Kinh nghiệm hay - cách làm tốtXuất khẩu lao động thay đổi những vùng quê
Nhiều người lao động ở Quảng Bình sau khi đi làm việc ở nước ngoài về đã tích góp được vốn liếng, chủ động hơn trong cuộc sống từ những kinh nghiệm có được nơi xứ người, góp phần quan trọng thay đổi diện mạo những vùng quê
“Đổi đời” nhờ xuất khẩu lao động
Tại không ít vùng quê ở tỉnh Quảng Bình, nhiều người trẻ vẫn đang loay hoay lựa chọn phương kế mưu sinh. Đặc biệt, với những hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, việc làm càng trở thành nỗi trăn trở. Xuất khẩu lao động đã trở thành sự lựa chọn mang đến những thay đổi lớn trong cuộc sống của không ít người.
Em Đoàn Thị Tân (SN 2004, thôn Hà Trang, xã Thạch Hóa) là một trong số những thanh niên trẻ có hoàn cảnh khó khăn của huyện Minh Hóa được hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm theo Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Bình. Bà Cao Thị Thơm (mợ của Tân) cho biết, gia đình Tân thuộc diện hộ nghèo của xã. Được tỉnh hỗ trợ kinh phí, Tân học nghề tại một công ty ở Hà Nội, sau đó được ký hợp đồng làm việc ngành thực phẩm tại Nhật Bản. Nhờ lao động chăm chỉ, đến nay, Tân đã có thể chi trả hết số nợ vay mượn hơn 160 triệu đồng và dành dụm một số vốn liếng cho tương lai sau này.

Cùng với Tân, một số thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt tại xã Thạch Hóa đã được hỗ trợ theo Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Bình. Được đào tạo nghề, rồi tham gia xuất khẩu lao động đã giúp thay đổi cơ bản cuộc sống của không chỉ bản thân, gia đình những người trực tiếp đi lao động ở nước ngoài mà còn góp phần giảm nghèo tại địa phương.
Theo Chủ tịch UBND xã Thạch Hóa Trần Văn Bằng, nguồn lực từ xuất khẩu lao động đã mang đến những thay đổi lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ chỗ là xã nghèo ở vùng bán sơn địa, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm chỉ còn 2,29%.
Đổi thay những vùng quê nghèo
Không chỉ xã Thạch Hóa, nhiều địa phương khó khăn ở tỉnh Quảng Bình cũng đang xem lao động ở nước ngoài theo hợp đồng lao động là một lựa chọn “đổi đời” đối với những gia cảnh đặc biệt. Đồng thời, cũng giảm bớt gánh nặng cho địa phương và mang đến những đổi thay về diện mạo kinh tế - xã hội các địa phương.
Năm 2024, tỉnh Quảng Bình đặt mục tiêu đưa 5.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động. Đáng mừng, kết quả thực hiện đạt được lớn hơn rất nhiều với khoảng 8.500 lao động. Mức thu nhập bình quân cao hơn khi làm việc ở nước ngoài đã giúp cuộc sống nhiều gia đình thay đổi rõ rệt.
Phải kể đến là những ngôi làng “Seoul” bên những triền cát vùng bãi ngang, với nhà cửa khang trang hơn, người dân cũng đóng góp thêm công sức, của cải cho việc xây dựng nông thôn mới. Điển hình như xã Bắc Trạch, một trong những địa phương có số lượng lao động xuất khẩu lớn của huyện Bố Trạch (Quảng Bình), nguồn vốn xây dựng nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn, 2021 - 2023 đạt hơn 84 tỷ đồng; trong đó, ngân sách xã và nhân dân đóng góp chiếm 84%.

Ngược lên vùng cao, tại các xã biên giới như Trọng Hóa, Dân Hóa, huyện Minh Hóa, trong thời gian gần đây nhiều gia đình đã thoát nghèo nhờ nguồn thu ổn định từ người thân xuất khẩu lao động, với mức thu nhập từ 20 - 25 triệu đồng/tháng. Bằng số tiền tích cóp được qua thời gian lao động tại nước ngoài, các hộ gia đình đã đầu tư sửa sang nhà cửa, phát triển chăn nuôi, kinh doanh nhỏ lẻ tạo nguồn tài chính chủ động, từng bước cải thiện đời sống. Các địa phương cũng tổ chức đào tạo nghề, hỗ trợ kiến thức và kỹ năng trước khi người dân xuất cảnh; đồng thời, tạo điều kiện thông qua các cơ chế, chính sách hỗ trợ, giúp gia đình người lao động duy trì sản xuất, bảo đảm sinh kế bền vững, góp phần giảm nghèo nhờ lao động chân chính.
Với những kết quả bước đầu trên, tỉnh Quảng Bình cũng nhìn nhận một số hạn chế trong lực lượng lao động của địa phương khi chất lượng chưa cao, chủ yếu là lao động phổ thông không đòi hỏi về năng lực, bằng cấp; trình độ ngoại ngữ hạn chế. Thực hiện kế hoạch năm 2025, UBND tỉnh Quảng Bình giao chỉ tiêu giải quyết việc làm cho 20.000 lao động; trong đó, đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng là 8.000 lao động. Hiện, các cấp, ngành, địa phương đang tập triển khai các chương trình, tuyên truyền rộng rãi để đông đảo người dân biết, nhất là các vùng khó khăn và ưu tiên hỗ trợ vốn, đào tạo nghề cho thanh niên có cơ hội đi xuất khẩu lao động.