Thế giới 24h

Các nước châu Á quan ngại trước việc Mỹ tăng thuế nhôm, thép lên 50%

Quỳnh Vũ 03/06/2025 16:39

Lo ngại về việc Washington tăng thuế thép và nhôm lên 50%, các đối tác thương mại chính của Hoa Kỳ tại Châu Á đang phải triệu tập các cuộc họp khẩn cấp với doanh nghiệp địa phương nhằm tìm cách tháo gỡ tình hình.

Tác động tiêu cực đối với nước Mỹ

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tăng thuế nhôm và thép gấp đôi, lên 50% bắt đầu từ ngày 4/6. Các chuyên gia nhận định Hoa Kỳ sẽ không thể duy trì mức thuế quan trên trời này vì chúng sẽ gây gánh nặng rất lớn cho các ngành công nghiệp của Hoa Kỳ vốn phụ thuộc vào việc nhập khẩu hai đầu vào sản xuất chính. Điều này có thể làm tăng chi phí sản xuất và cuối cùng là giá cả hàng hóa cho người tiêu dùng.

e78637e5372ec068151c2fe25ab3a5c7.jpg
Hàng hóa và container vận chuyển tại một cảng ở Pyeongtaek, Hàn Quốc, vào ngày 24/4/2025.
Nguồn: China Daily

Kinh nghiệm từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump cho thấy hậu quả của chính sách tương tự. Thuế thép và nhôm đã khiến giá cả tăng trong một thời gian, nhưng cũng gây tổn hại cho khách hàng và làm giảm nhu cầu. Một nghiên cứu của Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang ước tính thuế quan đã khiến 75.000 việc làm trong ngành sản xuất bị mất.

Ông Shin Se-don, giáo sư danh dự về kinh tế tại Đại học Nữ sinh Sookmyung ở Seoul, cho biết mức thuế 50% sẽ không thể được áp dụng lâu dài vì sẽ trở thành gánh nặng lớn cho các nhà sản xuất Hoa Kỳ. Ông Shin nói với China Daily: “Mức thuế này nếu được áp dụng sẽ gây tác động tiêu cực, không chỉ với các nhà xuất khẩu, mà là với chính Hoa Kỳ. Họ sẽ phải đối mặt với mức giá cao hơn và do đó thuế sẽ không bền vững".

Ông cho rằng, Chính phủ Hoa Kỳ có thể đang sử dụng thuế quan để có thêm lợi thế đàm phán với các nước xuất khẩu lớn.

Doanh nghiệp Hàn Quốc có sự chuẩn bị

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp vào ngày 2/6 với các công ty thép địa phương để thảo luận về tác động của mức thuế mới và các biện pháp trong tương lai nhằm giảm thiểu tác động. Theo thông cáo báo chí của Bộ, đại diện ngành đã yêu cầu chính phủ nhanh chóng chia sẻ thông tin về thuế quan và quá trình đàm phán với Hoa Kỳ.

Cuộc họp diễn ra sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố vào 31/5 rằng ông có kế hoạch tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép và nhôm lên 50%, bắt đầu từ ngày 4/6. Đây là biện pháp, theo ông Trump, là để giúp bảo vệ ngành công nghiệp trong nước của Hoa Kỳ. Mức thuế 25% hiện tại đã được áp dụng kể từ ngày 12/3.

Theo dữ liệu từ Viện Sắt thép Hoa Kỳ, Hoa Kỳ đã nhập khẩu 28,86 triệu tấn thép vào năm 2024, chiếm 23% tổng lượng thép thành phẩm trong nước. Hàn Quốc là nước xuất khẩu thép lớn thứ tư sang Hoa Kỳ vào năm 2024, sau Canada, Brazil và Mexico, tiếp theo là Việt Nam và Nhật Bản.

Mặc dù cuộc bầu cử Tổng thống trong nước đã hạn chế phản ứng của chính phủ Hàn Quốc đối với thông báo về thuế quan của Hoa Kỳ, song những năm gần đây, các công ty Hàn Quốc có xu hướng giảm xuất khẩu thép, do đó, ngành công nghiệp này đã được chuẩn bị ở một mức độ nào đó.

Ông Shin cho biết: "Mặc dù mức thuế 50% là rất lớn nhưng tôi nghĩ tác động chung đến hoạt động kinh tế vĩ mô của Hàn Quốc sẽ không lớn đến vậy".

Nhật Bản sẽ yêu cầu Mỹ xem xét lại

Nhật Bản, quốc gia xuất khẩu thép lớn thứ hai thế giới, cho biết họ sẽ theo dõi chặt chẽ các chi tiết về biện pháp thuế quan của Hoa Kỳ, Jiji Press đưa tin.

Trong cuộc họp báo hôm 2/6, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết, loạt biện pháp thuế quan bổ sung do chính phủ Hoa Kỳ áp dụng là "cực kỳ đáng tiếc" và Tokyo sẽ tích cực thúc đẩy Washington xem xét lại.

Ông Ryosei Akazawa, Bộ trưởng Phục hồi kinh tế của Nhật Bản, người đồng thời là Trưởng đoàn đàm phán thuế quan của Nhật Bản vừa trở về từ Hoa Kỳ vào ngày 1/6 dự kiến ​​sẽ đến Washington trong tuần này để tham dự vòng đàm phán thứ năm.

Ấn Độ chịu tác động trực tiếp

Sáng kiến ​​Nghiên cứu Thương mại Toàn cầu, một nhóm nghiên cứu có trụ sở tại New Delhi cho biết, Ấn Độ sẽ phải chịu tác động trực tiếp từ thuế quan, đặc biệt là về mặt ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và lợi nhuận của các nhà sản xuất và xuất khẩu Ấn Độ trên thị trường Hoa Kỳ.

Karori Singh, cựu giám đốc và là thành viên danh dự tại Trung tâm nghiên cứu Nam Á thuộc Đại học Rajasthan ở Ấn Độ cho biết: "Các nhà sản xuất và doanh nhân ở Ấn Độ đang lo ngại về động thái của Tổng thống Trump".

Ông Singh cho biết thương mại và đầu tư là những hoạt động kinh tế và thương mại khiến đôi bên cùng có lợi, nhưng các chính sách của Hoa Kỳ lại "chỉ gây thiệt hại cho tất cả các bên".

Cổ phiếu châu Á giảm sút

Thị trường chứng khoán châu Á chứng kiến phiên giảm giá hôm 2/6 do nhà đầu tư lo ngại về căng thẳng thương mại leo thang.

Tại Hàn Quốc, hãng thông tấn Yonhap đưa tin cổ phiếu của nhà sản xuất thép POSCO Holdings đã giảm 2,4%, trong khi Hyundai Steel giảm 2,66%.

Theo Reuters, cổ phiếu của hai công ty sản xuất thép Việt Nam là Tập đoàn Hoa Sen và Thép Nam Kim lần lượt giảm 2,8% và 3,4%.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,3% và chỉ số Topix giảm 0,87%.

Quỳnh Vũ