Giáo dục

Tỷ lệ chọi 1/16 để "tranh suất" vào lớp 6 Trường THCS Năng khiếu Đại học Sư phạm

Nguyễn Liên - Xuân Quý 08/06/2025 10:34

Sáng 8/6, hơn 1.600 học sinh bước vào kỳ thi đánh giá năng lực tuyển sinh lớp 6, Trường THCS Năng khiếu Đại học Sư phạm, trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đây là năm đầu tiên nhà trường tuyển sinh. Số thí sinh dự tuyển là 1.646 em, chỉ tiêu 105 học sinh; tỷ lệ chọi 1/15,7.

Để tham gia vòng đánh giá năng lực, trước đó các thí sinh đã vượt qua vòng sơ tuyển, được đánh giá qua điểm thi học sinh giỏi, thi tài năng cấp tỉnh trở lên (2 - 5 điểm, tương đương giải khuyến khích, ba, nhì và nhất) và học bạ (2 điểm mỗi năm với mức hoàn thành tốt, 3 điểm nếu hoàn thành xuất sắc). Thí sinh cần đạt tổng cộng hai tiêu chí từ 12 điểm trở lên mới bước vào vòng hai.

z6683162114203_6abee88ccf1313c9c1af3c0656d8cc96.jpg
z6683160880641_800a1712a5f1391b2229be0183a5ccae.jpg
z6683161366673_ec18dbcebf5dda57a915a645722363c7.jpg
z6683162076537_b3a13b9af5c8ea7121cb05e4196d8089.jpg
Phụ huynh đưa con tham dự kỳ thi đánh giá năng lực tuyển sinh lớp 6, Trường THCS Năng khiếu Đại học Sư phạm. Ảnh: Xuân Quý

Không tạo áp lực cho con

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân tại điểm thi, anh Quốc Huy, phụ huynh tại huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết, anh cùng con trai rời nhà từ khoảng 6h sáng, di chuyển 15km để tới điểm thi.

Anh Huy tâm sự, dù là năm đầu tiên Trường THCS Năng khiếu Đại học Sư phạm tuyển sinh, nhưng gia đình rất tin tưởng vào chất lượng đào tạo khi trường chịu quản lý trực tiếp, toàn diện của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Bên cạnh đó, “đầu vào” của trường được siết khá chặt, thí sinh vào vòng đánh giá năng lực đều rất xuất sắc. Con trai anh Huy ngoài đạt kết quả hoàn thành xuất sắc 4 năm học, còn có thêm các giải học sinh giỏi cấp huyện và một giải khuyến khích quốc gia về kỹ năng sống.

“Tôi cùng con đều có tâm lý khá thoải mái, không quá áp lực dù tỷ lệ chọi cao. Bởi đã vào vòng thi tuyển này đều là những bạn xuất sắc”, anh Huy nói.

Chị Trịnh Thị Dung, quận Bắc Từ Liêm thì tâm sự, lý do gia đình chị xét tuyển cho con vào Trường THCS Năng khiếu Đại học Sư phạm bởi tin tưởng vào bề dày của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ngoài ra nhà trường cũng định hướng sau khi nhập học, học sinh sẽ tham gia các chương trình trải nghiệm, hướng nghiệp và bồi dưỡng năng khiếu dưới dạng câu lạc bộ: Toán và Tin học, Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Khoa học xã hội và Nghệ thuật.

“Tôi thấy môi trường này rất phù hợp với con, sẽ giúp con có thể phát triển đồng đều sau này”, chị Dung chia sẻ. Để chuẩn bị cho kỳ thi, gia đình chị Dung định hướng con ôn tập rất nhẹ nhàng, chủ yếu ở hai môn Toán - Văn, theo dạng đề minh họa trường đã công bố.

z6683161383247_3cc283653a1607e8a6763abef2f210ac.jpg
z6683161799516_f1c2bb402948bbf23fd80e0a4e0bcc21.jpg
Đa số phụ huynh đều chia sẻ tâm lý thoải mái, bởi xác định kỳ thi có tỷ lệ chọi cao, thí sinh đều là những bạn xuất sắc. Ảnh: Xuân Quý

Với chị Nguyễn Ngọc Diệp, quận Tây Hồ, ngoài việc để con học các môn văn hóa, chị cũng mong con có môi trường phát triển toàn diện cả về trí lực, thể lực. Đó là lý do chị cùng gia đình đăng ký cho con thi vào Trường THCS Năng khiếu Đại học Sư phạm.

