“It Was Just an Accident" của đạo diễn Iran giành Cành cọ vàng Cannes 2025
Bộ phim lấy cảm hứng trực tiếp từ thời gian đạo diễn Iran Jafar Panahi ở tù đã giành Cành cọ vàng của LHP Cannes lần thứ 78.
Sau 2 tuần với chương trình dày đặc, chiếu phim kéo dài từ 8h30 đến tận rạng sáng hôm sau, rạng sáng 25/5 (giờ Việt Nam) Liên hoan phim Cannes lần thứ 78 đã khép lại với việc Cành cọ vàng được trao cho "It Was Just an Accident" của đạo diễn Iran Jafar Panahi. Đây được đánh giá là khoảnh khắc chính trị nhất của một kỳ Liên hoan phim Cannes mà tính chính trị lấn át hào quang điện ảnh.

"It Was Just an Accident" được đạo diễn Jafar Panahi lấy cảm hứng trực tiếp từ thời gian ông ở tù, nội dung xoay quanh các cựu tù nhân bắt cóc một người mà họ tin là điều tra viên thụ lý vụ án của họ.
Nhiều người nhận xét, "It Was Just an Accident" là một trong những phim hay nhất của Jafar Panahi khi pha trộn yếu tố châm biếm nhưng mang góc nhìn nhân văn.
Phát biểu khi nhận giải, đạo diễn Panahi cảm ơn gia đình và êkíp đã động viên tinh thần, cùng ông thực hiện dự án nhiều rủi ro này; đồng thời, kêu gọi người dân Iran toàn thế giới gạt bỏ mọi khác biệt, bất đồng, vì đất nước và sự tự do của đất nước.
Giải thưởng Lớn của LHP Cannes 2025 được trao cho bộ phim chính kịch gia đình của đạo diễn Na Uy Joachim Trier "Sentimental Value". Phim kể về nỗ lực của một nhà làm phim khó tính nhằm hòa giải mọi chuyện với cô con gái.
Khi nhận giải, Trier cảm ơn Cannes vì đã tạo nên một nơi "mà chúng ta có thể đồng cảm với nhau trong sự chiêm nghiệm, đồng cảm".

Diễn viên mới nổi Nadia Melliti đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn trong phim "Little Sister". Cô vào vai một thiếu nữ Paris cứng rắn đang cố gắng định hình giới tính của mình trong một cộng đồng người nhập cư bảo thủ.
Trong khi đó, Wagner Moura giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc khi vào vai một người cha che giấu danh tính để trốn tránh vụ ám sát trong chế độ độc tài quân sự của Brazil trong bộ phim "The Secret Agent". Đạo diễn bộ phim này, Kleber Mendonça Filho, được vinh danh là Đạo diễn xuất sắc nhất của Cannes năm nay.
Giải thưởng của Ban giám khảo được chia cho "Sirat" của đạo diễn Tây Ban Nha Olivier Laxe và "Sound of Falling" của đạo diễn Đức Mascha Schilinski. Hai đạo diễn này được đánh giá là hai tiếng nói độc đáo nhất tại Cannes năm nay.
Giải Camera d’Or phim truyện đầu tay được trao cho đạo diễn Hasan Hadi với bộ phim ”The President’s Cake”. Đây là giải thưởng đầu tiên được trao cho một bộ phim Iraq tại Cannes.
LHP Cannes 2025 là một trong những liên hoan phim lâu đời và uy tín nhất trên thế giới, được tổ chức lần đầu năm 1946 tại thành phố nghỉ mát Cannes, ở phía nam nước Pháp.