Quốc tế

Sắc lệnh an ninh gây tranh cãi tại Italy chính thức trở thành luật

Hồng Nhung 05/06/2025 11:38

Sắc lệnh an ninh mới do chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni đề xuất vừa chính thức được Thượng viện Italy thông qua, dù vấp phải làn sóng phản đối từ các đảng đối lập và các tổ chức bảo vệ quyền công dân trong nước.

Với 109 phiếu thuận, 69 phiếu chống và 1 phiếu trắng, Thượng viện Italy đã phê chuẩn sắc lệnh an ninh mới, sau khi Hạ viện thông qua vào tuần trước. Sắc lệnh được Thủ tướng Giorgia Meloni giới thiệu như một phần trong cam kết “vì đất nước Italy an toàn hơn”, bao gồm nhiều điều khoản siết chặt kiểm soát biểu tình và tăng cường quyền hạn cho lực lượng thực thi pháp luật.

Phát biểu trên mạng xã hội sau cuộc bỏ phiếu, bà Meloni khẳng định: “Chính phủ đã thực thi một bước đi quyết định nhằm tăng cường bảo vệ người dân, các nhóm dễ tổn thương và những người đang phục vụ trong lực lượng an ninh”.

Ảnh chụp màn hình 2025-06-05 103037
Bài đăng của Thủ tướng Italy Giorgia Meloni trên mạng xã hội X chúc mừng sắc lệnh
an ninh chính thức trở thành luật

Theo đó, các điều khoản chính của luật mới bao gồm xử phạt nghiêm khắc hơn các hành vi chống đối nhân viên thực thi pháp luật, lừa đảo người cao tuổi, các hành vi bất tuân dân sự như chống đối thụ động (chống đối không sử dụng bạo lực), chặn đường và phá hoại các di tích công cộng. Ngoài ra, luật này cũng trao quyền cho chính quyền đẩy nhanh việc trục xuất những cá nhân chiếm giữ bất hợp pháp các tài sản bỏ trống.

Sau khi sắc lệnh trở thành luật, Bộ trưởng Nội vụ Matteo Piantedosi gọi đây là một “biện pháp chiến lược”, khẳng định luật sẽ cung cấp cho lực lượng chức năng “các công cụ mới và hiệu quả trong cuộc chiến chống tội phạm và khủng bố, đồng thời đảm bảo an toàn tốt hơn cho công dân, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương”.

Ảnh chụp màn hình 2025-06-05 103634
Sắc lệnh vấp phải sự phản đối ngay trong phiên họp của Thượng viện ngày 4/6/2025.
Ảnh: Il Sole 24 Ore

Tuy nhiên, luật cũng đã vấp phải làn sóng chỉ trích từ các tổ chức dân sự và đảng đối lập, cho rằng chính phủ đang đi quá xa trong việc hình sự hóa quyền phản kháng, làm suy yếu các quyền tự do căn bản được Hiến pháp bảo vệ. Thậm chí ngay trong phiên họp Thượng viện này, một số thượng nghị sĩ đã tổ chức một cuộc biểu tình ngồi trên sàn, làm gián đoạn các thủ tục bỏ phiếu.

Hồng Nhung