truyền thông lớn tại miền Bắc Italy. Đến ngày 29/1/2025, một nhóm các doanh nghiệp địa phương tại Mantua, bao gồm Confindustria Mantova, Marcegaglia, Saviola, Finservice, Staff, Lubiam và Cartiera Mantovana, đã mua lại 40% cổ phần của tờ báo. Tập đoàn Athesis giữ 60% cổ phần còn lại, tạo nên mô hình sở hữu kết hợp giữa tập đoàn truyền thông và các doanh nghiệp địa phương
Hiện tại, tờ báo do ông Massimo Mamoli làm Tổng biên tập. Gazzetta di Mantova tiếp tục duy trì vai trò là nguồn thông tin chính thống và đáng tin cậy cho cộng đồng địa phương, đồng thời mở rộng phạm vi đưa tin để phản ánh các vấn đề quốc gia và quốc tế. Một bản sao của số báo cổ nhất còn tồn tại, ngày 27/11/1665, được trưng bày tại Museo della Gazzetta ở Mantua. Bản gốc được lưu giữ tại Archivio di Stato di Modena, cho thấy cam kết của tờ báo trong việc bảo tồn và tôn vinh di sản lịch sử của mình.
Tờ báo nào có lượng phát hành cao nhất thế giới?
Tờ báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản, thành lập vào năm 1874, được Guinness công nhận là tờ báo có số lượng phát hành cao nhất toàn cầu. Vào thời điểm được công nhận kỷ lục năm 2010, ấn bản buổi sáng của tờ báo này có số lượng phát hành lên đến 10.020.584 bản, trong khi ấn bản buổi tối có 3.516.692 bản, tổng cộng là 13.537.276 bản mỗi ngày. Với tỷ lệ trung bình 2,5 người đọc mỗi bản, Yomiuri Shimbun đạt tổng số lượng người đọc lên tới hơn 25 triệu người mỗi ngày. Tuy nhiên, lượng phát hành của tờ báo sau này đã giảm mạnh. Hiện tại, tờ báo có lượng phát hành lớn nhất là Times of India với hơn 9 triệu bản nhưng con số này vẫn thua thời điểm Yomiuri Shimbun đạt kỷ lục thế giới.