Chính trị

Đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Đào Cảnh - Thảo Nguyên 03/06/2025 21:54

Lấy ý kiến góp ý về sửa đổi Hiến pháp 2013 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm và niềm tin của Nhân dân đối với công cuộc hoàn thiện hệ thống pháp luật của đất nước. Ý thức rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình, thế hệ trẻ, nhất là sinh viên đang tích cực nghiên cứu, đóng góp ý kiến với kỳ vọng những sửa đổi, bổ sung lần này của Hiến pháp sẽ đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Sinh viên HOÀNG HÀ LINH - Đại học Y Dược Thái Bình: Tăng sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

a1(1).jpg
Sinh viên Hoàng Hà Linh - Đại học Y Dược Thái Bình

Là một sinh viên đang theo học trong môi trường đại học năng động và không ngừng chuyển mình cùng dòng chảy đổi mới của đất nước, tôi nhận thấy rõ rằng mỗi thay đổi trong Hiến pháp đang chạm đến tương lai của chính thế hệ chúng tôi. Trong lần sửa đổi Hiến pháp này, một trong những nội dung tôi đặc biệt quan tâm là sửa đổi liên quan đến MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức chính trị - xã hội.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận của hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân, nơi thể hiện ý chí nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Tôi đồng tình với chủ trương sáp nhập các tổ chức chính trị - xã hội vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Việc sáp nhập này sẽ góp phần tạo ra một khối thống nhất về tư tưởng, hành động và tổ chức, từ đó tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng là bước đi phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế, đổi mới tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Tôi cho rằng, đổi mới vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cũng là "chìa khóa" khơi dậy sự tham gia mạnh mẽ hơn từ thế hệ trẻ. Nhiều bạn trẻ hiện vẫn còn e dè, thậm chí xa lạ với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc hay các đoàn thể chính trị - xã hội. Nếu các tổ chức này thực sự trở thành không gian dân chủ, sáng tạo và gần gũi, chắc chắn giới trẻ sẽ sẵn sàng tham gia, cống hiến và đồng hành trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Khi đó, sự đóng góp của thanh niên không chỉ trong các phong trào, mà còn là trong tham gia hoạch định chính sách, phản biện xã hội, bảo vệ môi trường sống...

Sinh viên LÊ THỊ VÂN ANH - Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa): Góp phần xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân

a2.jpg
Sinh viên Lê Thị Vân Anh - Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa). Ảnh: Thảo Nguyên

Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 theo Nghị quyết số 194/2023/QH15 là một sự kiện chính trị quan trọng. Việc lấy ý kiến sâu rộng từ Nhân dân, trong đó có thế hệ trẻ, đã thể hiện tinh thần “Hiến pháp của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”. Tôi tin tưởng rằng, với sự tham gia tích cực và trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó có thanh niên, bản Hiến pháp sau khi được sửa đổi, bổ sung sẽ ngày càng hoàn thiện, sát với thực tiễn, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

Ý thức rõ trách nhiệm của mình, tôi đã tham gia đóng góp ý kiến vào sửa đổi Hiến pháp lần này trên ứng dụng VNeID. Đây là cơ hội quý để tôi - một công dân trẻ có dịp thể hiện chính kiến, đồng thời góp phần thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm đối với tương lai đất nước.

Qua nghiên cứu Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, tôi cơ bản đồng tình với những điểm được sửa đổi lần này liên quan đến tổ chức lại bộ máy hệ thống chính trị một cách tinh gọn và hiệu lực; đồng thời, nhấn mạnh các trọng tâm như vai trò của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương. Tôi kỳ vọng, bản Hiến pháp sau khi sửa đổi sẽ đáp ứng tốt hơn yêu cầu từ thực tiễn để đất nước ngày càng phát triển bền vững.

Sinh viên MAI LÊ TRÀ MY - Đại học Luật Hà Nội: Hạn chế tình trạng chồng chéo chức năng, tăng phối hợp đồng bộ

a3.jpg
Sinh viên Mai Lê Trà My - Đại học Luật Hà Nội. Ảnh: Thảo Nguyên

Tôi đã tham gia đóng góp ý kiến vào sửa đổi Hiến pháp 2013 qua ứng dụng VNeID. Bởi, tôi ý thức rõ rằng, là những chủ nhân tương lai của đất nước, hơn ai hết chúng tôi không chỉ phải hiểu biết, chấp hành pháp luật mà cần chủ động tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng pháp luật. Khi Quốc hội sửa đổi Hiến pháp và tiến hành lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, chúng tôi đã tham gia góp ý với kỳ vọng một bản Hiến pháp mới đầy đủ, hoàn thiện, hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đất nước.

