Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Pháp

Phạm Thúy 26/05/2025 17:05

Chiều 26/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 25 - 27/5.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Trung tướng Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải.

ctqh-hk3.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Lâm Hiển

Tham dự còn có: Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Thị Mai Phương; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Thị Kim Thúy; Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hoàng Hải.

ctqh-hk2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Lâm Hiển

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Emmanuel Macron kể từ khi nhậm chức vào năm 2017 và tái đắc cử vào năm 2022.

2 (1)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu các đại biểu với Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Lâm Hiển
1 (1)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu các đại biểu với Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Lâm Hiển

Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quan hệ song phương, nhất là sau khi hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024 nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

ctqh-hk6.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron tham quan Trưng bày ảnh về quan hệ ngoại giao hai nước. Ảnh: Lâm Hiển

Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng và cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao hai nước đối với việc phát triển quan hệ song phương, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp đi vào thực chất và hiệu quả.

ctqh-hk1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Lâm Hiển

Thời gian qua, quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Pháp đã đạt được những kết quả ấn tượng, trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt khoảng 5,5 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2023. Pháp hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong EU.

ctqh-hk4.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Phạm Thắng

Về đầu tư, các doanh nghiệp Pháp đã đầu tư hơn 4,2 tỷ USD vào 723 dự án tại Việt Nam. Pháp đứng thứ 16 trong số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam và là nhà đầu tư lớn thứ hai trong EU. Những kết quả này có được nhờ các nỗ lực chung, bao gồm việc thực thi hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA). Các doanh nghiệp Pháp đã không ngừng mở rộng đầu tư, góp phần chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực quản trị tại Việt Nam.

ctqh-hk7.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại cuộc hội kiến. Ảnh: Lâm Hiển

Về hợp tác nghị viện, Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Pháp đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ, đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

ctqh-hk8.jpg
Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron tại cuộc hội kiến. Ảnh: Lâm Hiển

Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam - Pháp, với các hoạt động trao đổi đoàn thường xuyên, đã trở thành cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và chia sẻ kinh nghiệm, tập trung vào các vấn đề như: cải cách thể chế, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế số…

ctqh-hk5.jpg
Toàn cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: Lâm Hiển

Đặc biệt, tại Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF) và các cơ chế hợp tác ASEAN - EU, hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong đề xuất các sáng kiến về phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

db1(1).jpg
Các đại biểu dự cuộc hội kiến. Ảnh: Lâm Hiển

​Quốc hội Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của Nghị viện Pháp trong việc thúc đẩy, sớm phê chuẩn EVIPA, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Pháp và EU tại Việt Nam. Việt Nam cam kết tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định.

Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục thông tin về cuộc hội kiến…

Phạm Thúy