Công an Đà Nẵng quyết liệt trấn áp tội phạm đường phố
Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm và vi phạm pháp luật trên đường phố, đặc biệt là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, càn quấy, sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng, Công an TP. Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ, toàn diện. Quyết tâm không để tội phạm hoành hành gây mất an ninh trật tự, lãnh đạo Công an thành phố khẳng định sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu nếu để địa bàn trở thành “điểm nóng”.
Để kịp thời ngăn chặn, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên đường phố, vừa qua, Công an TP. Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp ngăn chặn loại tội phạm và vi phạm pháp luật này. Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc phụ trách và Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc (Thủ trưởng Cơ quan CSĐT) Công an Thành phố đồng chủ trì hội nghị.
Tội phạm đường phố: ẩn họa từ những hành vi càn quấy
Thống kê từ Phòng Tham mưu, Công an TP. Đà Nẵng cho thấy, trong 5 tháng đầu năm 2025, thành phố đã xảy ra 98 vụ tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến đường, khu vực công cộng bao gồm các hành vi: cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản… Trong đó, nổi cộm là 20 vụ thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau, sử dụng hung khí, gây rối trật tự công cộng với hơn 335 đối tượng tham gia.

Trung tá Trần Công Toàn, Phó trưởng phòng Tham mưu (Công an thành phố) cho hay, qua phân tích, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng hung khí để đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, càn quấy trên đường phố xảy ra phần lớn vào khung thời gian từ 22 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau (chiếm 60%), tập trung chủ yếu tại các tuyến đường như: Bạch Đằng, Trần Phú, Đường 2/9, Cách mạng Tháng Tám, Lê Duẩn, Điện Biên Phủ (chiếm 70%)… Cũng trong thời gian trên, các lực lượng tuần tra, chốt chặn, kiểm soát, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên đường phố thuộc Công an thành phố đã triển khai hàng ngàn lượt ca tuần tra. Qua đó, đã kịp thời nhắc nhở, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành đúng các quy định của pháp luật về trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông; đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.
Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lực lượng công an toàn thành phố đã đồng loạt ra quân kiểm tra, kiểm danh, kiểm diện các đối tượng có nguy cơ vi phạm, đồng thời tổ chức tuần tra khép kín trong khung giờ cao điểm đêm - rạng sáng. Nhờ đó, tội phạm trên địa bàn thành phố giảm mạnh, chỉ xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự, trong đó điều tra làm rõ 3 vụ, không xảy ra tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng…; không phát hiện có tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, sử dụng hung khí, gây rối trật tự công cộng trên đường phố.
Đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố – nêu rõ: hệ thống văn bản, kế hoạch, quy trình đã rất đầy đủ; lực lượng tuần tra cũng được thành lập nhiều. Vấn đề nằm ở chỗ triển khai thực tiễn như thế nào, cán bộ thực thi có trách nhiệm đến đâu.

Lãnh đạo Công an thành phố yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải chấn chỉnh những bất cập, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ cương, không để tồn tại tâm lý "cầm chừng", “xao nhãng” trong bối cảnh đang sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Quan điểm được quán triệt rõ ràng: “Nếu để đối tượng thuộc trách nhiệm quản lý vi phạm, bị các đơn vị khác phát hiện, truy bắt nhưng không nằm trong danh sách quản lý, không được kiểm danh, kiểm diện thì Trưởng Công an đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Công an thành phố”.
Khẳng định vai trò then chốt của tuần tra - kiểm soát, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng cho rằng: công tác tuần tra, kiểm soát, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên đường phố là nhiệm vụ trọng tâm; là giải pháp phòng ngừa nghiệp vụ riêng có của lực lượng Công an nhân dân, vừa biểu dương lực lượng, vừa trực tiếp phát hiện, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ bình yên cho thành phố. So với các địa phương khác trong cả nước, Đà Nẵng là đơn vị thành lập, tổ chức rất nhiều lực lượng tuần tra kiểm soát, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên đường phố (911, 6743, 8394, 248).
Tuy nhiên, Phó giám đốc phụ trách Công an thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận: tuy lực lượng tuần tra đông nhưng hiệu quả mang lại chưa tương xứng với kỳ vọng; vẫn còn để xảy ra nhiều bất cập, tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện; có dấu hiệu sa sút, chùng xuống, thậm chí thờ ơ, giảm khí thế, thiếu tinh thần đấu tranh, trấn áp tội phạm.
Do đó, lãnh đạo Công an thành phố yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương nghiêm túc nhìn nhận, khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra. Lưu ý Công an các đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu phải thống nhất rõ về nguyên tắc, quan điểm, nhận thức xuyên suốt và thực sự có chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tư duy, tinh thần trách nhiệm theo chủ trương “ai không làm thì đứng sang một bên”, “ai làm thì phải làm cho tới, cho thật sự nghiêm túc, hiệu quả”. “Lãnh đạo Công an thành phố sẽ xem xét xử lý người đứng đầu nếu có tư tưởng thờ ơ, né tránh, đùn đẩy, không làm hết vai trò, trách nhiệm được giao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật”, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng nói.
Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2025, mùa cao điểm du lịch hè cũng như các sự kiện chính trị quan trọng sắp diễn ra, Công an TP. Đà Nẵng thống nhất triển khai đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm đường phố, tập trung xử lý triệt để tình trạng tụ tập, đua xe, sử dụng hung khí gây rối từ 15/5 đến 15/7.