Phụ nữ và trẻ em là nạn nhân chính của thuốc lá thụ động
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam một lần nữa đưa ra cảnh báo khẩn cấp, nhấn mạnh rằng phụ nữ và trẻ em Việt Nam đang là những nạn nhân chính của thuốc lá thụ động, phải gánh chịu những hậu quả sức khỏe nghiêm trọng mà không hề tự gây ra.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, đối mặt với nguy cơ ung thư và tử vong sớm, phụ nữ không hút thuốc nhưng thường xuyên hít phải khói thuốc thụ động đang đối mặt với nguy cơ cao mắc các bệnh nguy hiểm như ung thư phổi, bệnh tim mạch và nguy cơ tử vong sớm.
Đáng báo động hơn, mỗi năm có hơn 11.000 ca tử vong ở phụ nữ do hít phải khói thuốc lá thụ động. Điều này cho thấy môi trường sống và làm việc vẫn chưa thực sự an toàn cho phụ nữ, buộc họ phải tiếp xúc với các chất độc hại từ thuốc lá mà không có lựa chọn.
Tương lai bị đe dọa từ sớm đối với trẻ em, tác hại của khói thuốc thụ động còn nghiêm trọng hơn và kéo dài đến tương lai như: Trẻ dễ mắc các bệnh về hô hấp như hen suyễn, viêm phổi, ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần; Việc tiếp xúc với khói thuốc thụ động còn có thể dẫn đến phát triển kém và rối loạn hành vi ở trẻ. Đặc biệt đáng lo ngại là 70% trẻ em có bố mẹ hút thuốc có xu hướng thử hút thuốc ở tuổi 15. Điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, đe dọa sức khỏe của cả một thế hệ tương lai.