Xã hội

Bà Rịa – Vũng Tàu chủ động các phương án ứng phó thiên tai năm 2025

Ngọc Vân 14/06/2025 14:34

Trước dự báo thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã kích hoạt đồng bộ các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trong mùa mưa bão năm 2025.

images1976749_song_bien.jpg
Ảnh minh họa.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, năm 2025 dự kiến có khoảng 10–15 cơn bão hoạt động trên khu vực Biển Đông, tương đương trung bình nhiều năm. Khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam là khá cao, có thể ảnh hưởng đến các vùng biển, ven biển Nam Trung bộ và Nam bộ, gây thời tiết nguy hiểm trên biển, mưa lớn trên đất liền. Đặc biệt, trong bối cảnh các địa phương đang tập trung thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức lại bộ máy chính quyền hai cấp, công tác chủ động ứng phó thiên tai càng phải được tăng cường, không để bị động, bất ngờ.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường – cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng phương án ứng phó phù hợp với từng cấp độ rủi ro, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức trực ban 24/24h để theo dõi sát diễn biến thiên tai, chủ động ban hành văn bản chỉ đạo kịp thời.

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân nâng cao kỹ năng phòng chống thiên tai; củng cố lực lượng, phương tiện cứu nạn, sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu. Các đơn vị thường xuyên tổ chức tập huấn, kiểm tra, bảo quản thiết bị cứu hộ, rà soát kế hoạch ứng phó thiên tai trong toàn lực lượng.

images2020985_7m2.jpeg
Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Ảnh: Báo BR-VT

Đối với lực lượng Công an tỉnh, yêu cầu chủ động rà soát, cập nhật phương án bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực sơ tán dân; sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán và cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Ngành nông nghiệp tập trung kiểm tra, rà soát, đánh giá toàn bộ công trình thủy lợi; kịp thời sửa chữa, xử lý các hư hỏng trước mùa mưa lũ; theo dõi mực nước tại các hồ để điều tiết hợp lý, bảo đảm an toàn công trình và hạn chế ngập lụt hạ du. Đồng thời, chủ động thông báo xã lũ đến người dân; triển khai các biện pháp phòng chống đuối nước cho trẻ em tại khu vực hồ chứa, đập dâng.

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư phối hợp với Bộ đội Biên phòng và chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá; bảo đảm tàu thuyền khi ra khơi phải trang bị đầy đủ thiết bị liên lạc, phao cứu sinh; theo dõi chặt chẽ số lượng, vị trí hoạt động của tàu, nhất là tàu đánh bắt xa bờ để kịp thời hướng dẫn tránh trú bão.

Cùng với đó, các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh trong công tác dự báo, cảnh báo; bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác đến người dân. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn vệ sinh môi trường sau thiên tai; quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, nhất là ven biển, lòng sông.

Sở Xây dựng được giao rà soát phương tiện, vật tư, lực lượng, bảo đảm giao thông thông suốt trong các tình huống mưa bão lớn; kiểm tra việc đăng ký, đăng kiểm phương tiện vận tải thủy, bảo đảm tàu thuyền được trang bị thiết bị cứu hộ theo quy định.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đặt mục tiêu thực hiện hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Ngọc Vân