Kinh tế

Từ "ông lớn" Golden Gate đến "tân binh" trà sữa Bông Biêng đều chiếm dụng vỉa hè để phục vụ hoạt động kinh doanh

Hải Tú 26/05/2025 10:45

Vỉa hè là phần diện tích mặt đường dành cho người đi bộ - điều tưởng như hiển nhiên ở các đô thị lớn. Thế nhưng, ngay giữa những tuyến phố sầm uất, không gian công cộng này đang bị chiếm dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh cho các cá nhân, tổ chức.

Mới đây, phản ánh từ người dân cho thấy, một số nhà hàng GoGi House thường xuyên chiếm dụng vỉa hè vào mục đích để xe của khách. Điều này biến lối đi bộ thành các "bãi xe" không phép.

z6632389562053_3e40d7c605f6c81a3e7652ea255f98b2.jpg
Cơ sở GoGi House tại 30-32 Quán Sứ (Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Đây là biểu hiện của sự lấn ranh giữa không gian công cộng và tiện ích kinh doanh - một ranh giới mỏng manh nhưng lại chứa đựng nhiều hệ lụy nếu không được nhận thức đúng.

z6632389540279_4f6edb27ffb2384fa7bd259693e43270.jpg
Hàng xe trải dài dưới lòng đường gây khó khăn trong việc di chuyển của các phương tiện qua lại.
z6632389542408_932c6888c14399e71fd84256f60e8bce.jpg
Cơ sở GoGi House tại số 14 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình.
z6632389462098_77c3dc98334b96a224be91687f04eb86.jpg
Khu vực trước nhà hàng được bảo vệ kê xe chật kín, không để lại kẽ hở cho người đi bộ.
z6632389558344_864f25f8ac142b16d6e28d632fe9f7e2.jpg
Cơ sở GoGi House tại số 191 Tô Hiệu, Cầu Giấy.

Theo tìm hiểu, Gogi House nằm trong chuỗi F&B của "ông lớn" Golden Gate đã phát triển thành hàng chục cửa hàng tại các đô thị lớn. Không chỉ Gogi House, nhiều cửa hàng khác của Golden Gate cũng đang xảy ra tình trạng tương tự.

Đáng chú ý, việc lấn chiếm vỉa hè vào hoạt động kinh doanh còn đang có dấu hiệu "leo thang" khi không chỉ tận dụng làm nơi để xe mà còn biến vỉa hè thành nơi để trực tiếp kinh doanh.

6b8fb9e3d06865363c79.jpg
Trà sữa Bông Biêng biến toàn bộ phần vỉa hè bao quanh quán thành nơi kinh doanh
94b976041f8faad1f39e.jpg
Không còn bất cứ phần diện tích nào cho người đi bộ
602a66470fccba92e3dd.jpg
Bàn ghế kê sát ra gần đường giao thông

Điển hình như nhãn hàng kinh doanh trà Sữa Bông Biêng tại B4 Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội, là một "tân binh" trên thị trường, cơ sở kinh doanh của Bông Biêng tại phố Phạm Ngọc Thạch có diện tích thực tế của quán rất nhỏ, việc kinh doanh chủ yếu phụ thuộc vào phần vỉa hè bao quanh.

Từ kê bàn ghế, ô che đến xe máy của khách đều trực tiếp sử dụng vỉa hè khiến cả khu vực này chật kín không còn không gian cho người đi bộ.

Thực tế, đây là một hình thức kinh doanh cần được cơ quan chức năng vào cuộc chấn chỉnh vì nếu bất cứ một nhãn hàng F&B nào khi ra thị trường kinh doanh đều nghĩ đến việc "xà xẻo" vỉa hè sẽ khiến các vi phạm về trật tự đô thị bùng phát nghiêm trọng ảnh hưởng trật tự trị an xã hội.

Không thể phủ nhận, Gogi House hay Bông Biêng là những thương hiệu ẩm thực được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Song chính vì vậy, kỳ vọng từ xã hội dành cho thương hiệu này cũng không dừng lại ở chất lượng món ăn, mà còn ở cách họ đồng hành cùng văn minh đô thị.

Một thương hiệu lớn không chỉ đo bằng quy mô và số lượng chuỗi cửa hàng, mà còn được đo bằng khả năng sống chung - và sống hài hòa với cộng đồng mà nó phục vụ.

Khi một nhà hàng chọn việc không bố trí chỗ đậu xe hợp pháp mà để xe của khách hàng lấn chiếm vỉa hè, thì lợi ích ngắn hạn ấy có thể trở thành cái bóng dài của sự mất thiện cảm lòng người dân thành phố.

Trong bối cảnh đô thị hoá nhanh chóng, việc đảm bảo trật tự và an toàn giao thông ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, Chính phủ đã ban hành Nghị định 168/2024/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, quy định rõ ràng về mức xử phạt đối với các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Theo đó, hành vi chiếm dụng vỉa hè làm nơi trông, giữ xe không phép sẽ bị xử phạt nghiêm, mức phạt tùy thuộc vào diện tích chiếm dụng:

Nếu diện tích chiếm dụng từ 5m2 đến dưới 10m2:

  • Cá nhân: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.
  • Tổ chức: Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng.

Nếu diện tích chiếm dụng từ 10m2 đến dưới 20m2:

  • Cá nhân: Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.
  • Tổ chức: Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng.

Nếu diện tích chiếm dụng từ 20m2 :

  • Cá nhân: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.
  • Tổ chức: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Sử dụng vỉa hè vào mục đích khác mà không có giấy phép hoặc giấy phép đã hết hạn:

  • Cá nhân: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.
  • Tổ chức: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Ngoài ra, các cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu của vỉa hè, đảm bảo trả lại không gian công cộng cho người dân.

Hải Tú