Xây dựng nông thôn mới ở xứ sở Thanh Long: Những điểm sáng phát triển bền vữngKhi niềm tin đơm hoa kết trái
Sau hành trình kiên trì và đổi mới, tháng 3/2025, xã Mê Pu (Bình Thuận) đã chính thức được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ, giúp Mê Pu từ một xã thuần nông thành địa phương tiêu biểu về chuyển đổi mô hình kinh tế, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng một cộng đồng văn minh.
Bắt đầu từ những điều nhỏ nhất
Năm 2024, xã Mê Pu đăng ký thực hiện mục tiêu về đích nông thôn mới kiểu mẫu, bằng tinh thần “dân làm, dân hưởng, Nhà nước hỗ trợ”, cả hệ thống chính trị đã cùng vào cuộc. Đảng ủy, chính quyền xã Mê Pu xác định rõ lộ trình, giao nhiệm vụ cụ thể, huy động mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí còn lại. Tổng nguồn lực huy động cho chương trình là 168,6 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp hơn 55 tỷ đồng - một con số cho thấy rõ sự đồng thuận và quyết tâm từ cộng đồng.

Chủ tịch UBND xã Mê Pu Đinh Minh Tuấn cho biết: “Nhiều người dân đã sẵn sàng hiến đất, đóng góp tiền của và công sức để xây dựng đường giao thông, hạ tầng thiết yếu. Từ đó diện mạo nông thôn nơi đây thay đổi toàn diện, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt”.
Một trong những điểm nhấn trong hành trình xây dựng nông thôn mới của Mê Pu là hạ tầng. Các tuyến đường liên thôn, nội đồng được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp; hệ thống điện chiếu sáng, nước sạch được lắp đặt đầy đủ; nhiều tuyến đường chính còn được trang bị camera giám sát, góp phần nâng cao chất lượng an ninh trật tự. Những tuyến đường hoa, cây cảnh hai bên tạo nên diện mạo “sáng - xanh - sạch - đẹp” đặc trưng cho vùng quê kiểu mẫu.
Không chỉ dừng lại ở hạ tầng, xã Mê Pu còn mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, hướng đến kinh tế nông nghiệp hiện đại. Khu vực phía Bắc của xã có khí hậu mát mẻ đã được người dân chuyển sang trồng sầu riêng với diện tích trên 200ha. “Tổ hợp tác sầu riêng Tà Pứa” được thành lập, cung ứng sản phẩm chất lượng cho thị trường trong nước và xuất khẩu.
Thành công nối tiếp thành công, Mê Pu hiện có 2 sản phẩm OCOP nổi bật: gạo Thượng Điền đạt chuẩn 4 sao và dầu đậu phộng Lê Thông đạt chuẩn 3 sao. Đây là những sản phẩm đặc trưng của địa phương, được bày bán trên các sàn thương mại điện tử và nhận được sự đón nhận tích cực từ người tiêu dùng.
Bà Phạm Thị Lược thôn 2, xã Mê Pu bày tỏ niềm vui: “Từ ngày xã xây dựng nông thôn mới đến nông thôn mới kiểu mẫu, người dân được hưởng lợi rất nhiều. Hệ thống thủy lợi, giao thông ngày càng hoàn thiện, điện đường, trường trạm đầy đủ hơn, nông dân được hướng dẫn ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, thu nhập tăng lên, đời sống ngày càng phát triển…”.
Niềm tin được đáp đền
Một điểm đặc biệt tại Mê Pu là việc triển khai thành công mô hình “thôn thông minh” tại thôn 3 - trung tâm hành chính, kinh tế và giáo dục của xã. Đây không chỉ là thí điểm mà đã trở thành hình mẫu có thể nhân rộng.
Thôn 3 hiện đã phủ sóng wifi miễn phí tại nhà văn hóa và chợ Mê Pu, bảo đảm kết nối thông tin cho người dân và tiểu thương. Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Mê Pu ứng dụng công nghệ số vào điều hành: sử dụng phần mềm KiotViet để bán hàng, áp dụng chữ ký số, quản lý chuỗi sản xuất lúa theo chuẩn VietGAP, ký hợp đồng bao tiêu 300ha lúa/vụ với doanh nghiệp, góp phần ổn định đầu ra và nâng cao thu nhập cho nông dân.

cũng được nhân rộng
Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, điểm Trường Tiểu học Chu Văn An đã trang bị đầy đủ thiết bị dạy học trực tuyến, kết nối dữ liệu ngành với Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời tăng cường đào tạo kỹ năng công nghệ thông tin cho giáo viên.
Đáng chú ý, tỷ lệ người dân thôn 3 sử dụng tài khoản ngân hàng để thanh toán tiền điện đạt tới… 116,8%, cho thấy sự thích nghi nhanh chóng với các phương thức thanh toán hiện đại, một phần nhờ hoạt động kinh doanh sôi nổi tại khu chợ trung tâm. Bên cạnh đó, người dân còn tiếp cận các nền tảng y tế số, sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa theo quy định.
Không những thế, kết quả tổng thể của xã Mê Pu thật ấn tượng: mức thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2024 đạt 69,049 triệu đồng, cao hơn mức chuẩn quy định; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,98%, hệ thống giáo dục, y tế, môi trường đều phát triển hài hòa. Những con số đó không chỉ là kết quả, mà còn là minh chứng cho sự “hài lòng của người dân” - yếu tố trung tâm trong quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Câu chuyện về Mê Pu là hành trình từ nhận thức đến hành động, từ nghèo khó đến phát triển bền vững, từ mô hình điểm đến hình mẫu lan tỏa. Những con đường mới, những vườn cây trĩu quả, những hợp tác xã công nghệ cao, những người dân hài lòng với cuộc sống hôm nay - tất cả là minh chứng sinh động cho sự thành công của chương trình nông thôn mới, khi có niềm tin, sự đồng lòng và quyết tâm.