Sức khỏe

Khẩn trương triển khai chương trình đưa 1.000 bác sĩ về cơ sở

Chi Nguyễn 05/06/2025 14:39

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trong đó yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương triển khai chương trình đưa 1.000 bác sĩ về cơ sở.

Phát biểu tại phiên họp, liên quan đến các vấn đề kinh tế - xã hội, Thủ tướng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và thách thức còn hiện hữu, trong đó có tình trạng vi phạm an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương triển khai chương trình đưa 1.000 bác sĩ về cơ sở; tập trung hoàn thiện tờ trình, báo cáo và dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ, công tác dân số và phát triển.

Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo mạnh dạn bàn giao các cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn, chuyển việc quản lý con người, cơ sở vật chất cho địa phương; các Bộ tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn xuyên suốt từ Trung ương tới cơ sở.

img4796-17490039522861697761278.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2025
Ảnh: Báo Chính phủ

Tại phiên họp này, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã cập nhật thông tin về tình hình dịch COVID-19 ở thời điểm hiện tại, theo đó các dịch bệnh ở nước ta cơ bản vẫn đang được kiểm soát.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng chưa có khuyến cáo gì đối với các ca mắc COVID-19 hiện nay. Vì vậy, Bộ trưởng khuyến cáo người dân không nên hoang mang, lo lắng.

Thời gian tới, ngành y tế sẽ tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan liên quan để phát triển ngành công nghiệp dược, thống nhất việc triển khai thực hiện các chính sách và giải quyết khó khăn để thu hút đầu tư và phát triển, sản xuất thuốc, sản xuất vaccine đảm bảo lâu dài, có nguồn bền vững, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của người dân.

Liên quan đến vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng trong lĩnh vực thuốc, thực phẩm chức năng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, ngày 15/6 tới đây (tức là sau 1 tháng triển khai tháng cao điểm chống hàng giả, hàng kém chất lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ), chúng ta cần phải đánh giá, tổng kết và đưa ra các giải pháp hiệu quả triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng thông tin, Bộ Y tế đang triển khai quyết liệt và phối hợp với các bộ, ngành quyết tâm chống hàng giả, hàng kém chất lượng trong lĩnh vực thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Phát hiện và xử lý nghiêm nhiều vụ việc, góp phần cảnh tỉnh người dân.

img4865-17490269830641741013075.jpg
Bộ trưởng Đào Hồng Lan phát biểu tại Phiên họp. Ảnh: Báo Chính phủ

Cũng tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan kiến nghị cần có các Nghị định hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về phân cấp, phân quyền gắn với phương châm địa phương quyết, địa phương làm và địa phương phải chịu trách nhiệm.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh công tác hậu kiểm đã được quy định giao cho địa phương, nhưng khi xảy ra vấn đề trách nhiệm lại thuộc về Bộ Y tế. Do đó, cần có hướng dẫn cụ thể về quyền và trách nhiệm rõ ràng để các cấp, các bộ, ngành thực hiện đồng bộ.

Chi Nguyễn