Theo chị Diệp, từ lớp 1 tới lớp 4, con gái đều không đi học thêm. Để chuẩn bị cho kỳ thi, gần đây chị đưa con theo học một lớp ôn tập ngắn hạn, mỗi tuần học 3 buổi, cho 3 môn Văn – Toán – Anh. Chị Diệp đánh giá phần Toán theo đề minh họa có phần khó hơn đề thi những trường chất lượng cao khác, vì có cả phần liên quan đến toán tư duy, toán logic. Tuy nhiên, gia đình không ép con học nhiều hay tạo áp lực cho con.

“Dù tỷ lệ chọi rất cao nhưng bố mẹ và bé tâm lý đều rất thoải mái. Con rất vui vẻ, không áp lực, không cần "cày ngày đêm" để ôn thi. Gia đình cũng biết rất khó, vì các con vào vòng 2 đều xuất sắc”, chị Diệp chia sẻ.

z6683162098849_e2b76fa1f6469126d3a4ffee39805aa0.jpg
z6683161680650_32c5b53a25db64004975d3e0bb4d6d7e.jpg
z6683161474151_d83e5b72d8017269fadee5f5157fa65c.jpg
Nhiều thí sinh có mặt tại điểm thi từ sáng sớm. Ảnh: Xuân Quý.

Đánh giá năng lực theo hình thức trắc nghiệm

Trường THCS Năng khiếu Đại học Sư phạm được thành lập ngày 28/2, tên tiếng Anh là HNUE Elite Middle School (HEMS). Đây là trường công, chịu quản lý trực tiếp, toàn diện của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy chỉ đạo về chuyên môn.

Học sinh đủ điều kiện dự tuyển khi có kết quả đánh giá cuối năm ở bậc tiểu học từ hoàn thành tốt trở lên. Sau đó, thí sinh trải qua vòng sơ tuyển mới vào vòng hai - đánh giá năng lực.

Đề thi Đánh giá năng lực tổng hợp có thời gian làm bài 120 phút, hình thức thi trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận, thí sinh làm bài trực tiếp trên giấy. Nội dung đề thi đánh giá kiến thức các môn văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao thuộc chương trình giáo dục tiểu học, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5 hiện hành của Bộ GD-ĐT.

z6683203579934_2061d173b7bb7deee1a2d27a453c802f.jpg
z6683203638863_a287f1c014d7d1108a0e7bff823b26c4.jpg
z6683203634975_37fffca663534f8f448816fb24424280.jpg
z6683203673684_48765b510e88627e9ce9bd2af457a9eb.jpg
Bài thi Đánh giá năng lực tổng hợp có thời gian làm bài 120 phút. Ảnh: Xuân Quý

Thí sinh được đưa vào danh sách xét tuyển phải là những thí sinh có đủ điều kiện dự tuyển, không vi phạm Quy chế đến mức hủy kết quả. Trường xét tuyển dựa vào điểm của bài đánh giá năng lực tổng hợp; lấy từ học sinh có điểm xét tuyển cao nhất trở xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì Hội đồng tuyển sinh xem xét và quyết định.

Dự kiến từ ngày 12/6 đến 15/6, trường sẽ tổ chức chấm bài đánh giá năng lực tổng hợp; đến ngày 18/6 công bố kết quả, ngày 21/6 thu hồ sơ trúng tuyển.

Từ ngày 19/6 đến 20/6, trường nhận đơn phúc khảo trực tiếp, đến ngày 27/6 công bố kết quả phúc khảo, ngày 28/6 thu hồ sơ trúng tuyển sau phúc khảo.

Nguyễn Liên - Xuân Quý