Chính quyền Donald Trump xem xét mở rộng lệnh cấm nhập cảnh đối với 36 quốc gia
Theo Reuters, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét việc mở rộng lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân từ 36 quốc gia, nâng tổng số quốc gia bị hạn chế lên 48.
Theo một văn bản nội bộ của Bộ Ngoại giao Mỹ được hãng tin Reuters trích dẫn, các quốc gia có thể bị đưa vào danh sách cấm hoặc hạn chế thị thực trải dài ở nhiều khu vực, từ châu Phi, Trung Đông đến châu Á và vùng Caribe, bao gồm Angola, Ai Cập, Nigeria, Syria và Zimbabwe. Đây được xem là một bước đi mạnh tay của ông Donald Trump nhằm “bảo vệ an ninh quốc gia và an toàn công cộng” thông qua việc siết chặt hệ thống cấp thị thực và quản lý biên giới.
Những mối quan ngại mà phía Mỹ nêu ra là tại một số quốc gia được đề cập, chính phủ không hợp tác trong việc trục xuất công dân, không cung cấp tài liệu nhận dạng đáng tin cậy, có hệ thống an ninh hộ chiếu yếu kém hoặc bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động khủng bố hay hành động chống lại lợi ích của Mỹ.

Văn bản cũng cho biết, các quốc gia bị nêu tên có thời gian đến 8 giờ sáng 18/6 để cung cấp cho Bộ Ngoại giao Mỹ một kế hoạch hành động ban đầu nhằm đáp ứng các yêu cầu mới. Đồng thời, có 60 ngày để cải thiện hợp tác với Washington, nếu không sẽ đối mặt với các biện pháp hạn chế nhập cảnh toàn phần hoặc một phần.
Kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các tổ chức nhân quyền và nhiều chính trị gia Đảng Dân chủ. Họ cho rằng các biện pháp này mang tính thiên lệch và có thể dẫn đến sự đối xử không công bằng đối với công dân đến từ một số khu vực nhất định. Nhiều chuyên gia pháp lý dự đoán làn sóng kiện tụng sẽ gia tăng nếu lệnh cấm được ban hành chính thức.
Việc mở rộng lệnh cấm nhập cảnh đánh dấu một trong những hành động quyết liệt nhất của Tổng thống Trump nhằm hiện thực hóa các cam kết về kiểm soát nhập cư và an ninh biên giới, vốn là trụ cột trong chương trình nghị sự của ông từ năm 2016 đến nay.
Trước đó, đầu tháng 6, Mỹ đã cấm nhập cảnh đối với công dân từ 12 nước, bao gồm: Afghanistan, Myanmar, Chad, CH Congo, Guinea Xích Đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen. Ngoài ra, quốc gia này còn hạn chế nhập cảnh đối với công dân từ 7 nước khác gồm: Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela.