Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Chương trình kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Núi Thành, Quảng Nam

Tấn Tài 26/05/2025 21:50

Ngày 26/5, tại huyện Núi Thành, Quảng Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham dự Chương trình kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Núi Thành (26/5/1965 - 26/5/2025).

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Thái Đại Ngọc; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương của tỉnh Quảng Ngãi và Quân khu 5...

Tại Chương trình, các đại biểu đã cùng xem những thước phim tư liệu về trận đánh Núi Thành, trận đầu diệt gọn một đơn vị lính Mỹ trên chiến trường miền Nam. Những ký ức hào hùng từ các cựu chiến binh, những người trực tiếp chiến đấu trong đêm 25, rạng sáng 26/5/1965 đã được chia sẻ xúc động, nhắc nhở thế hệ hôm nay về tinh thần quả cảm, kiên trung và lý tưởng vì độc lập dân tộc.

h1.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng quà cho các thương binh, những người từng tham gia trận đánh Núi Thành năm 1965

Phát biểu tại Chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng khẳng định, Chiến thắng Núi Thành không chỉ có ý nghĩa quân sự mà còn là chiến thắng về tư tưởng, chính trị, là lời khẳng định đanh thép “ta có thể đánh và thắng Mỹ”. Đây cũng là chiến thắng của đường lối quân sự, chiến thắng của nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh cách mạng (trực tiếp là Khu ủy, Quân khu ủy và Tỉnh ủy Quảng Nam); chiến thắng của lòng quả cảm, tinh thần gang thép, quyết chiến, quyết thắng quân xâm lược; của sự mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc của các lực lượng vũ trang nhân dân.

Chiến thắng này không những là ngọn cờ cổ vũ, động viên các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam anh dũng tiến lên, mà còn minh chứng hùng hồn về lý luận và thực tiễn đường lối, chủ trương, sách lược chỉ đạo tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Với chiến công đặc biệt đó, Đại đội 2 - Tiểu đoàn 70 đã được Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng miền Nam tặng thưởng Huân chương Quân công và Lá cờ thêu dòng chữ “Núi Thành oanh liệt, quyết lập chiến công”. Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam cũng đã trao tặng quân và dân Quảng Nam 8 chữ vàng “Trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt Mỹ”.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, sau 60 năm Chiến thắng Núi Thành và 50 năm Giải phóng quê hương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Nam đã không ngừng đổi mới, đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, đạt nhiều thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực. Từ một vùng đất bị chiến tranh tàn phá, Quảng Nam đã vươn lên trở thành địa phương có nhiều tiềm năng phát triển, hội nhập, năng động, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tinh thần Chiến thắng Núi Thành tiếp tục là nguồn động lực để toàn tỉnh hướng đến hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã trao quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ từng tham gia trận đánh Núi Thành, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, khắc ghi công lao thế hệ đi trước.

Tấn Tài