Đắk Nông: Tín dụng chính sách tiếp sức hoàn lương
Không chỉ là giải pháp về tài chính, Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù còn là chính sách mang đậm tính nhân văn. Tại Đắk Nông, những đồng vốn chính sách đã và đang mở ra cơ hội tái hòa nhập cho người từng lầm lỡ, tiếp thêm niềm tin để họ bắt đầu lại cuộc sống.

được hỗ trợ vay vốn tái hòa nhập cộng đồng
Tín dụng nhân văn, mở lối hoàn lương
Ra tù sau khi thi hành án, ông N.V.S ở xã Nam Nung, huyện Krông Nô, nhận được sự hỗ trợ vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để đầu tư chăm sóc rẫy tiêu. Với số vốn đó, ông S bắt đầu cải tạo lại vườn, từng bước ổn định sinh kế.
“Tôi cảm ơn Nhà nước đã tạo điều kiện để người như tôi có cơ hội làm ăn chân chính. Tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng tin ấy”, ông S bày tỏ.
Tương tự, anh N.C.B, huyện Cư Jút, sau khi mãn hạn tù vào tháng 4.2024, được vay 80 triệu đồng để cải tạo gần 1ha vườn cà phê và cây ăn trái. Điều đáng ghi nhận là ngay từ khi chưa hết án, cán bộ trại giam và NHCSXH đã đến tư vấn, động viên, giúp anh có định hướng rõ ràng khi trở về địa phương.
“Tôi thực sự xúc động khi được chính quyền và ngân hàng quan tâm. Nhờ có đồng vốn chính sách, tôi có thêm động lực để chăm lo cho gia đình và sống tốt hơn”, anh B chia sẻ.

vườn tiêu chuẩn bị cho vụ mùa mới
Đây chỉ là hai trong số nhiều trường hợp đang được hỗ trợ theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, một chính sách lần đầu tiên được thể chế hóa cụ thể, có sự vào cuộc đồng bộ từ trung ương đến địa phương.
Tại huyện Cư Jút, Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nguyễn Thị Quỳnh Giao cho biết: “Chúng tôi căn cứ vào danh sách do UBND và Công an địa phương cung cấp để rà soát đối tượng có nhu cầu. Ngoài ra, công tác tuyên truyền được triển khai ngay cả với những người sắp mãn hạn, nhằm giúp họ có sự chuẩn bị sớm”.
Theo Phó Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Cư Jút, đến nay địa phương đã có khoảng 10 trường hợp được vay vốn, một số trường hợp đang hoàn thiện hồ sơ hoặc chưa đủ điều kiện. Mức vay tối đa cho đối tượng này là 100 triệu đồng, không cần thế chấp, thời hạn linh hoạt tùy mục đích sử dụng vốn.
Đồng bộ chính sách, lan tỏa niềm tin
Ngay sau khi Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg được ban hành, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 6288/UBND-KT ngày 20/10/2023 nhằm triển khai đồng bộ chính sách trên địa bàn. Đồng thời, hai đơn vị cũng ký Quy chế phối hợp để tổ chức thực hiện hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở.

Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Nông Vũ Anh Đức khẳng định: “Chương trình tín dụng dành cho người chấp hành xong án phạt tù không chỉ giúp họ có cơ hội phát triển kinh tế, mà còn là bước đệm quan trọng để họ tái hòa nhập cộng đồng, sống có ích và tránh xa tái phạm”.
Tính đến hết tháng 4.2025, tổng dư nợ đạt hơn 13,3 tỷ đồng, với 151 lao động là người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận vốn vay. Nhiều hộ sử dụng vốn đúng mục đích, có chuyển biến rõ rệt về đời sống và tâm lý, chủ động tham gia hoạt động cộng đồng, xóa dần mặc cảm.
Việc giám sát, kiểm tra được thực hiện thông qua các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, đảm bảo vốn vay được sử dụng hiệu quả, đúng đối tượng, đồng thời giảm thiểu rủi ro trong quá trình thu hồi nợ. Hệ thống chính trị cơ sở được huy động đồng bộ, coi đây là một nhiệm vụ vừa mang tính hỗ trợ, vừa mang tính phòng ngừa xã hội.
Đây là một chính sách thiết thực, mang tính nhân đạo sâu sắc, tạo điều kiện để những người từng lầm lỡ có cơ hội học nghề, sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống. Đồng thời, củng cố cơ sở pháp lý để các cơ quan chức năng và toàn xã hội cùng chung tay hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù có cơ hội ổn định cuộc sống, góp phần phòng ngừa tái phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.