Các nước châu Âu và Ảrập nhóm họp để gây sức ép với Israel
Các nước đồng minh của Israel ở châu Âu đã nhóm họp với các nước Ả rập tại Madrid, Tây Ban Nha hôm 25/5 để gia tăng sức ép đối với Israel trong bối cảnh quốc gia này đang leo thang cuộc chiến ở Gaza.
Cũng như Tây Ban Nha, đại diện các nước đồng minh châu Âu của Israel bao gồm Pháp, Anh, Đức và Italy; cùng các quốc gia châu Âu khác gồm Na Uy, Iceland, Ireland và Slovenia đã công nhận nhà nước Palestine, đã có cuộc họp với các đặc phái viên từ Ai Cập, Jordan, Ảrập Xêút, Thổ Nhĩ Kỳ, Morocco, Liên đoàn Ảrập và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo hôm 25/5. Cuộc họp cấp bộ trưởng này nhằm gây sức ép đối với Israel sau khi nước này mở rộng các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng Hamas ở Gaza.

Ảnh: Middle East Monitor
Phát biểu trước cuộc họp ở Madrid, Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Jose Manuel Albares cho biết, cuộc đàm phán ở Madrid nhằm gây sức ép buộc Israel chấm dứt cuộc chiến của Israel tại Gaza. Ông nói thêm rằng viện trợ nhân đạo phải được đưa vào Gaza "một cách ồ ạt, vô điều kiện, không giới hạn, và không bị Israel kiểm soát", đồng thời mô tả Dải Gaza là "vết thương khó liền" của nhân loại.
Tây Ban Nha cũng đề nghị EU "đình chỉ ngay lập tức" thỏa thuận thương mại giữa khối này và Israel.
Ông Jose Manuel Albares nói thêm rằng, Tây Ban Nha cũng sẽ thúc giục các đối tác áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Israel và "không loại trừ bất kỳ" biện pháp trừng phạt riêng lẻ nào đối với những "ai muốn phá hỏng giải pháp hai nhà nước mãi mãi".
"Chúng ta phải nhất trí về lệnh cấm vận vũ khí chung", ông Albares nói với các phóng viên khi bắt đầu cuộc họp cấp bộ trưởng của Nhóm Madrid tại Thủ đô Tây Ban Nha. "Điều cuối cùng mà Trung Đông cần ngay bây giờ là vũ khí", ông nói thêm .
Phát biểu qua đường truyền video tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot nhấn mạnh các nước cần phối hợp gây sức ép để thúc đẩy ngừng bắn, mở cửa cho viện trợ và thúc đẩy Hamas tiến hành thả các con tin còn lại.
Dự kiến, ông Barrot sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Chính quyền Palestine, bà Varsen Aghabekian Shahin, trong chuyến đi tới Yerevan trong tuần này, Bộ Ngoại giao Pháp thông báo vào ngày 25/5.
Cuộc họp của các đại diện châu Âu và Ảrập diễn ra một tháng trước hội nghị của Liên Hợp Quốc (LHQ) về xung đột Israel-Palestine do Pháp và Ảrập Xêút chủ trì. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết nước ông sẽ ủng hộ các dự thảo nghị quyết của LHQ nhằm bảo đảm quyền tiếp cận viện trợ của Gaza và buộc Israel phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ nhân đạo quốc tế.
Lệnh phong tỏa viện trợ kéo dài hai tháng của Israel càng làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lương thực, nước, nhiên liệu và thuốc men ở vùng lãnh thổ Palestine, làm dấy nỗi lo ngại về nạn đói và khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Các tổ chức cứu trợ cho biết lượng hàng viện trợ mà Israel cho phép đưa vào Gaza thời gian gần đây ít hơn nhiều so với nhu cầu thực tế.