Tổng thống Donald Trump bất ngờ hoãn áp thuế 50% đối với EU
Tổng thống Donald Trump bất ngờ thông báo sẽ hoãn việc áp mức thuế 50% đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU) tới ngày 9/7 để hai bên có thời gian đàm phán.
Tuyên bố trên được ông Trump đưa ra sau cuộc điện đàm vào ngày 25/5 với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen. Bà nói rằng EU "muốn bắt đầu đàm phán nghiêm túc". Bà Ursula von der Leyen đã hứa sẽ nhanh chóng nhóm họp và xem liệu chúng ta có thể giải quyết được vấn đề không", Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói với các phóng viên trước khi lên chuyên cơ ở Morristown, New Jersey trước khi trở về Washington.

“Tôi đã đồng ý gia hạn tới ngày 9/7/2025. Đó là vinh dự của tôi khi được làm như vậy”, ông Trump phát biểu trên Truth Social ngay sau khi ông phát biểu với các phóng viên.
Về phần mình, bà Ursula von der Leyen cho biết, EU và Hoa Kỳ “chia sẻ mối quan hệ thương mại quan trọng và chặt chẽ nhất thế giới”. "Châu Âu sẵn sàng thúc đẩy đàm phán nhanh chóng và quyết đoán. Để đạt được thỏa thuận tốt, chúng ta cần thời gian cho đến ngày 9/7".
“Tôi không tìm kiếm một thỏa thuận!”
Cuộc điện đàm với bà Ursula von der Leyen dường như đã làm dịu đi căng thẳng trong bối cảnh thế giới đang hồi hộp trước nguy cơ một cuộc xung đột thương mại mới sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ áp thuế 50% đối với hàng hóa EU. Rằng khối 27 thành viên này "rất khó đàm phán" về thương mại và các cuộc đàm phán "không đi đến đâu cả".
"Các rào cản thương mại mạnh mẽ, thuế VAT, hình phạt doanh nghiệp vô lý, rào cản thương mại phi tiền tệ, thao túng tiền tệ, các vụ kiện không công bằng và vô lý đối với các công ty Mỹ… đã dẫn đến thâm hụt thương mại với Mỹ lên tới hơn 250 triệu USD một năm, một con số hoàn toàn không thể chấp nhận được", ông Trump viết trong bài đăng trên Truth Social vào sáng 23/5.
"Các cuộc thảo luận của chúng tôi với họ sẽ chẳng đi đến đâu cả!", ông Trump viết. "Do đó, tôi khuyến nghị áp dụng mức thuế 50% trực tiếp đối với Liên minh châu Âu, bắt đầu từ ngày 1/6/2025".
Cùng ngày, tại một buổi ký sắc lệnh hành pháp tại Phòng Bầu dục, ông chủ Nhà Trắng đã cao giọng hơn khi tuyên bố "Tôi không tìm kiếm một thỏa thuận", ông nói. "Chúng tôi đã chốt thỏa thuận ở mức 50%", CNN cho biết.
Mặc dù vậy, thời điểm đó, ông Trump vẫn để ngỏ cánh cửa cho việc hoãn thời gian áp dụng, nói rằng, "nếu ai đó đến và muốn xây dựng một nhà máy ở đây, tôi có thể nói chuyện với họ về việc trì hoãn một chút".
"Mọi người đều muốn đạt được một thỏa thuận. Tôi chắc chắn rằng bây EU rất muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng chỉ là họ làm không đúng”, ông nói.
Phản ứng của EU
Ngày 25/5, Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil cũng kêu gọi "đàm phán nghiêm túc" với Washington, đồng thời cho biết ông đã trao đổi với người đồng cấp Hoa Kỳ Scott Bessent về vấn đề này. “Chúng ta không cần bất kỳ hành động khiêu khích nào nữa mà cần những cuộc đàm phán nghiêm túc”, ông Klingbeil, cũng là Phó thủ tướng Đức, nói với tờ báo Bild. Ông Klingbeil cảnh báo: "Thuế quan của Hoa Kỳ gây nguy hiểm cho nền kinh tế Hoa Kỳ cũng giống như nền kinh tế Đức và châu Âu".
Ông Trump đã áp dụng ba mức thuế quan đối với EU, bao gồm: 25% đối với thép, nhôm và ô tô, tiếp theo là mức thuế "có đi có lại" 20% đối với tất cả hàng nhập khẩu Mức thuế này đã bị đình chỉ trong khi chờ đàm phán, mặc dù mức thuế cơ sở 10% vẫn có hiệu lực.
Người đứng đầu bộ phận thương mại của EU, Maros Sefcovic, người đã hội đàm với những người đồng cấp Hoa Kỳ vào ngày 23/5, đã đáp lại lời chỉ trích mới nhất của ông Trump bằng cách nói rằng khối này "cam kết đảm bảo một thỏa thuận" nhưng quan hệ thương mại phải dựa trên "sự tôn trọng lẫn nhau, không phải đe dọa".
Brussels đã công bố kế hoạch đánh thuế đối với hàng hóa của Hoa Kỳ trị giá gần 100 tỷ euro nếu các cuộc đàm phán không đạt được thỏa thuận.
Thâm hụt thương mại hàng hóa của Hoa Kỳ với Liên minh châu Âu là 236 tỷ USD vào năm 2024. Nhưng khi tính đến dịch vụ, nơi các công ty Mỹ chiếm ưu thế, Ủy ban Châu Âu tính toán rằng thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ ở mức 50 tỷ euro.
Đàm phán của Mỹ với nhiều nước đang tiến triển
Ngay sau bài đăng trên Truth Social của ông Trump vào sáng 23/5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News rằng "các đề xuất của EU không có cùng chất lượng như chúng tôi đã thấy từ các đối tác thương mại quan trọng khác của mình".
Mức thuế mà Trump đang cân nhắc áp dụng cho EU cao hơn gấp đôi mức thuế "có đi có lại" ban đầu là 20% đã được áp dụng trong thời gian ngắn vào tháng 4 trước khi ông nhanh chóng tạm dừng các mức thuế đó để cho phép các cuộc đàm phán tiếp theo. Việc tạm dừng áp thuế với tất cả các nước sẽ hết hạn vào ngày 9/7. Kể từ khi tạm dừng, thỏa thuận thương mại duy nhất được Mỹ công bố là với Vương quốc Anh.
Ông Bessent đã từ chối chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trước đó với Fox News về quốc gia nào có thể là nước tiếp theo ký kết thỏa thuận với Mỹ. Tuy nhiên, ông cho biết các cuộc đàm phán đang "tiến triển tốt với Ấn Độ" và nhiều quốc gia châu Á đã đưa ra "các thỏa thuận rất tốt".
"Có 18 đối tác thương mại quan trọng và tôi cho rằng, ngoại trừ EU, hầu hết đều đang đàm phán rất thiện chí", ông nói. Sau đó trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, ông Bessent cho biết ông tin rằng "trong vài tuần tới, chúng ta sẽ có một số thỏa thuận lớn được công bố".