Văn hóa - Thể thao

Chia sẻ kinh nghiệm phục chế diều Huế tại Bảo tàng Smithsonian, Hoa Kỳ

Hà Hương 09/06/2025 09:56

Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm phục chế diều Huế tại Bảo tàng Hàng không và Không gian quốc gia Smithsonian (Hoa Kỳ), mở ra các gợi ý về quy trình bảo quản và phục chế cổ vật, tác phẩm thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật cho Việt Nam.

Tháng 3/2025, Vũ Đỗ - một học giả Fulbright Việt Nam đã tình cờ phát hiện một cánh diều Việt Nam được cất giữ nhiều năm trong phòng bảo quản tại Bảo tàng Hàng không và Không gian quốc gia Smithsonian.

Hóa ra, 58 năm trước, Đại tá Không quân Hoa Kỳ Robert C. “Bob” Mikesh từng “phải lòng” với diều Huế nên đã đặt hàng một nghệ nhân làm diều từ Huế chế tác cánh diều này và mang về Mỹ theo đề nghị của ông Paul E. Garber, lúc đó là giám tuyển của bảo tàng. Sau này, cả Mikesh và Garber đều trở thành những người tiên phong trong lĩnh vực bảo tồn hàng không.

Danh thuc con dieu

Trong gần một tháng làm việc chặt chẽ cùng các chuyên gia bảo tồn, giám tuyển và lưu trữ tại bảo tàng, Vũ Đỗ đã tiến hành phục chế thành công cánh diều dựa trên công việc đo đạc, kiểm nghiệm, tìm kiếm các lưu trữ một cách khoa học và bài bản về nguồn gốc, kỹ thuật và vật liệu chế tác cũng như câu chuyện lịch sử phía sau hiện vật này.

Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, khiến câu chuyện “đánh thức con diều” càng thêm ý nghĩa. Cánh diều giờ đây trở thành biểu tượng của hòa bình và mở ra những tiềm năng hợp tác mới mẻ trong lĩnh vực bảo quản, bảo tồn, phục chế di sản văn hóa, sản phẩm thủ công và nghệ thuật.

Vào 19 - 21h ngày 13/6/2025, Vũ Đỗ sẽ chia sẻ câu chuyện này trong tọa đàm "Đánh thức con diều: Từ Smithsonian 2025 về Huế 1967". Tọa đàm diễn ra song song trên nền tảng Zoom và tại Trung tâm điều phối các hoạt động sáng tạo, Bảo tàng Hà Nội.

Buổi chia sẻ nhằm lan tỏa giá trị của thủ công truyền thống Việt Nam, thúc đẩy nhận thức và mở ra những gợi ý mới mẻ về công tác bảo tồn tu sửa các hiện vật di sản văn hóa.

Vũ Đỗ là nghiên cứu sinh Việt Nam đầu tiên theo học chương trình học bổng Fulbright, chuyên ngành bảo tồn nghệ thuật tại Đại học SUNY Buffalo State. Sau khi hoàn thành chương trình cao học, anh mong muốn thúc đẩy công tác bảo tồn tại Việt Nam, hướng đến xây dựng chương trình đào tạo liên ngành đầu tiên trong nước. Vũ đang nghiên cứu và học tập tại Khoa Bảo tồn hiện vật, Bảo tàng quốc gia Mỹ (National Gallery of Art) Washington, D.C.

Hà Hương