Văn hóa - Thể thao

Không gian âm nhạc lãng mạn với kiệt tác của Schubert và Puccini

Ngọc Phương 01/06/2025 16:53

Đêm nhạc của Schubert và Puccini vào 20h ngày 8/6 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mang đến không gian âm nhạc đầy lãng mạn và sâu lắng.

Chương trình do Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP Hồ Chí Minh (HBSO) tổ chức. Dưới sự dàn dựng và chỉ huy của Nhạc trưởng Trần Nhật Minh, khán giả sẽ được thưởng thức nối tiếp 3 kiệt tác trường tồn của 2 nhà soạn nhạc hàng đầu thế giới: Franz Schubert và Giacomo Puccini.

Đêm nhạc có sự tham gia của nghệ sĩ Phạm Trang (Tenor), nghệ sĩ Đào Mác (Baritone), Dàn nhạc Giao hưởng và Hợp xướng của HBSO.

Chương trình không chỉ tôn vinh những tác phẩm không thể phai mờ của Schubert và Puccini mà còn thể hiện thể hiện tầm ảnh hưởng của các nhà soạn nhạc đối với lịch sử âm nhạc hàn lâm.

497711757_1169661555202860_2752623061318089365_n.jpg
Chương trình giới thiệu tới khán giả các kiệt tác của Schubert và Puccini

Một trong những đặc điểm phong cách độc đáo nhất của Puccini là việc ông sử dụng các aria. Mặc dù luôn đề cao tài năng thanh nhạc của ca sĩ, qua nhiều thế kỷ, vai trò của họ trong các câu chuyện opera đã thay đổi và ngày càng phức tạp hơn.

Puccini được mô tả xuất sắc nhờ khả năng sắp xếp các đoạn âm nhạc riêng biệt thành một tổng thể hoàn chỉnh và gắn kết. Và điều này sẽ được thể hiện rõ nét qua tác phẩm Messa di Gloria - một Thánh lễ được sáng tác cho dàn nhạc và dàn hợp xướng với các nghệ sĩ giọng tenor và baritone, được trình diễn bởi nghệ sĩ Phạm Trang và nghệ sĩ Đào Mác.

Messa di Gloria là một tác phẩm mang nhiều đặc trưng của thể loại opera, trang trọng và thâm thúy. Được viết khi G.Puccini mới 18 tuổi, tác phẩm hàm chứa cảm xúc và giai điệu tươi mới, sống động, giàu âm sắc và chất thơ. Nó báo hiệu sự ra đời những tác phẩm opera lớn của Puccini sau này như La Bohème, Tosca, Madama Butterfly, Turandot.

Hai kiệt tác của Schubert bao gồm: Rosamunde Entr'acte số 3 cung Si trưởng và Bản giao hưởng số 5 cung Si giáng trưởng sẽ chiếm trọn phần 2 của đêm nhạc.

Là một vở kịch gồm bốn màn của Helmina von Chézy, Rosamunde chủ yếu được biết đến với phần nhạc đệm mà Schubert sáng tác cho vở kịch. Rosamunde số 3 cung Si trưởng là một trong hai tác phẩm nổi tiếng nhất trong bản nhạc.

Bên cạnh đó, Bản giao hưởng số 5 cung Si giáng trưởng được sáng tác khi Schubert chỉ mới 19 tuổi vào năm 1816, với giai điệu ấm áp, sắc xảo, tươi vui cùng đoạn Adagio đầy ngưỡng mộ luôn được đánh giá rất cao…

Ngọc Phương