Giáo dục

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội lại phản ánh về “bữa cơm quân sự” gây đau bụng

Huy Bảo 05/06/2025 14:07

Mới đây, trên các trang mạng xã hội, nhiều sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội phản ánh gặp tình trạng đau bụng sau khi sử dụng suất ăn trong quá trình học quốc phòng an ninh ngày 29/5. Trong đó, có hai sinh viên xuất hiện tình trạng nôn, liên tục tiêu chảy.

Em N.H.A., một trong hai sinh viên này cho biết sau khi ăn cơm quân sự vào trưa 29/5, đến 17h cùng ngày, em có biểu hiện ngộ độc như liên tục nôn 5-6 lần trong vòng một giờ, đau đầu, chóng mặt. Tới 21h, nam sinh tiếp tục bị tiêu chảy. A. được bạn dìu tới phòng y tế của trường và được thăm khám, cấp thuốc. Em N.H.A. cũng cho biết ngoài mình, tại các trung đội cũng có khoảng 170 bạn khác gặp biểu hiện đau bụng.

“Sau bữa cơm quân sự, chúng em chỉ uống nước lọc chứ không ăn gì thêm. Riêng em được kết luận có thể do thay đổi thời tiết”, N.H.A chia sẻ.

Trên các diễn đàn, một số sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội cũng phản ánh tương tự. Các bài đăng liên quan thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

dhbkhn-6920-1658994052-1-16702134834751920701721.0_00.still001.jpg
Tin nhắn của sinh viên được chia sẻ trên các trang mạng xã hội

Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên Đại học Bách khoa Hà Nội rơi vào “lùm xùm” liên quan đến bữa ăn quân sự của sinh viên.

Tháng 10 năm 2024, phóng sự về việc sinh viên trường này trong 2 tuần học giáo dục quốc phòng phải ăn cơm canh thừa bữa trước, nhiều dị vật bất thường, khi lên sóng chương trình Chuyển động 24h đã gây xôn xao dư luận.

Những sinh viên được giao nhiệm vụ chia cơm thông tin, phần lớn các suất cơm đã được chuẩn bị sẵn trên bàn là cơm thừa từ các bữa ăn của một trung đội đã ăn trước đó khoảng 1 giờ. Các sinh viên này có nhiệm vụ thu gom cơm thừa trong bát của từng bàn, trộn đều, đổ vào khay, sau đó nhân viên của nhà ăn đổ số cơm thừa này vào thùng đựng cơm chung và tiếp tục chia cho các đơn vị đến ăn sau.

''Khi các bạn trực nhà ăn định đem cơm đó đổ đi thì bác ấy ngăn lại và bác ấy dồn hết vào 1 âu, đổ vào nồi cơm lớn. Các bạn hỏi đây là cơm mới hay cũ thì người ta không trả lời mà bảo là xới đi cháu. Bằng cảm quan thì ai cũng thấy là cơm khô đến mức đó thì chỉ là cơm nấu lại thôi”, một sinh viên được giao nhiệm vụ chia cơm chia sẻ.

Không chỉ cơm thừa được tái sử dụng, những bát canh ăn dở của mỗi bàn cũng được một nhân viên của bếp ăn thu gom lại, đổ vào nồi. Sau đó, yêu cầu các sinh viên của tiểu đội phục vụ dồn hết vào 1 nồi canh chung để chia cho các bạn. Dù không đành lòng với việc cho các bạn của mình ăn cơm thừa, canh cặn, thế nhưng theo những sinh viên của các tiểu đội phục vụ, đây là việc “bắt buộc phải làm”. Các sinh viên cũng chia sẻ, đã nhiều lần phát hiện ra đủ loại dị vật có trong những bữa ăn hàng ngày.

Trao đổi với báo chí thời điểm đó, PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, ông rất bất ngờ khi xem những hình ảnh bữa ăn được ghi lại và khẳng định hành động dồn cơm, canh thừa để tiếp tục chia cho sinh viên là “không thể hiểu được” và “không thể chấp nhận được”.

“Phải làm nghiêm, xử lý dứt điểm bởi sinh viên cũng là con em, con cháu của mình. Ban lãnh đạo sẽ dứt khoát xử lý đến cùng và công khai việc này”, ông Chính nói.

Theo PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, Ban lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội nhận thức được trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra sự việc. Đại học Bách khoa Hà Nội đã chỉ đạo tất cả đơn vị liên quan trong vấn đề này cần rút kinh nghiệm; đồng thời dứt khoát, ngay lập tức dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ bữa ăn cho sinh viên học giáo dục quốc phòng an ninh.

Ban lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội cũng tạm thời đề nghị đơn vị dịch vụ đang cung cấp bữa ăn trong khuôn viên của trường cho cán bộ nhân viên trực tiếp phục vụ bữa ăn cho sinh viên học giáo dục quốc phòng an ninh; đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh và đảm bảo được giờ học của sinh viên.

Sau sự việc, Ban lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội đã triển khai ngay việc chỉ đạo tất cả thầy cô của Khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh ăn cùng sinh viên trong các bữa ăn. Bên cạnh đó, nhà trường đã dán các QR code tại các khu ở của sinh viên để các em có thể trực tiếp phản ánh về các vấn đề trong trường.

Lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội cũng khẳng định sẽ tăng cường rà soát, kiểm soát tất cả các đơn vị cung cấp dịch vụ, từ đó giảm thiểu những sự việc có thể gây tác động tới thương hiệu, uy tín của trường

Liên quan đến vụ việc sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội phản ánh nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn học quân sự, Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Huy Bảo