Mỹ - Anh công bố chi tiết thỏa thuận thương mại bên lề G7
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa ký kết một thỏa thuận thương mại quan trọng nhằm giảm thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm từ ngành công nghiệp ô tô và hàng không vũ trụ của Anh. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa thống nhất được về vấn đề thuế đối với thép và các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục.
Tuyên bố được đưa ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G7 tại Canada. Thỏa thuận được ký ngày 16/6 là bước cụ thể hóa tuyên bố vào đầu tháng trước về việc hai quốc gia cho biết đã đạt thỏa thuận thương mại. Ngày hôm đó, hai bên chưa ký kết văn bản nào và cũng không công bố nhiều chi tiết.
Phát biểu trong buổi ký kết, ông Donald Trump khẳng định, mối quan hệ với Anh là “tuyệt vời”; trong khi đó, Thủ tướng Starmer gọi đây là “một ngày rất tốt lành cho cả hai quốc gia, thể hiện sức mạnh thực sự trong quan hệ đối tác”.
Theo nội dung thỏa thuận, Mỹ sẽ xóa bỏ mức thuế 10% đối với các sản phẩm hàng không vũ trụ của Anh, vốn từng được Nhà Trắng dự kiến áp dụng cho tất cả các quốc gia khác. Đây được xem là cú hích lớn cho các doanh nghiệp Anh, bao gồm nhà sản xuất động cơ Rolls-Royce.
Với ngành ô tô, mức thuế nhập khẩu của Mỹ đối với ô tô Anh sẽ được hạ từ 27,5% xuống còn 10%, áp dụng cho hạn ngạch 100.000 xe/năm, bắt đầu từ cuối tháng này.
Bộ trưởng Thương mại và Kinh doanh Anh Jonathan Reynolds nhận định, thỏa thuận sẽ giúp “bảo vệ việc làm và sinh kế trong các lĩnh vực quan trọng nhất”. Ông Mike Hawes, Giám đốc điều hành Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ô tô Anh, gọi đây là “tin tuyệt vời cho ngành công nghiệp ô tô”.

bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm G7. Ảnh: Yonhap
Dù đạt được bước tiến đáng kể, thỏa thuận chưa bao gồm việc cắt giảm hoàn toàn thuế đối với thép Anh như kỳ vọng ban đầu. Anh trước đó cũng tránh được mức thuế 50% mà ông Donald Trump áp với nhôm, thép của các nước khác từ đầu tháng. Mức nước này hiện phải chịu chỉ là 25%. Chính phủ Anh cho biết kế hoạch vẫn hướng tới mức thuế 0% cho các sản phẩm thép cốt lõi, tuy nhiên việc thực hiện còn phụ thuộc vào các cuộc đàm phán tiếp theo trước khi thời hạn 9/7 đến gần.
Trong một tuyên bố sau buổi ký kết, Nhà Trắng cho biết Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick sẽ là người thiết lập mức hạn ngạch thép và nhôm của Anh có thể được nhập khẩu.
Ngoài lĩnh vực công nghiệp, thỏa thuận cũng nêu rõ Mỹ sẽ được phép xuất khẩu 13.000 tấn thịt bò sang Anh mỗi năm và ngược lại. Tuy nhiên, lệnh cấm thịt bò xử lý bằng hormone vẫn được Anh giữ nguyên. Trong khi đó, vấn đề về dược phẩm vẫn chưa đạt được đồng thuận và hai bên sẽ tiếp tục làm việc để hoàn tất.
Thỏa thuận mới được coi là dấu hiệu tích cực trong bối cảnh các chính sách thuế nhập khẩu gây tranh cãi của ông Trump từng gây ra nhiều bất ổn thị trường và đe dọa nguy cơ chiến tranh thương mại toàn cầu.