Thế giới 24h

Israel tấn công Iran:Iran dọa trả thù tàn khốc, yêu cầu Mỹ chịu trách nhiệm

Quỳnh Vũ 13/06/2025 12:07

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran thề sẽ trả thù một cách tàn khốc sau khi chỉ huy đầu não của lực lượng này thiệt mạng trong Chiến dịch tấn công phủ đầu của Israel sáng 13/6.

Trong một tuyên bố được phát trên truyền hình nhà nước Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo cho biết các cuộc tấn công của Israel "sẽ được đáp trả và Israel phải chờ đợi sự trả thù tàn khốc".

z6700549263588_a3f0bb0e26b255b746e1c218d96ac46e.jpg
Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei tuyên bố sẽ trả đũa.
Ảnh: Press Wire/Shutterstock/The Guardian

Trước đó, Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, tuyên bố Israel sẽ phải nhận “hình phạt khắc nghiệt”. Ông Khamenei cũng xác nhận rằng một số chỉ huy quân sự và nhà khoa học hàng đầu của nước này đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công; đồng thời cảnh báo rằng Israel đã “chuẩn bị một số phận cay đắng cho chính mình”.

Iran phóng tên lửa đáp trả

Trước đó, truyền thông Trung Đông cho biết, nhiều chiến đấu cơ Iran đã xuất kích và nước này đã phóng tên lửa đạn đạo Fattah để đáp trả Israel.

Fattah-2 được Iran thử nghiệm lần đầu tiên vào năm 2022, từng giúp Iran lọt vào danh sách số ít quốc gia sở hữu loại vũ khí đạn đạo gần như không thể ngăn chặn. Fattah-2 có tốc độ lên đến Mach 12 (khoảng 14.700km/h), gấp 12 lần vận tốc âm thanh. Nhờ tốc độ cao, tên lửa có thời gian bay tới mục tiêu rất ngắn và rất khó bị phát hiện. Tầm bắn của Fattah-2 ước tính từ 500 đến 2.500km, cho phép tấn công mục tiêu trong khu vực Trung Đông, thậm chí là xa hơn nữa. Tên lửa của Iran có thể mang theo đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân. Trong đợt tập kích tên lửa nhằm vào Israel đầu tháng 4/2024, Iran được cho là đã sử dụng tên lửa Fattah-2 để xuyên thủng lá chắn tên lửa đa tầng và hiện đại của Tel Aviv.

Cùng ngày, Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Hossein Baqeri đã chỉ thị cho các lực lượng vũ trang Iran tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn mang mật danh Eqtedar (Power)-1404. Mục tiêu của tập trận là nhằm củng cố năng lực phòng thủ, khả năng răn đe và sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang Iran.

Trước đó, một số nguồn tin Iran cho biết, quân đội nước này đã quyết định tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn sớm hơn kế hoạch ban đầu, nhằm truyền thông điệp cảnh báo tới Israel. Tuy nhiên, quy mô và các khí tài tham gia tập trận chưa được công bố.

Giới chuyên gia: Iran sẽ phản ứng không khoan nhượng

Nhận định về phản ứng của Iran, nhà phân tích an ninh Beth Sanner của CNN cho biết, Israel đang trong "cuộc chiến toàn diện" với Iran và họ sẽ phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một cuộc trả đũa "khủng khiếp".

Bà nói thêm rằng, Israel đã nhắm mục tiêu vào các quan chức chủ chốt ở Iran từ cấp cao nhất. “Họ bắt đầu bằng cách nhắm mục tiêu vào nhân vật đầu não - Tổng tham mưu trưởng. Nếu đó là Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân, bạn có thể tưởng tượng người Mỹ sẽ làm gì?”.

Sáng sớm ngày 13/6, nhiều cơ quan truyền thông nhà nước Iran đưa tin Tướng Hossein Salami, Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel.

Các báo cáo cho biết, một quan chức cấp cao khác của Lực lượng Vệ binh Quốc gia, cũng như hai nhà khoa học hạt nhân, cũng được cho là đã thiệt mạng.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran là một trong những trung tâm quyền lực chính trong nước. Lực lượng này cũng kiểm soát kho tên lửa đạn đạo của Iran, được sử dụng để tấn công Israel hai lần vào năm ngoái khi cuộc chiến Israel-Hamas đang diễn ra ở Dải Gaza.

Iran yêu cầu Mỹ chịu trách nhiệm

Trong khi đó, Bộ ngoại giao Iran tuyên bố, Mỹ - với tư cách là nước ủng hộ chính của Israel sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả của “chủ nghĩa phiêu lưu quân sự của Israel".

Trong tuyên bố của mình, Bộ này cho biết cuộc tấn công của Israel “khiến an ninh toàn cầu phải đối mặt với mối đe dọa chưa từng có” và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án hành động này.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các cuộc tấn công của Israel vào Iran là đơn phương và Mỹ hoàn toàn không liên quan, tham gia hay hậu thuẫn cho cuộc tấn công. Ông Rubio cũng cảnh báo Iran không được “nhắm vào lợi ích hoặc nhân sự của Mỹ”.

Cuộc tấn công lớn nhất trong 50 năm qua

Gregory Brew, một nhà phân tích cấp cao về Iran tại Eurasia Group cho biết, các cuộc tấn công ngày 13/6 là cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào Iran kể từ cuộc chiến tranh với Iraq vào những năm 1980.

Theo ông, Israel đang tiến hành một chiến dịch có vẻ như là nhiều giai đoạn. Bước đầu tiên là làm mất ổn định và giảm khả năng trả đũa của Iran. Ông nói thêm rằng nếu mục tiêu là phá hủy chương trình hạt nhân “sẽ có nhiều bước hơn nữa”.

"Họ có hành động một mình hay là có hậu thuẫn" không phải là câu hỏi phải đặt ra lúc này bởi Israel có khả năng gây ra thiệt hại to lớn cho Iran. Chúng ta đã biết điều đó ngày hôm qua và có thể xác nhận điều đó ngày hôm nay. Điều quan trọng là Mỹ phản ứng như thế nào và Tổng thống Trump sẽ phải làm gì để thay đổi tình hình.

Quỳnh Vũ