Nữ phi hành gia Amanda Nguyễn: "Sinh viên cần lòng dũng cảm khi rời ghế nhà trường"
Amanda Nguyễn - nhà hoạt động xã hội, người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ, chia sẻ như trên trong bài phát biểu trước 180 tân cử nhân Trường Đại học Fulbright Việt Nam, tại TP.Hồ Chí Minh ngày 7/6.
Đây là lần đầu Amanda Nguyễn trở về quê hương kể từ khi tạo nên lịch sử vào ngày 14/4, khi cô trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào không gian sau khi hoàn tất chuyến bay kéo dài 11 phút trên tàu New Shepard của Blue Origin, Mỹ.
Nữ phi hành gia người Mỹ gốc Việt mang theo 169 hạt sen giống (Nelumbo nucifera) do Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) cung cấp trong chuyến du hành vào vũ trụ, như một biểu tượng của sự sống, trí tuệ và tinh thần Việt.
Amanda Nguyễn tốt nghiệp Đại học Harvard năm 2013 với bằng Cử nhân Vật lý Thiên văn. Cô từng làm việc tại NASA vào các năm 2011 và 2013, nơi cô góp phần vào sứ mệnh khám phá ngoại hành tinh Kepler và chuyến bay tàu con thoi cuối cùng - STS-135.
Năm 2016, Amanda là người chắp bút và vận động thành công cho Đạo luật Quyền lợi của nạn nhân bị xâm hại tình dục tại Hoa Kỳ - một cột mốc quan trọng, sau đó còn được mở rộng thành một nghị quyết tại Liên Hợp Quốc vào năm 2022.
Nhờ những nỗ lực đó, cô được đề cử Giải Nobel Hòa bình năm 2019 và được TIME vinh danh là “Người phụ nữ của năm” vào năm 2022.

“Dù giấc mơ của bạn có viển vông đến đâu, vẫn có thể thành hiện thực”
Trong bài phát biểu trước các tân cử nhân khóa 2025 Trường Đại học Fulbright Việt Nam, Amanda Nguyễn đã chia sẻ những bài học sâu sắc về lòng thấu cảm, tinh thần dũng cảm và tình yêu, nhấn mạnh giáo dục khai phóng mà các sinh viên Fulbright có được sẽ là nền tảng vững chắc để các bạn tạo ra những thay đổi tích cực. Đây cũng là những giá trị tạo nên hành trình phi thường của cô.
Theo Amanda Nguyễn, sinh viên cần lòng dũng cảm để làm điều các bạn sắp làm - rời ghế nhà trường và đi tìm chính mình. Đây có lẽ là hành trình lớn nhất của đời người.
“Nhiều người trong chúng ta mang theo kỳ vọng của xã hội, của cha mẹ, bạn bè. Tôi cũng từng như vậy. Các bạn có thể hình dung phản ứng của cha mẹ tôi khi biết con gái họ - tốt nghiệp Harvard, lại chọn trở thành nhà hoạt động xã hội. Nhưng sau khi tôi được đề cử Nobel Hòa bình, họ cũng chấp nhận điều đó.
Nhiều lúc chúng ta cảm thấy có lỗi, như thể mình phải hy sinh vì công lý. Nhưng tôi muốn nói điều này: không ai cần phải tự đốt mình để sưởi ấm cho người khác. Nếu bạn chọn con đường đấu tranh, tôi sẽ sát cánh cùng bạn. Nhưng cũng không sao nếu bạn chỉ cứu được một người và người đó là chính bạn. Niềm vui là hình thức “nổi loạn” mạnh mẽ nhất. Hãy tìm can đảm để sống thật. Dũng cảm không phải là không sợ, mà là dẫu sợ vẫn bước tiếp. Mọi điều bạn muốn đều nằm phía bên kia nỗi sợ”, Amanda Nguyễn chia sẻ.
Amanda Nguyễn tâm sự, trước khi bước lên tàu vũ trụ, các phi hành gia sẽ rung chuông - một truyền thống trên tàu thủy khi chào đón thủy thủ.
“Khi tôi rung chuông, tôi nghĩ đến Việt Nam, đến việc trở thành người phụ nữ Việt đầu tiên vào không gian, không phải để là người duy nhất, mà là người mở đường cho những người sau. Tôi cũng nghĩ đến cô gái tôi từng là - người tôi hứa sẽ không quên giấc mơ của mình. Dù đời có thế nào, chúng ta vẫn có thể chữa lành, sống sót và vươn lên. Và dù giấc mơ của bạn có viển vông đến đâu - như bay vào vũ trụ - nó vẫn có thể thành hiện thực”, cô nói.
Nữ phi hành gia cũng nhắn nhủ các tân cử nhân hãy khám phá được ước mơ của mình, có đủ dũng cảm để theo đuổi nó và biến nó thành sự thật.

Tại buổi lễ, Amanda Nguyễn đã trao tặng một số hạt sen mà cô mang theo trong chuyến du hành vào vũ trụ cho các tân cử nhân Trường Fulbright. Hành động này thể hiện mong muốn mà Amanda đã nhiều lần nhắc đến trước đây - đó là truyền cảm hứng, sức mạnh và sự kiên định cho thế hệ trẻ của Việt Nam theo đuổi những giấc mơ lớn lao của mình.
GS. Scott Fritzen, Hiệu trưởng Trường Đại học Fulbright Việt Nam cũng đã trao tặng Amanda Nguyễn danh hiệu Học giả Danh dự Ưu tú để ghi nhận những đóng góp quan trọng và ảnh hưởng của cô về nhân quyền, công bằng xã hội, cùng sự cống hiến cho cộng đồng yếu thế trên thế giới.
Giáo dục không chỉ là sự chuẩn bị cho công việc
Phát biểu tại buổi lễ, GS. Scott Fritzen nhấn mạnh triết lý giáo dục khai phóng của Fulbright là gốc rễ vững chắc để mỗi sinh viên khám phá, trưởng thành và trở thành một con người toàn diện.
Ông nhắn nhủ các tân cử nhân, hành trang tri thức mang theo từ Fulbright sẽ giúp các bạn vững vàng bước vào một thế giới việc làm đầy biến động của thế kỷ 21. Những kỹ năng như làm việc nhóm, giao tiếp hiệu quả và tư duy tích hợp để giải quyết vấn đề sẽ là chìa khóa để các bạn thích nghi và phát triển trong bối cảnh xã hội và công nghệ thay đổi từng ngày.
“Nhưng giáo dục không chỉ là sự chuẩn bị cho công việc. Giáo dục không chỉ dừng lại ở việc biết thật nhiều điều được viết trong sách. Giáo dục, hơn hết, là khả năng nhận ra điều gì thực sự đáng biết và điều gì xứng đáng được trân trọng giữa muôn vàn giá trị đang cạnh tranh trong cuộc đời này”, GS. Scott Fritzen nói.


Trong khóa 2025, Trường Đại học Fulbright Việt Nam có 36 sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc và 48 sinh viên có Dự án Tốt nghiệp loại Xuất sắc, cùng nhiều cá nhân có những đóng góp và kết quả ấn tượng trong các dự án xã hội, khởi nghiệp, ứng tuyển công việc và học thuật.
Đầu năm nay, nhiều sinh viên của khóa 2025 - khi đang trong năm cuối chương trình cử nhân đã trúng tuyển vào các chương trình tiến sĩ và thạc sĩ từ các trường đại học hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, nhiều sinh viên ứng dụng thành công các kiến thức và tư duy liên ngành để giải quyết những bài toán thực tế của cuộc sống.