Nghị viện thế giới

Thái Lan thắt chặt các quy định về thương mại điện tử

Châu Anh 13/06/2025 11:01

Theo Bangkok Post, Chính phủ Thái Lan đang lên kế hoạch tăng cường giám sát các thị trường kỹ thuật số, áp dụng các quy định mới đối với một số loại nền tảng nhằm bảo vệ người tiêu dùng và thúc đẩy môi trường thương mại điện tử có trách nhiệm.

Cơ quan Phát triển Giao dịch Điện tử (ETDA) cho biết, các nền tảng được xác định là có “tác động lớn”, với lượng người dùng hoặc khối lượng giao dịch cao, sẽ là đối tượng giám sát chặt chẽ. Mục tiêu của chính phủ là ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng hóa kém chất lượng và bảo đảm quyền lợi khách hàng.

Các quan chức ETDA vừa có buổi làm việc với đại diện các nền tảng kỹ thuật số để cập nhật vai trò và trách nhiệm của họ theo Sắc lệnh Hoàng gia về Dịch vụ Nền tảng Kỹ thuật số (DPS), đã được công bố trên Công báo Hoàng gia từ ngày 23/12/2022.

Cơ quan này cũng đã soạn thảo một luật cơ bản. Dự thảo luật sẽ mở rộng phạm vi quản lý đối với các nền tảng đóng vai trò trung gian mua bán hàng hóa, đặc biệt là các chợ trực tuyến và nền tảng thương mại xã hội có giá trị giao dịch hằng năm tại Thái Lan vượt 100 triệu baht.

thailand-the-investor-2251.jpg
Thái Lan thắt chặt các quy định về thương mại điện tử. Ảnh: Bangkok Post

Ngoài ra, các nền tảng chưa đăng ký là pháp nhân tại Bộ Phát triển Doanh nghiệp nhưng có hơn 100 người dùng là doanh nghiệp Thái Lan hoặc lượng người dùng trung bình chiếm từ 5% đến 10% dân số cũng nằm trong phạm vi điều chỉnh.

Dự thảo nhấn mạnh việc siết kiểm soát với các nền tảng thiếu cơ chế giám sát hiệu quả, có nguy cơ phát sinh hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân.

Theo đó, các nền tảng nằm trong diện quản lý phải đăng ký tư cách pháp nhân tại Thái Lan, nộp báo cáo định kỳ, thu thập và xác minh thông tin người bán, công khai chi tiết thông tin sản phẩm trên hệ thống. Đồng thời, họ phải thiết lập cơ chế “thông báo và gỡ bỏ” để xử lý kịp thời các hàng hóa vi phạm quy định.

Hơn 2.000 nền tảng số đã đăng ký thông tin hoạt động với ETDA, trong đó khoảng 10% được xác định thuộc diện phải thực hiện các nghĩa vụ bổ sung theo quy định của Ủy ban Dịch vụ Nền tảng Kỹ thuật số (DPSC).

Châu Anh