Hội thảo đánh giá tập 1, định hướng tập 2 dự án sách “Con đường tương lai”
Ngày 19/6, tại Thư viện Quốc gia, Hội Nhà văn Hà Nội, Viện Nhân học Văn hóa, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường kết hợp với Sàn văn hóa học và đọc Việt Nam, Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo khoa học đánh giá tập 1 và định hướng tập tiếp theo của dự án sách “Con đường tương lai”.

Dự hội thảo có: nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, GS.TSKH. Đặng Hùng Võ; Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội Trần Gia Thái; Giáo sư Sử học Lê Văn Lan; nhạc sĩ Đoàn Bổng; Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội Phùng Văn Khai; Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục và Môi trường Nguyễn Văn Khương; Giám đốc Công ty cổ phần Văn hóa đọc và học Việt Nam Nguyễn Ngọc Kim Anh… và các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học xã hội.

Theo đánh giá Hội đồng tập 1 cuốn sách “Con đường tương lai”, tác giả Nguyễn Xuân Tuấn làm rõ những vấn đề quan trọng đối với sự phát triển bền vững và định hướng quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa. Cuốn sách đưa ra những chiến lược và giải pháp cụ thể nhằm giải quyết các thách thức mà Việt Nam đang đối mặt, đồng thời đề xuất những hướng đi mới cho tương lai.
Tập 1 của dự án sách Con đường tương lai là nỗ lực xây dựng một tư tưởng phát triển quốc gia theo tinh thần Khai mở - Nhân văn - Bền vững. Cuốn sách đã đề xuất các khung tư duy và chiến lược phát triển để giúp Việt Nam thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa, biến động công nghệ và khủng hoảng sinh thái toàn cầu.

Những trọng điểm tư tưởng gồm: khẳng định vai trò trung tâm của con người, văn hóa và tri thức trong phát triển bền vững; đặt Việt Nam vào dòng chảy toàn cầu với tầm nhìn tương lai mở, nhưng có bản sắc riêng; thúc đẩy cải cách thể chế, đổi mới sáng tạo, và chuyển đổi số có định hướng nhân văn; cảnh báo các nguy cơ về môi trường, bất bình đẳng, và sự thoái hóa tư duy trong thời đại công nghệ.

Sau gần 2 tháng ra mắt, cuốn sách đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các nhà nghiên cứu và độc giả. Hàng nghìn cuốn sách đã đến tay bạn đọc. Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu đã dành thời gian đánh giá, nhận xét một cách thấu đáo về cuốn sách đồ sộ này.
GS. TSKH. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đánh giá cao cuốn sách vì đã tôn vinh những giá trị văn hóa của dân tộc. Đây cũng chính là chìa khóa để giúp người trẻ chinh phục mọi thử thách.

PGS. TS. Đại tá Trần Nam Chuân cho biết, cuốn sách không đơn thuần là một tác phẩm mang tính chất giáo dục truyền thống mà là sự kết hợp hài hòa giữa tư duy chiến lược, tinh thần khởi nghiệp và lập trường trách nhiệm bản thân.
Đặc biệt cuốn sách còn là tiếng nói tôn vinh giá trị tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần bảo tồn và phát huy những nét đẹp văn hóa dân tộc.

Đánh giá về văn phong, cách thức thể hiện, nhà thơ Bằng Việt nhấn mạnh: Cuốn sách cung cấp các sự kiện và hiện tượng của thực tiễn đa dạng, phong phú một cách cân bằng, không thiên vị, cùng đứng ở tư thế đón nhận của độc giả với sự phân tích trọn vẹn mọi lý lẽ của người trong cuộc nhưng không vội vàng bộc lộ chủ kiến.

Theo GS. Lê Văn Lan, tập 1 Con đường tương lai được tác giả đầu tư công phu, cùng sự tâm huyết trong thời gian 5 năm và nhiều nỗ lực.
Để có cái nhìn tổng thể về cuốn sách cần thống kê khối lượng người đọc, không chỉ thông qua Thư viện Quốc gia mà còn tại các hiệu sách trên cả nước. Trong đó, thống kê giá trị sử dụng, thông qua việc đánh giá giá trị tham khảo đối với người đọc, cũng như góp ý của độc giả đối với cuốn sách, thể hiện sự lan tỏa tri thức, chủ trương, đường lối, chính sách phát triển đất nước.


Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu cũng đề xuất những định hướng quan trọng cho tập 2 của cuốn sách. GS. Lê Văn Lan cho rằng, cần nối tiếp nội dung của tập 1, có định hướng cụ thể đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn từ nay đến năm 2050, đưa đất nước từ nhóm có thu nhập trung bình trở thành nước có thu nhập cao, con đường đi tới điều đó sẽ ra sao.
Tập 2 cũng cần quan tâm đến sự phát triển từ năm 2024 - 2025, nhất là khi đất nước có sự thay đổi với việc sáp nhập tỉnh, thành phố cùng với việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp…

Theo chia sẻ của nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn, tập 2 dự kiến sẽ đi sâu vào các điển hình và câu chuyện thực tế, để làm sáng rõ tính khả thi của các khung tư duy đã đề xuất; mở rộng chiều sâu nhân văn của phát triển, với những trải nghiệm ký sự, văn hóa, con người. Các chủ đề dự kiến là: kinh tế bền vững ở nông thôn và thành thị, bản sắc văn hóa trong chuyển đổi số, vai trò của các mô hình kinh tế mới (hợp tác xã điện tử, kinh tế tuần hoàn, kinh tế đêm…).
Tập 2 sẽ là trọng tâm của bộ sách nhằm đề xuất một hình thái tổ chức phù hợp với điều kiện Việt Nam trong bối cảnh đất nước chuyển mình bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Để khởi động dự án sách "Con đường tương lai" tập 2, nhà nghiên cứu, nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn chọn Pháp và Thụy Điển làm hai điểm đến đầu tiên. Đây là hai quốc gia có nhiều bài học quý về mô hình xã hội, quản trị nhà nước, cải cách thể chế và phát triển bền vững mà Việt Nam có thể tham khảo trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính.
Trong thời gian chưa đầy 2 tháng, 3.000 cuốn sách đầu tiên đã đến tay độc giả, cuốn sách được tái bản với số lượng 3.000 bản. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, cuốn sách nên dịch sang tiếng nước ngoài như Anh, Pháp, Trung Quốc để lan tỏa tư tưởng học thuật.