Quốc tế

Ảrập Xêút mở lại thị thực Umrah cho người hành hương

Châu Anh 11/06/2025 12:12

Ảrập Xêút đã chính thức mở lại việc cấp thị thực Umrah (loại thị thực cấp cho người Hồi giáo muốn hành hương đến thánh địa Mecca), sau khi kết thúc mùa Hajj năm nay.

Theo xác nhận của Bộ Hajj và Umrah, nhóm hành hương quốc tế đầu tiên trong mùa Umrah mới dự kiến ​​sẽ đến vào ngày 11/6.

Việc tạm dừng cấp thị thực Umrah trước mùa Hajj là một biện pháp thường niên nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và hiệu quả trong việc tổ chức Hajj. Sau khi mùa Hajj kết thúc, Ảrập Xêút đã nhanh chóng mở cửa trở lại, cho phép người Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới thực hiện hành trình tâm linh này. Mùa Hajj năm 2025 diễn ra từ ngày 4 đến ngày 8/6, với khoảng 2 triệu tín đồ Hồi giáo từ khắp thế giới tham gia lễ hành hương ở thánh địa Mecca.

visa.jpg
Ảrập Xêút mở lại thị thực Umrah sau mùa Hajj. Ảnh: Getty Images

Để hỗ trợ người hành hương, Ảrập Xêút đã triển khai nhiều cải tiến trong năm 2025. Một trong những điểm nổi bật là việc cấp thị thực điện tử thông qua nền tảng Nusuk, cho phép người hành hương dễ dàng nộp đơn trực tuyến. Quy trình này giúp rút ngắn thời gian xử lý, tăng tính tiện lợi và giảm thiểu thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng phục vụ hành hương cũng được nâng cấp toàn diện. Chính phủ đã đưa vào vận hành hệ thống phương tiện giao thông có điều hòa kết nối Makkah và Madinah, đồng thời mở rộng các cơ sở lưu trú gần khu vực thánh địa và cải thiện hạ tầng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc trong mùa cao điểm.

Về mặt y tế, Ảrập Xêút tiếp tục áp dụng các quy định tiêm chủng nghiêm ngặt để bảo đảm sức khỏe cộng đồng. Theo đó, người hành hương bắt buộc phải có chứng nhận tiêm phòng các bệnh như viêm màng não, cúm mùa, bại liệt và sốt vàng da, đặc biệt đối với những người đến từ các vùng có nguy cơ dịch tễ cao.

Đặc biệt, Ảrập Xêút đã mở rộng quyền truy cập Umrah cho tất cả các loại thị thực, bao gồm thị thực cá nhân, gia đình, quá cảnh, lao động và điện tử. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho người hành hương từ nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam, có thể thực hiện Umrah mà không cần xin thị thực riêng biệt.

Thêm vào đó, để bảo đảm trải nghiệm hành hương suôn sẻ và an toàn, người hành hương được khuyến nghị sử dụng ứng dụng Nusuk để đặt lịch trình và tuân thủ các quy định về thời gian hành lễ tại các thánh đường.

Với những nỗ lực này, Ảrập Xêút không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ hành hương mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc phát triển du lịch tôn giáo bền vững, góp phần vào chiến lược “Tầm nhìn 2030” của quốc gia.

Châu Anh