Hơn 5.700 thí sinh tranh suất vào lớp 10 trường chuyên "hot" Sư phạm Hà Nội
Sáng 4/6, hơn 5.700 thí sinh đến từ hàng chục tỉnh, thành đổ xô đến Hà Nội để tham dự kỳ thi Trường THPT chuyên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Dù 8 giờ sáng thí sinh mới tập trung làm thủ tục dự thi, nhưng ngày từ 7 giờ, sân trường đã đông nghịt phụ huynh và học sinh đến tìm phòng thi.
Em Bùi Khánh Linh (học sinh Trường THCS Thanh Xuân) cho biết, em dậy từ 5h30 sáng để ôn lại bài, vệ sinh cá nhân, ăn sáng và bắt xe đến trường. Như Ánh đã chuẩn bị kỹ càng, đến trường thi với tâm thế khá tự tin. Nguyện vọng của em là vào được lớp chuyên Văn của trường.

"Trước ngày thi, em luyện đi luyện lại các đề thi thử, học kỹ kiến thức căn bản, tránh trường hợp vào phòng thi căng thẳng dẫn đến quên bài", Khánh Linh cho biết.
Cũng theo nữ sinh, kỳ thi lớp 10 năm nay tập trung vào chương trình GDPT 2018, đòi hỏi kiến thức toàn diện. Do đó, Khánh Linh ôn tập hết các tác phẩm môn Văn, thay vì "học tủ" một bài nhất định.

Em Nguyễn Ngọc Khánh Linh (học sinh trường THCS Lê Lợi) có mặt tại điểm thi từ rất sớm. Dù đã chuẩn bị kỹ càng, nữ sinh vẫn không giấu được sự căng thẳng trước kỳ thi được đánh giá là khốc liệt.
Trước đó, Linh đã tham gia kỳ thi vào Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ và nhận thấy đề thi có độ khó cao, yêu cầu nhiều kỹ năng.
"Từ cấp 2, em đã yêu thích Trường THPT Chuyên Sư phạm bởi môi trường học tập nghiêm túc và chất lượng đào tạo cao. Tuy nhiên, em cũng lo lắng bởi tỷ lệ chọi trong kỳ thi này rất cao. Đa phần các thí sinh đều tài năng, học lực xuất sắc", Khánh Linh tâm sự.



Bắt xe từ 5h30 sáng tại Sơn Tây, chị Nguyễn Hoài Anh và con gái đã có mặt tại điểm trường ở Hà Nội lúc 7 giờ sáng. Chị Hoài Anh cho biết, không quá áp lực, bởi xác định cho con tham gia kỳ thi này để trải nghiệm và học hỏi. Trước đó, Hà An (con gái chị Hoài Anh) đã dự kỳ thi chuyên của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ và làm bài khá tốt.
Chị Hoài Anh dự tính thuê khách sạn gần trường để tiện cho con nghỉ ngơi và di chuyển trong hai ngày thi.
“Nhiều phụ huynh khác có thể lo lắng, nhưng tôi không quá căng thẳng. Mặc dù kỳ thi lớp 10 năm nay tổ chức theo chương trình mới, có phần khó hơn, nhưng tôi tin với mục tiêu rõ ràng và tinh thần tự giác học tập, con sẽ làm bài tốt. Ở trường, con cũng được thầy cô hướng dẫn kỹ càng”, Chị Hoài Anh nói.


Năm 2025, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội có gần 5.721 thí sinh đăng ký dự thi với 8 môn chuyên, lấy tổng 420 chỉ tiêu trên 8 lớp. Trường chia thành 8 điểm thi với 210 phòng thi.
Tính trên tỷ lệ chọi, lớp chuyên tiếng Anh của trường có mức độ cạnh tranh cao nhất với 1/22,9, tức gần 23 em dự thi thì lấy 1. Xếp thứ hai là khối chuyên Tin học, với 35 chỉ tiêu nhưng có đến 670 hồ sơ đăng ký dự thi, tỷ lệ chọi là 1/19,1; tức 19 em thi thì lấy 1.
Lần lượt xếp sau là khối chuyên Ngữ văn và chuyên Vật lý với tỷ lệ cùng là 1/13,1. Khối chuyên Địa lý có tỷ lệ chọi thấp nhất với khoảng gần 7 em thi thì lấy 1.


Ảnh: Xuân Quý
Điểm khác biệt của kỳ thi năm nay so với năm 2024 là thí sinh thi 4 môn trong 2 ngày, thay vì thi 3 môn trong 1 ngày như 2024. Năm 2025 thêm 1 môn chung là môn Tiếng Anh với hình thức thi Trắc nghiệm 100%, với thời gian làm bài 60 phút.
Với môn Toán chung và Văn chung, hình thức thi kết hợp cả tự luận và trắc nghiệm (giống kỳ thi SPT của Đại học Sư phạm Hà Nội), với 70% điểm tự luận, 30% điểm trắc nghiệm. Thí sinh làm bài trong 120 phút. Năm 2024, hình thức thi là 100% tự luận, thời gian làm bài 90 phút.
Thời gian làm bài của các môn chuyên tăng lên 150 phút, trừ môn chuyên dành cho chuyên Tiếng Anh và Hóa học thời gian làm bài là 120 phút. Năm 2024, thời gian làm bài của tất cả các môn chuyên đều là 120 phút.
Chỉ tiêu tuyển sinh của trường cụ thể như sau:
TT | Môn chuyên | Chỉ tiêu | Học bổng |
1 | Chuyên Toán | 70 | 10 |
2 | Chuyên Tin học | 35 | 10 |
3 | Chuyên Vật lí | 35 | 10 |
4 | Chuyên Hóa học | 70 | 10 |
TT | Môn chuyên | Chỉ tiêu | Học bổng |
5 | Chuyên Sinh học | 35 | 10 |
6 | Chuyên Ngữ văn | 70 | 10 |
7 | Chuyên Tiếng Anh | 70 | 10 |
8 | Chuyên Địa lí | 35 | 10 |
Tổng chỉ tiêu | 420 | 80 |
Ngày 4/6, thí sinh thi Tiếng Anh vào buổi sáng, chiều làm bài môn Toán chung. Ngày 15/6, các em thi Văn và các môn chuyên. Thí sinh đăng ký lớp chuyên nào thì làm bài thi môn chuyên đó, trừ Tin học có thể bằng môn Toán.
Đối với thí sinh thi vào các lớp chuyên Toán, chuyên Tin học, chuyên Vật lý, chuyên Hóa học, chuyên Sinh học, chuyên Địa lý, điểm môn Ngữ văn (vòng 1) và môn Tiếng Anh (vòng 1) là điều kiện, không dùng để tính điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng điểm thi môn Toán (vòng 1) nhân hệ số 1 và điểm thi môn chuyên nhân hệ số 2.

Đối với thí sinh thi vào các lớp chuyên Ngữ văn, điểm môn Toán (vòng 1) và môn Tiếng Anh (vòng 1) là điều kiện, không dùng để tính điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng điểm thi môn Ngữ văn (vòng 1) nhân hệ số 1 và điểm thi môn chuyên nhân hệ số 2.
Đối với thí sinh thi vào các lớp chuyên Tiếng Anh, điểm môn Ngữ văn (vòng 1) và môn Toán (vòng 1) là điều kiện, không dùng để tính điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng điểm thi môn Tiếng Anh (vòng 1) nhân hệ số 1 và điểm thi môn chuyên nhân hệ số 2.
Kết quả thi sẽ được nhà trường công bố trước ngày 30/6.