Quốc phòng - An ninh

Kiên Giang: Cựu chủ tịch hợp tác xã chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng tiền lúa giống

Nguyễn Hành 03/06/2025 14:59

TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Thành (60 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, cựu chủ tịch hợp tác xã Tân Thuận Phát) mức án 14 năm tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

image001.jpg
Bị cáo Phạm Minh Thành bị tuyên phạt 14 năm tù giam (Ảnh: Văn Vũ).

Theo cáo trạng, từ năm 2013-2019, Thành được bầu làm Chủ tịch hợp tác xã (HTX) Tân Thuận Phát (xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang). Trong thời gian này, Thành đứng ra đại diện cho các hộ nông dân trong hợp tác xã ký kết hợp đồng gieo xạ lúa giống với Công ty giống cây trồng Miền Nam – Chi nhánh Cờ Đỏ.

Sau đó Thành nghỉ việc, tuy không còn giữ chức Chủ tịch HTX Tân Thuận Phát nhưng ông Thành vẫn tiếp tục đại diện ký hợp đồng với công ty.

Trong vụ lúa đông xuân 2022-2023, Công ty giống cây trồng Miền Nam – Chi nhánh Cờ Đỏ đã phối hợp với Thành huy động được 23 hộ dân tham gia sản xuất lúa giống trên diện tích 42ha tại xã Hòa Thuận.

Để đáp ứng điều kiện hỗ trợ từ Nhà nước và phù hợp với kế hoạch của công ty, thêm 19 hộ dân khác tại xã Hòa Thuận và xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc (huyện Gò Quao) cũng tham gia ký kết hợp đồng theo nhóm của Thành với diện tích tham gia sản xuất lúa giống là 41,8ha.

Ngày 22/10/2022, Giám đốc Công ty giống cây trồng Miền Nam – Chi nhánh Cờ Đỏ ký 3 hợp đồng với Thành nhằm thực hiện sản xuất lúa giống. Tuy nhiên, các hộ dân nêu trên không ủy quyền cho Thành làm đại diện, Công ty cũng không có ký hợp đồng nào với các hộ nông dân.

Khi thu hoạch lúa, công ty đã chuyển tổng cộng hơn 5 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của Thành để chi trả tiền lúa cho các hộ dân. Tuy nhiên, Thành chỉ trả một phần, rồi lấy số tiền còn lại để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Để che giấu, Thành nói dối các hộ dân rằng công ty chưa thanh toán.

Sau đó, Thành dùng tiền của các hộ bán lúa giống sau, trả cho các hộ bán lúa giống trước đó, cứ thế, Thành chiếm dụng vốn bất hợp pháp của các hộ dân.

Đến ngày 12/4/2023, khi công ty chuyển khoản thêm 415 triệu đồng, Thành tiếp tục chi tiêu cá nhân và không còn khả năng chi trả cho các hộ dân.

Bị cáo còn dựng hiện trường giả mất trộm số tiền hơn 715 triệu đồng nhằm chiếm đoạt của 14 hộ dân tại 2 huyện Giồng Riềng và Gò Quao, tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 941 triệu đồng.

Nguyễn Hành