Lần sửa đổi này tập trung vào nhóm nội dung liên quan đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; các quy định về mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Điều này thể hiện rõ nỗ lực cải cách, tinh giản bộ máy, giảm chi phí hành chính của Nhà nước và nâng cao trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương.

Ngoài ra, việc làm rõ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong Hiến pháp giúp phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tạo cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Điều này góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội, thúc đẩy sự tham gia của Nhân dân vào quản lý nhà nước và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của con người.

Tôi đồng tình với chủ trương sáp nhập các tổ chức chính trị - xã hội vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sẽ giúp hạn chế tình trạng chồng chéo chức năng, tăng tính phối hợp đồng bộ trong triển khai các phong trào, chương trình vận động quần chúng. Tuy nhiên, tôi đề xuất giữ nguyên tính đặc thù trong tổ chức và hoạt động, ví dụ như Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vẫn cần có cơ chế tổ chức riêng để phát huy thế mạnh xung kích, sáng tạo.

Sinh viên LÊ MẠNH CƯỜNG - Đại học Công Nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội: Mở rộng dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội

img_7338.jpeg
Sinh viên Lê Mạnh Cường - Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Thảo Nguyên

Sửa đổi Hiến pháp lần này, tôi đặc biệt quan tâm đến nội dung liên quan đến vai trò, vị trí và chức năng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức chính trị - xã hội. Là một sinh viên, một đoàn viên thanh niên, tôi luôn cảm nhận được sự hiện diện sâu sắc và vai trò kết nối của các tổ chức này trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước. Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp theo hướng điều chỉnh, làm rõ và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức chính trị - xã hội thể hiện tầm nhìn chiến lược trong mở rộng dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, cũng như phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới.

Trong thực tiễn, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn, Hội Nông dân… đã và đang đảm nhiệm vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Những tổ chức này không chỉ truyền tải chủ trương, chính sách mà còn phản ánh tâm tư, nguyện vọng của quần chúng Nhân dân, góp phần quan trọng vào quá trình hoạch định và giám sát việc thực hiện chính sách.

Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, yêu cầu đặt ra là các tổ chức này phải thực sự đổi mới, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và bảo đảm quyền làm chủ thực chất của Nhân dân. Vì vậy, cần làm rõ hơn vị trí pháp lý, chức năng, quyền hạn cụ thể của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Thực chất hóa vai trò phản biện - một trong những biện pháp then chốt phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng quyết sách; giúp chính sách đi vào cuộc sống thiết thực hơn, bám sát thực tiễn hơn.

Sinh viên VŨ HUY HOÀNG - Đại học Xây dựng Hà Nội: Thực sự trở thành trung tâm khối đại đoàn kết dân tộc

img_7339.jpeg
Sinh viên Vũ Huy Hoàng - Đại học Xây dựng Hà Nội. Ảnh: Thảo Nguyên

Là một đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tôi đặc biệt quan tâm đến nội dung điều chỉnh vai trò, vị trí và chức năng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và các tổ chức chính trị - xã hội trong sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013.

Hiến pháp năm 2013 đã lần đầu tiên xác lập rõ vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân, đồng thời trao cho quyền giám sát và phản biện xã hội. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy vai trò ấy vẫn chưa được phát huy trọn vẹn. Cơ chế giám sát còn thiếu tính ràng buộc, phản biện xã hội đôi khi chỉ mang tính hình thức, chưa đủ sức tác động mạnh mẽ đến việc xây dựng, ban hành chính sách. Vì vậy, cần cụ thể hóa hơn nữa vị trí trung tâm của Mặt trận Tổ quốc trong hệ thống chính trị và quy định rõ ràng về quyền hạn, cơ chế hoạt động, cũng như trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong tiếp thu, phản hồi ý kiến phản biện.

Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng hiện nay, khi các vấn đề xã hội ngày càng phức tạp và đa chiều, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không thể dừng lại ở việc “phát động” hay “tập hợp”. Mặt trận cần được trao công cụ pháp lý mạnh mẽ để chủ động phát hiện vấn đề, tổ chức đối thoại chính sách, điều phối ý kiến từ cơ sở lên Trung ương hiệu quả. Chỉ khi đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mới thực sự trở thành trung tâm của khối đại đoàn kết dân tộc - đúng như tinh thần Hiến pháp đã đề ra.

Đào Cảnh - Thảo Nguyên