Thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường nguồn lực cho giám sát
Ngày 10/6, dự và phát biểu tại Hội nghị “Một số vấn đề lớn về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND (sửa đổi) - các quy định về giám sát của Quốc hội” do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát tổ chức, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương lưu ý, một trong những yêu cầu đặt ra của việc sửa đổi Luật lần này là phải bảo đảm thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường nguồn lực cho hoạt động giám sát.

Trong phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, việc sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó có Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, là một yêu cầu cấp thiết, không chỉ xuất phát từ yêu cầu thực tiễn mà còn từ yêu cầu thể chế hóa những quan điểm, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.
Đồng thời, cần bảo đảm nguyên tắc phân cấp, phân quyền đi đôi với xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực có hiệu quả, tạo sự đồng bộ giữa quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức; bảo đảm thúc đẩy chuyển đổi số; tăng cường nguồn lực cho hoạt động giám sát, kể cả nhân lực, tài lực và vật lực.




