Sức khỏe

Bé gái 5 tuổi ngộ độc chì vì dùng “thuốc cam” trị viêm da

Mạnh Hưng 18/06/2025 15:12

Vừa qua, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận bé gái 5 tuổi ngộ độc chì nặng sau 7 ngày dùng “thuốc cam” để trị viêm da.

Cụ thể, Bệnh nhi là bé gái P.L.G.H. (5 tuổi, trú tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương), nhập viện trong tình trạng nôn nhiều.

Khai thác bệnh sử, trẻ có tiền sử viêm da cơ địa, từng đi khám và điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, Bệnh viện Da liễu Thanh Hóa và các phòng khám tư nhân. Tuy đã dùng thuốc nhiều đợt nhưng bệnh thường tái phát.

Theo lời kể của bà nội, khoảng một tuần trước, trẻ xuất hiện sẩn ngứa trên da nên được cho sử dụng “thuốc cam” – một loại thuốc gia truyền – bằng cả đường uống (3 gói/lần, 2 lần/ngày) và bôi ngoài da trong vòng 7 ngày.

Sau khi hội chẩn giữa các bác sĩ Khoa Nội tổng hợp và Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực và chống độc, bệnh nhi được chẩn đoán ngộ độc chì do sử dụng “thuốc cam”. Đây là loại thuốc dân gian không rõ nguồn gốc, thường được truyền miệng và sử dụng điều trị cho trẻ nhỏ.

Do hiện tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, bệnh nhi đã được chuyển tuyến ra Bệnh viện Nhi Trung ương để được điều trị kịp thời.

508733400_728779942869846_2360491214447258175_n.jpg
Loại "thuốc cam" bôi và uống khiến trẻ bị ngộ độc chì nặng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các bác sĩ cho biết, ngộ độc chì do “thuốc cam” vẫn thường xảy ra tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Tâm lý chủ quan, tin tưởng vào thuốc dân gian của nhiều người lớn tuổi, đặc biệt là ông bà, khiến không ít trẻ nhỏ rơi vào tình trạng nguy hiểm do sử dụng các loại thuốc không rõ thành phần và nguồn gốc, dù các phương tiện truyền thông đã nhiều lần cảnh báo.

Chì là kim loại nặng cực độc với sức khỏe, gây tổn thương trên nhiều cơ quan như thần kinh, máu, gan, thận, tiêu hóa và tim mạch. Khi xâm nhập vào cơ thể, chì được hấp thụ vào máu, sau đó tích tụ ở các mô, đặc biệt là xương.

Đồng thời, chì trong xương có thể được giải phóng dần vào máu, gây ngộ độc kéo dài, có khi mất hàng chục năm mới thải trừ hoàn toàn.

Ngoài ra, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa khuyến cáo, để phòng ngừa ngộ độc chì, phụ huynh tuyệt đối không tự ý dùng các loại thuốc dân gian, thuốc truyền miệng chưa được kiểm chứng, không rõ nguồn gốc, không có giấy phép lưu hành – đặc biệt là “thuốc cam”.

Bên cạnh đó, cần vệ sinh môi trường sống sạch sẽ, lựa chọn đồ chơi, vật dụng an toàn, hạn chế cho trẻ tiếp xúc với các sản phẩm có thể chứa chì và kim loại nặng.

Mạnh Hưng