Khan hiếm cát xây dựng: Thường trực HĐND TP. Đà Nẵng đề nghị rà soát, có giải pháp xử lý cấp bách
Tình trạng khan hiếm và giá cát tăng cao đã gây khó khăn cho các dự án, tiến độ thi công của nhiều công trình trọng điểm, có nguy cơ dẫn đến việc không hoàn thành kế hoạch, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, ảnh hưởng đến chỉ số tăng trưởng công nghiệp - xây dựng và mục tiêu tăng trưởng trên 10% của thành phố trong năm 2025.
Chiều 26.5, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Đà Nẵng Trần Phước Sơn đã có công văn gửi UBND thành phố về việc "giải quyết tình trạng khan hiếm cát xây dựng trên địa bàn thành phố".

Theo đó, qua theo dõi, giám sát tiến độ thi công các công trình trọng điểm và nắm bắt thông tin về tình hình cung ứng vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố, từ đầu năm 2025 đến nay, nguồn cát cung cấp cho các công trình xây dựng ngày càng khan hiếm, giá tăng cao và ngày càng diễn biến phức tạp, nghiêm trọng.
Tình trạng trên đã gây khó khăn trong công tác điều hành, thi công dự án của các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, Nhà thầu thi công, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình trọng điểm nói riêng và công trình xây dựng nói chung.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn, nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài và không có giải pháp xử lý căn cơ, có nguy cơ dẫn đến việc không hoàn thành kế hoạch, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, ảnh hưởng đến chỉ số tăng trưởng công nghiệp - xây dựng và mục tiêu tăng trưởng trên 10% của thành phố trong năm 2025.
Trên cơ sở báo cáo của Ban Đô thị tại Công văn số 60/HĐND-ĐT ngày 23/5/2025, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành có liên quan khẩn trương rà soát, có giải pháp xử lý cấp bách và kế hoạch lâu dài đối với tình hình cung ứng cát xây dựng nói riêng và vật liệu xây dựng nói chung, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Theo Thường trực HĐND thành phố, trước mắt cần phối hợp, trao đổi với UBND tỉnh Quảng Nam có kế hoạch kiểm tra hoạt động của các mỏ cát đang được cấp phép trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, có phương án nâng công suất khai thác trong giai đoạn hiện nay để bình ổn thị trường cung ứng cát xây dựng trong khu vực.
Trước đó, như Báo Đại biểu Nhân dân đã thông tin, trong những ngày qua, tại các tỉnh miền trung, giá cát xây dựng tăng “phi mã” khiến nguồn cung trở nên khan hiếm; nhiều công trình, dự án trọng điểm có nguy cơ "đứng bánh".
Để lập lại trật tự trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, đặc biệt là các mỏ cát ở hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản vật liệu xây dựng trên địa bàn; bảo đảm các hoạt động trên đúng theo quy định của pháp luật. Không để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản bị buông lỏng, dẫn đến thất thoát ngân sách, tài nguyên.
Đồng thời, Công an sẽ xem xét các vụ đấu giá, nếu có dấu hiệu lũng đoạn, thông đồng để làm giá thì xử lý nghiêm. Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Nam) đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về đấu giá tại điểm mỏ ĐB2B (xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).
Đây là vụ đấu giá mỏ cát gây xôn xao dư luận thời gian qua khi giá khởi điểm ban đầu chỉ khoảng 1,2 tỷ đồng nhưng trải qua 200 vòng đấu giá, một doanh nghiệp đã trúng đấu giá với số tiền hơn 370 tỷ đồng.