Sức khỏe

Kịp thời cứu sống thiếu niên 16 tuổi bị thang máy kẹp cổ hôn mê sâu, suy tuần hoàn

Mạnh Hưng 09/06/2025 12:02

Vừa qua, các y, bác sĩ của Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh vừa cứu sống một nam bệnh nhân 16 tuổi bị thang máy kẹp vào cổ nguy kịch.

Theo đó, bệnh nhân là L.G.H (16 tuổi, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) trong quá trình sinh hoạt thì bị thang máy kẹp vào cổ khoảng 2,5 phút. Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, suy tuần hoàn, suy hô hấp.

Nhận thấy tình trạng khẩn cấp, ê-kíp cấp cứu đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp hồi sức tích cực đặt nội khí quản thở máy kiểm soát hô hấp, kiểm soát huyết động và chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng cấp cứu. Bệnh nhân được chẩn đoán: Suy hô hấp- suy tuần hoàn- Phù phổi cấp- hôn mê sau siết cổ.

Sau khoảng 14 giờ hồi sức tích cực, bệnh nhân đã có một số dấu hiệu hồi phục. Sau 1 ngày, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, hô hấp và huyết động ổn định. Đến ngày thứ 2 bệnh nhân được rút máy thở và có thể tự thở tốt.

picture3(2).jpg
Bệnh viện Bãi Cháy cứu sống nam thanh niên bị thang máy kẹp cổ. Ảnh: BVCC

Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh, có thể nói chuyện, tiếp xúc tốt, ăn uống bình thường, dự kiến có thể xuất viện trong một vài ngày tới.

Theo bác sĩ CKI Nguyễn Vĩnh Lâm, Trưởng khoa hồi sức tích cực ung bướu, việc bệnh nhân bị thang máy kẹp cổ trong thời gian dài đã có hôn mê, suy hô hấp, suy tuần hoàn tương tự như một bệnh nhân bị treo cổ.

Đặc biệt, bệnh nhân có thể tử vong hoặc chết não nếu không được xử trí kịp thời vì khi bị siết cổ hoặc treo cổ sẽ gây chèn ép mạch máu, thần kinh và đường thở có thể dẫn đến tổn thương não không hồi phục do thiếu oxy, có thể ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp, phù phổi cấp... và tỷ lệ tử vong rất cao

Bác sĩ CKI Nguyễn Vĩnh Lâm khuyến cáo, khi gặp các trường hợp như trên cần nhanh chóng giải phóng người bị nạn khỏi bị chèn ép vùng cổ; gọi hoặc nhờ người gọi dịch vụ cấp cứu y tế khẩn cấp. Đặt người bệnh nằm trên sàn, kiểm tra ý thức, nhịp thở, mạch cảnh và mạch bẹn của bệnh nhân.

Nếu có ngừng tim thì ép tim và hô hấp nhân tạo ngay lập tức cho tới khi có đội ngũ y tế tiếp nhận bệnh nhân. Trường hợp ngừng thở mà chưa có ngừng tim thì chỉ cần hô hấp nhân tạo; Nếu không có ngừng tim và ngừng thở, đặt bệnh nhân tư thế nằm nghiêng an toàn và theo dõi các dấu hiệu sinh tồn ( ý thức, nhịp thở, mạch) cho đến khi đội cấp cứu chuyên nghiệp đến.

Đồng thời, phòng tránh tai nạn bị siết cổ là việc rất quan trọng để đảm bảo an toàn cho bản thân và người xung quanh. Đặc biệt, với trẻ em (tránh để trẻ tiếp cận dây rút, rèm cửa, thú cưng, vật treo nguy hiểm) và người lớn (phòng tránh bạo lực, trầm cảm, rèn luyện kỹ năng an toàn lao động).

Mạnh Hưng